Hạc Hải mùa xanh

Ảnh: Lương Sáng |

 Cách Đồng Hới (Quảng Trị) khoảng 20km về phía Nam, phá Hạc Hải trải dài trên hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (cũ). Với diện tích khoảng 12km2, độ sâu 1,5m-3m, phá Hạc Hải là vùng nước lợ, có độ mặn 15%-20% nên có rất nhiều loài thủy sản. Vùng đầm phá ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa lịch sử, cùng với cảnh sắc lung linh, thơ mộng, đang trở thành điểm du lịch lý tưởng, thu hút những bước chân ưa khám phá, trải nghiệm để tìm về với thiên nhiên và cuộc sống yên bình.

 
Hạc Hải mùa xanh.  
      
 
Mẫu tử. 
 
 
Bức họa đồng quê. 
 
Gió đồng. 


Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Gỡ khó để phát triển cụm công nghiệp

Mai Lâm |

Được xác định là không gian quan trọng để phát triển công nghiệp, thu hút doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, song các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đang bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy, ngành chức năng, chính quyền địa phương cần rà soát lại quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vận hành hiệu quả CCN, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế

Cát Nhiên |

Nhằm nâng cao vị thế, quyền năng kinh tế cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiều chương trình, giải pháp thiết thực, giúp chị em thay đổi cách nghĩ, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tạo đà bứt phá phát triển kinh tế-xã hội

Hương Trà |

Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phan Mạnh Hùng cho biết: Ngay từ đầu năm 2026, Đảng bộ và chính quyền phường Đồng Hới đã ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sát với thực tiễn địa phương. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, gắn với mục tiêu phát triển KT-XH. Nhờ đó, đến nay, Đồng Hới đã đạt được kết quả khả quan, tạo tiền đề để phường bứt phá vươn lên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2026.

Động lực phát triển mới cho Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Thanh Hải |

Khu Kinh tế-Thương mại (KTTM) đặc biệt Lao Bảo từng một thời là hình mẫu phát triển kinh tế cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt-Lào nhờ có các chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế quan. Đến nay, sau gần 30 năm hình thành, Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo đang đứng trước yêu cầu tự làm mới mình, cần một “cú hích” đủ mạnh từ mô hình kinh tế xuyên biên giới để không bị tụt hậu trên Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC).