Hướng đi mới từ sản xuất tinh dầu tràm

Xuân Vương |

Năm 2023, Hợp tác xã (HTX) Afarm, xã Đồng Lê được thành lập và sản xuất thành công tinh dầu tràm tự nhiên, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Việc chuyển đổi cây trồng, sản xuất dược liệu thích ứng với biến đổi khí hậu của HTX đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập, mở hướng đi mới cho nhiều người dân trên địa bàn.

Năm 2017, bão số 10 làm gãy đổ, hư hại hàng chục ha rừng của người dân xã Đồng Lê, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế; trong đó anh Đinh Văn Long, ở tiểu khu Đồng Văn bị thiệt hại 5ha. Từ sau thiệt hại đó, anh Long luôn trăn trở, tìm giống cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, thích ứng với biến đổi khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau thời gian tìm hiểu, anh Long quyết định chuyển đất trồng keo sang cây tràm 5 gân để sản xuất tinh dầu tràm. Để trồng được loại cây này, anh Long đã ra Viện Cải thiện giống và phát triển lâm sản để tìm hiểu cây giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và tái sử dụng phế phẩm… Qua một thời gian, anh thấy những đặc tính của cây tràm hoàn toàn phù hợp với đất đai, khí hậu trên địa bàn xã nên càng quyết tâm thực hiện.

Năm 2021, anh Long mua giống tràm 5 gân về trồng thử nghiệm. Qua thời gian chăm sóc, tỉ lệ cây sống cao, phát triển nhanh và cho ra nhiều lá, cành sum suê. Năm 2023, anh thành lập HTX Afarm để thu hoạch lá tràm, mua máy về chưng cất, tạo ra những sản phẩm tinh dầu tràm đầu tiên.

Anh Long phấn khởi chia sẻ: “Đợt sản xuất đầu tiên, tôi chưng cất được 700 lít tinh dầu tràm. Điều đáng mừng là dầu tràm do gia đình tôi sản xuất và đưa đi kiểm nghiệm có dược tính cao hơn nhiều nơi, bảo đảm cho việc mở rộng sản xuất, thâm nhập vào các thị trường khó tính”.

 
 Vườn tràm nguyên liệu của Hợp tác xã Afarm - Ảnh: X.V
 


Theo anh Long, trên cùng một diện tích đất, trồng tràm 5 gân sẽ mang lại hiệu quả kinh tế hơn nhiều lần so với trồng keo. Trồng 1ha tràm nguyên liệu mỗi năm cho thu khoảng 15 tấn lá, cành (mỗi tấn bán được 3 triệu). Phế phẩm sau khi chế biến còn được dùng làm phân bón, chất đốt. Cây tràm 5 gân cho thu hoạch nguyên liệu hàng năm, năm sau thường cao hơn năm trước và có thể thu hoạch được khoảng 30 năm. Quá trình chăm sóc cây cũng không tốn nhiều chi phí. Đến nay, HTX Afarm đã trồng được 10ha tràm nguyên liệu.

Mỗi năm, HTX Afarm sản xuất khoảng 700-1.000 lít tinh dầu tràm, mỗi lít có giá bán từ 1,5-1,6 triệu đồng, tạo việc làm cho 6 thành viên. Hiện các sản phẩm từ dầu tràm của HTX đang bán tại nhiều cửa hàng dược liệu trong và ngoài tỉnh, được nhiều khách hàng lựa chọn và đánh giá cao.

Ông Nguyễn Đức Khánh, ở xã Đồng Lê cho biết: “Vợ chồng tôi tuổi cao, lại có cháu nhỏ nên thường xuyên mua dầu tràm của HTX Afarm về dùng. Tinh dầu nguyên chất của HTX có mùi dịu nhẹ, không gắt, tạo cảm giác thư giãn khi xông phòng hoặc dùng vào buổi tối, phù hợp cho trẻ nhỏ và người lớn. Đặc biệt, tinh dầu tràm còn giúp gia đình tôi giữ ấm cơ thể, giảm ho, cảm lạnh, nghẹt mũi trong mùa đông”…

Với quy trình chưng cất hiện đại, mẫu mã đa dạng, bao bì đẹp mắt nên tinh dầu tràm của HTX Afarm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện (cũ). Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Đinh Tiến Dũng cho biết: “Tinh dầu tràm tự nhiên của HTX Afarm là sản phẩm mới của địa phương. Đây là HTX mạnh dạn chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu hiệu quả; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện, địa phương đang khuyến khích, tạo điều kiện để HTX mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu”…

Với quy trình trồng tràm và chế biến tinh dầu tràm mang lại hiệu quả kinh tế cao, HTX Afarm cho thấy hướng đi đúng, phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn. “Để dầu tràm của HTX vươn xa, chúng tôi đang liên kết với bà con trên địa bàn mở rộng vùng trồng nguyên liệu; đầu tư xây dựng thêm nhà xưởng, máy móc, thương hiệu, nhãn mác… nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên HTX và người dân”, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Afarm Đinh Văn Long chia sẻ.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tiếp sức cho nông dân làm giàu

T.Tr |

 Không chỉ là “cánh tay nối dài” giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh còn khẳng định vai trò dẫn dắt, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đây chính là kênh tín dụng hiệu quả để tập hợp nông dân, nâng cao vị thế của tổ chức hội trong hành trình hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

Nông dân phấn khởi bước vào vụ cà phê mít

Thanh Hải |

Những ngày này, trên các triền đồi vùng Khe Sanh-Hướng Hóa, cà phê mít (Liberica) bắt đầu chín đỏ quả. Sau nhiều năm lặng lẽ tồn tại bên cạnh cà phê chè (Arabica) chủ yếu để phối trộn bán cà phê xô, cà phê Liberica đang dần được thị trường quan tâm đặc biệt bởi hương vị đặc trưng thơm như mùi quả mít chín. Nhờ giá cả ổn định, thương hiệu cà phê Liberica của vùng Khe Sanh-Hướng Hóa được nhắc đến nhiều hơn trong các cuộc thi cà phê đặc sản đã mang lại niềm vui cho người trồng, mở ra kỳ vọng cho loại cây từng gắn bó lâu năm với vùng đất bazan miền Tây Quảng Trị.

Điểm tựa để nông dân phát triển kinh tế

Đ.N |

 Mặc dù gặp không ít khó khăn sau khi sáp nhập, tuy nhiên hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Quảng Ninh đã đạt những kết quả tích cực. Nguồn vốn tín dụng đã giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh, chính trị tại địa phương.

Nông dân liên kết cùng nhau làm giàu

Phan Phương |

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã tập trung xây dựng phát triển các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp không chỉ trở thành cầu nối quan trọng giữa tổ chức hội và hội viên nông dân mà còn là nơi để nông dân liên kết sản xuất, hỗ trợ nhau cùng làm giàu trên mảnh đất quê hương…