Nam Trạch ưu tiên dùng đặc sản địa phương

Cát Nhiên |

Hưởng ứng cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Trạch đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt trong tiêu dùng hằng ngày. Từ đó, góp phần kích cầu sản xuất ngày càng nhiều mặt hàng Việt Nam có chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN xã Nam Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ ưu tiên dùng hàng Việt, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng. Bên cạnh đó, hội thường xuyên giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, các mặt hàng do chị em phụ nữ trên địa bàn sản xuất đến bà con. Đây là hoạt động vừa quảng bá sản phẩm quê hương, vừa góp phần giúp hội viên tiêu thụ sản phẩm sạch tại địa phương.

Hội LHPN xã cũng lồng ghép hiệu quả việc triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào “5 không, 3 sạch”, mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”… Nhờ đó, chị em hội viên có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các sản phẩm hàng Việt, sản phẩm địa phương có chất lượng, tin tưởng lựa chọn sử dụng.

 
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Trạch giới thiệu các sản phẩm, đặc sản địa phương - Ảnh: C.N 
 


Để CVĐ mang lại hiệu quả toàn diện, Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội phụ nữ trên địa bàn phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng CVĐ trên cả 3 phương diện: Sản xuất-kinh doanh-tiêu dùng.

Với mục tiêu phát huy lợi thế sản phẩm địa phương, hội đã tạo điều kiện cho chị em hội viên làm chủ doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn phát triển kinh tế do Hội LHPN tỉnh tổ chức; tiếp cận khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến… để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, hội cũng phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý nguồn vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hội đã rà soát, hướng dẫn làm hồ sơ cho hơn 65 trường hợp trong diện thụ hưởng được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để tăng cường phát triển kinh tế và các chương trình an sinh xã hội khác.

Nhờ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, hiện nay, xã Nam Trạch có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, như: Tinh dầu của Hợp tác xã Tinh dầu Như Oanh, nước mắm Nhân Nam, ổi Phúc Lộc, măng lục trúc Bamovina, na Đài Loan (Nông trang Tâm An)…

Để các sản phẩm của địa phương tiếp cận nhiều hơn với thị trường, Hội LHPN xã đã quan tâm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã.

Hội LHPN xã Nam Trạch cũng huy động sự tham gia của hội viên trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, lựa chọn những mặt hàng rõ nguồn gốc, xuất xứ để sử dụng, nói không với thực phẩm bẩn. Nhờ đó, ngoài việc ưu tiên lựa chọn hàng Việt trong tiêu dùng, chị em còn giới thiệu, lan tỏa đến mọi người hàng Việt, sản phẩm OCOP chất lượng.

Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Trạch Nguyễn Thị Bích Lan cho biết: “Để CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục phát huy hiệu quả, Hội LHPN xã sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức, hành vi mua sắm, tiêu dùng của chị em hội viên cũng như gia đình họ. Đồng thời, hội cũng lồng ghép nội dung CVĐ vào các phong trào thi đua và nhiệm vụ của hội; phát huy vai trò của các cấp hội trong việc giám sát đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội cũng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chị em chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương nói riêng và hàng Việt nói chung trên thị trường”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Trải nghiệm săn mây, thưởng thức đặc sản núi rừng Quảng Trị tại May Farm

Nam Sơn |

Trải nghiệm tại May Farm không chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng mà còn là hành trình khám phá thiên nhiên, thưởng thức những món ăn đậm chất núi rừng và cảm nhận sự bình yên giữa không gian xanh mát.

Cuộc thi Cà phê đặc sản - thước đo chất lượng, giá trị có uy tín của ngành cà phê

Hoài Thu |

Năm 2026, cuộc thi ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 182 mẫu dự thi đến từ 81 đơn vị, đại diện cho 7 vùng nguyên liệu: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đồng Nai.

Đưa đặc sản rau liệt Cồn Tiên vươn xa

Thanh Trúc |

 Đặc sản rau liệt của xã Cồn Tiên từ lâu đã được công nhận là rau sạch nhưng vẫn còn bó hẹp thị trường tiêu thụ do khó khăn trong khâu bảo quản. Khắc phục rào cản này, từ đầu năm 2025, 19 hộ dân tại thôn Hảo Sơn đã hợp tác với Công ty CP Phước Thành Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) xây dựng chứng nhận VietGAP và công nghệ bảo quản bằng khí ni tơ giúp kéo dài độ tươi của rau lên đến 25 ngày, tạo điều kiện thuận lợi để rau liệt được tiêu thụ tại thị trường các tỉnh phía Nam trong thời gian tới.

Biến chuối quê thành đặc sản

Tâm An |

Từ những nải chuối quen thuộc trong vườn của người nông dân, chàng trai sinh năm 1991 ở phường Đồng Hới Hoàng Huy Thành đã "phù phép" thành món đặc sản mang dấu ấn bản địa. Sản phẩm chuối mật phủ dừa sấy dẻo của Hợp tác xã (HTX) sản xuất và thương mại đặc sản Hoàng Minh ra đời không chỉ giải quyết đầu ra cho nông dân mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở ra hướng đi mới-biến nông sản thành đặc sản gắn với du lịch và xây dựng thương hiệu.