Sức bật mới ở Lam Thủy

Thanh Trúc |

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ thôn Lam Thủy, xã Vĩnh Định, đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân, gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng Lam Thủy trở thành miền quê đáng sống.

Đảng viên nêu gương, Nhân dân đồng thuận

Thôn Lam Thủy nằm ở vị trí trung tâm xã Vĩnh Định với tổng diện tích tự nhiên 594ha, trong đó đất gieo trồng lúa chiếm 220ha. Toàn thôn có 635 hộ dân với gần 2.800 nhân khẩu, chi bộ có 72 đảng viên, sinh hoạt tại 9 tổ đảng. Cấp ủy chi bộ đã đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW vào chương trình công tác hằng năm, các kỳ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Từng cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, đăng ký phần việc cụ thể gắn với chức trách được giao. Kết quả thực hiện cam kết được kiểm điểm hằng tháng và là căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

 
Cấp ủy Chi bộ thôn Lam Thủy thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm tình hình sản xuất lúa giống của thành viên HTX Lam Thủy - Ảnh: T.T 
 


Nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chi bộ phân công các chi ủy viên và đảng viên phụ trách từng cụm dân cư, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Các nội dung liên quan đến quy hoạch hạ tầng, mức đóng góp kinh phí hay giải phóng mặt bằng đều được đưa ra họp dân công khai. Người dân trực tiếp thảo luận và bầu ban giám sát cộng đồng để kiểm tra quá trình thực hiện.

Bí thư Chi bộ thôn Lam Thủy Nguyễn Đăng Hiển cho biết: “Chúng tôi xác định chi ủy viên, đảng viên phải là lực lượng tiên phong, nói đi đôi với làm. Cấp ủy và người đứng đầu trước hết phải nêu gương từ lối sống, tác phong công tác, sâu sát và lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Hằng năm, 100% đảng viên trong chi bộ đều ký cam kết tu dưỡng và đăng ký phần việc cụ thể gắn với chức trách. Khi mỗi đảng viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm, trực tiếp bám nắm từng địa bàn xóm làng, Nhân dân sẽ tin tưởng, đồng thuận và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua”.

Năm 2023, chi bộ triển khai mô hình “Học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu”. Giai đoạn 2023-2025, tổng nguồn lực huy động xây dựng hạ tầng đạt 14,807 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 35,5%, các chương trình lồng ghép 31,7%, Nhân dân và Hợp tác xã (HTX) Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Lam Thủy đóng góp gần 4,9 tỉ đồng (chiếm 32,8%).

Người dân cũng tự nguyện hiến 1.772m² đất ở, đất nông nghiệp và đóng góp ngày công để nâng cấp 17km đường giao thông bê tông nội thôn, hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, nhà văn hóa và thiết chế thể thao. Đến cuối năm 2023, thôn Lam Thủy hoàn thành 12/12 tiêu chí, được UBND huyện Hải Lăng (cũ) công nhận đạt chuẩn “Thôn NTM kiểu mẫu” và “Vườn mẫu NTM”.

Đột phá trong phát triển kinh tế

Cùng với việc đầu tư hạ tầng, Chi bộ thôn Lam Thủy tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. HTX Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Lam Thủy (được công nhận là HTX kiểu mới cấp tỉnh) đã hoàn thành cơ giới hóa 100% các khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch.

Chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện thông qua mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giống chất lượng cao HN6 với Công ty CP giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên-Huế. Triển khai từ năm 2018 với quy mô sản xuất ban đầu 20ha, đến nay, diện tích đạt 112ha, sản lượng tiêu thụ trên 500 tấn lúa giống mỗi năm, mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với trồng lúa thương phẩm.

Được HTX vận động chuyển sang làm lúa giống 5 năm nay, ông Võ Công Thái chia sẻ: “Sản xuất lúa giống đòi hỏi khâu chăm sóc công phu hơn so với làm lúa thương phẩm thông thường, nhưng hiệu quả kinh tế thu lại cao hơn hẳn. Đến kỳ thu hoạch, toàn bộ sản phẩm thu hoạch đều được đơn vị liên kết thu mua lúa tươi ngay tại chân ruộng, người dân giảm bớt khâu phơi sấy vất vả, nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Đối với diện tích đất cát khó chủ động nguồn nước, chi bộ vận động Nhân dân chuyển sang trồng nén để ổn định thu nhập. Để duy trì chất lượng các tiêu chí cảnh quan, năm 2026, chi bộ xây dựng tuyến đường kiểu mẫu trồng cây xanh và hoa trên tuyến DH50A dài 1,2km theo hình thức xã hội hóa. Qua vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân và con em xa quê, địa phương đã huy động được hơn 40 triệu đồng trên tổng kinh phí thực hiện 60 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Định Nguyễn Hữu Thắng đánh giá: “Các mô hình và cách làm trên đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa. Từ đó, xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, môi trường xanh-sạch-đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và giữ vững các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Đây là mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa, thể hiện rõ việc đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở”.

Những nỗ lực của Chi bộ thôn Lam Thủy đã được ghi nhận bằng danh hiệu chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” vào các năm 2017, 2020, 2021, 2023 và 2025, nhiều giấy khen của các cấp vì những đóng góp nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chi bộ thôn Lam Thủy được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là nguồn động lực to lớn để chi bộ tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong chặng đường sắp tới.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Sức bật Nam Gianh

Thuỳ Trang |

 Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nam Gianh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, quản lý, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội. Những kết quả bước đầu đã khẳng định hiệu quả của mô hình mới, tạo sức bật để địa phương tiếp tục phát triển trong chặng đường tiếp theo.

Quảng Trị: Sức bật Triệu Phong từ những giá trị nội sinh

Lâm Quang Huy |

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, quê hương của Tổng Bí thư Lê Duẩn, đang kế thừa di sản truyền thống, tạo được sức bật rõ nét trong quá trình xây dựng địa phương. Đội ngũ cán bộ trẻ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động đánh thức các giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển mới.

Tạo sức bật cho nông sản Quảng Trị

Tâm An |

Tại triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (diễn ra từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2025 tại Thủ đô Hà Nội), gian hàng OCOP của tỉnh Quảng Trị đã trở thành điểm nhấn thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Không chỉ quảng bá sản phẩm, khẳng định thương hiệu địa phương, gian hàng còn góp phần tạo dựng niềm tin vào chất lượng nông sản Quảng Trị trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu quốc tế.

Quảng Trị khẳng định sức bật mới

Lê Thế Quảng |

Nhiệm kỳ 2020-2025 khép lại trong bối cảnh thế giới, đất nước và trong tỉnh trải qua nhiều biến động khó lường, từ đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu đến biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Song, với truyền thống kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tựu quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.