Hơn 25 năm gắn bó với Hợp tác xã (HTX) Sản xuất dịch vụ tổng hợp Diên Khánh, xã Mỹ Thủy, ông Hoàng Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc HTX luôn tâm niệm làm thế nào để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo sinh kế bền vững cho xã viên. Từ những trăn trở ấy, nhiều mô hình sản xuất mới đã lần lượt được hình thành, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn địa phương.
Nhắc đến ông Hải, nhiều người dân thôn Diên Khánh không chỉ nhớ đến một cán bộ HTX tận tâm mà còn là người luôn tích cực trong mọi phong trào phát triển sản xuất. Một trong những dấu ấn lớn nhất của ông là việc khai thác hiệu quả vùng đất cát từng bị bỏ hoang nhiều năm trên địa bàn.
Ông Hải cho biết, những năm đầu nhận nhiệm vụ Giám đốc HTX, điều khiến ông đau đáu nhất là gần 30ha đất cát của đơn vị vẫn bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm trong khi nhiều hộ dân lại thiếu đất sản xuất. Từ thực tế đó, năm 2006, ông mạnh dạn đề xuất phương án khai hoang vùng đất này. Đây là việc không hề dễ dàng thời điểm ấy bởi phải đầu tư kinh phí, huy động nhân lực khá lớn để cải tạo mặt bằng. Với vai trò là người đứng đầu HTX, ông cùng Ban quản trị HTX trực tiếp xây dựng kế hoạch, tổ chức khai hoang. Khi việc khai hoang hoàn thành, HTX quy hoạch lại khu vực thành từng ô sản xuất, kết hợp hệ thống đường giao thông nội đồng để thuận lợi cho canh tác.
Có đất rồi ông Hải lại tiếp tục vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng với việc đưa cây nén vào sản xuất. Ban đầu, nhiều người còn e dè vì lo ngại đất cát khô cằn, thiếu nước sẽ khó canh tác. Ông Hải cùng cán bộ HTX kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, phân tích hiệu quả kinh tế và trích Quỹ phát triển sản xuất của HTX để động viên những hộ tiên phong thực hiện trồng nén. Thực tế đã chứng minh lựa chọn ấy là đúng. Nhờ phù hợp với điều kiện đất đai, cây nén sinh trưởng tốt, chi phí đầu tư không quá lớn nhưng cho giá trị kinh tế cao gấp 2-3 lần so với các loại cây trồng truyền thống như khoai, sắn.
Đến nay, vùng đất cát ngày trước đã trở thành vùng chuyên canh nén xanh tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân địa phương. Không ít gia đình từ chỗ sản xuất manh mún, thu nhập bấp bênh đã từng bước vươn lên khá giả nhờ cây nén. Đó cũng là kết quả từ sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất của HTX và vai trò tiên phong của người đứng đầu.

Không dừng lại với vùng đất cát, ông Hải còn dành nhiều tâm huyết cho những cánh đồng lúa của địa phương. Thời gian gần đây, trước tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường cùng tình hình sâu bệnh phức tạp, nhiều giống lúa truyền thống dần bộc lộ hạn chế về năng suất và khả năng chống chịu.
Trước thực tế đó, ông chủ động phối hợp với ngành chuyên môn nghiên cứu, lựa chọn giống lúa HG244 đưa vào sản xuất nhằm thay thế giống lúa Khang dân. Như nhiều mô hình mới khác, việc chuyển đổi giống lúa ban đầu không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Người dân vốn quen với giống cũ nên còn tâm lý e ngại, sợ thất bại.
Hiểu được điều đó, ông Hải quyết định đưa giống HG244 vào gieo cấy ở diện tích ruộng của gia đình. Từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa đều được bà con theo dõi. Khi chứng kiến giống lúa mới cứng cây, chống đổ ngã tốt, thích nghi với điều kiện thời tiết và cho năng suất ổn định, nhiều hộ dân bắt đầu mạnh dạn làm theo. Đến nay, HG244 đã trở thành giống lúa chủ lực của HTX chiếm khoảng 70% tổng diện tích gieo cấy, thay thế phần lớn giống Khang dân trước đây.
Không chỉ vận động bà con đổi mới sản xuất, bản thân ông Hải cũng luôn là người tiên phong thực hiện các mô hình kinh tế mới. Năm 2021, nhận thấy mô hình chăn nuôi gia công theo chuỗi liên kết mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, ông quyết định đầu tư hơn 700 triệu đồng xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín và liên kết với Công ty Japfa để nuôi gà thịt. Bình quân mỗi lứa gia đình ông thả nuôi khoảng 10.000 con gà, mỗi năm xuất bán 3 lứa.
Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật của doanh nghiệp liên kết nên đàn gà phát triển ổn định, tỉ lệ hao hụt thấp. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận từ 80-100 triệu đồng mỗi lứa, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Theo ông Hải, điều quan trọng nhất của mô hình liên kết là người chăn nuôi không phải lo đầu ra, được doanh nghiệp hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y và chuyển giao kỹ thuật nên giảm đáng kể rủi ro trong sản xuất. Từ hiệu quả của mô hình, nhiều hộ dân trong xã bắt đầu tìm hiểu, học tập kinh nghiệm để phát triển chăn nuôi theo hướng liên kết với doanh nghiệp, từng bước thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ trước đây. Với ông Hải, đó mới là thành công lớn nhất, bởi một mô hình chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể lan tỏa và giúp nhiều người cùng phát triển.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thủy Dương Viết Hải, điều khiến nhiều người quý trọng ở ông Hoàng Hải không chỉ là những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế mà còn ở tinh thần tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đảng viên. Trong quá trình công tác, ông luôn chủ động nghiên cứu, tìm tòi những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, mạnh dạn đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập cho người dân.
Đặc biệt, trước mỗi mô hình mới, ông đều là người trực tiếp thực hiện trước, thấy hiệu quả mới vận động bà con nhân rộng. Chính cách làm đó đã tạo được niềm tin trong Nhân dân, góp phần đưa nhiều chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, với cương vị là Giám đốc HTX, ông Hải còn tích cực vận động người dân tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây dựng các tuyến đường hoa, đèn chiếu sáng, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị