Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em

Quang Ngọc |

Sáng 3/6, Sở Y tế tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận Làng trẻ em SOS Đồng Hới và Trường mẫu giáo dân lập SOS Đồng Hới từ Làng trẻ em SOS Việt Nam về UBND tỉnh Quảng Trị quản lý theo phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam và các sở, ngành liên quan.

Theo biên bản bàn giao, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ trẻ em, thanh niên SOS, đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động, hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và các quyền, nghĩa vụ liên quan của Làng trẻ em SOS Đồng Hới. Hiện đơn vị đang chăm sóc, nuôi dưỡng 87 trẻ em và thanh niên SOS, trong đó có 27 trẻ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động gồm 24 người.

 
 Ký kết bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Đồng Hới về Sở Y tế Quảng Trị quản lý - Ảnh: Quang Ngọc
 


Đối với Trường mẫu giáo dân lập SOS Đồng Hới, tỉnh tiếp nhận nguyên trạng 6 lớp học với 204 học sinh cùng toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục.

Làng trẻ em SOS Đồng Hới có diện tích hơn 24.834m2, gồm 12 ngôi nhà gia đình trẻ, khu lưu xá thanh niên, văn phòng làm việc, nhà khách, nhà cộng đồng cùng nhiều công trình phụ trợ phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Minh Giang, Giám đốc Quốc gia Làng trẻ em SOS Việt Nam cho biết, hơn 20 năm qua, Làng trẻ em SOS Đồng Hới đã thực hiện sứ mệnh chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trở thành mái ấm của nhiều thế hệ trẻ em. Bà Lê Minh Giang bày tỏ tin tưởng UBND tỉnh Quảng Trị cùng Sở Y tế-đơn vị được giao trực tiếp quản lý sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường sống an toàn, yêu thương để các em được chăm sóc, học tập và phát triển toàn diện; đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực, bảo đảm hoạt động ổn định của cơ sở trong thời gian tới.

Việc bàn giao, tiếp nhận Làng trẻ em SOS Đồng Hới và Trường mẫu giáo dân lập SOS Đồng Hới nhằm bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em được duy trì liên tục, ổn định, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Hiệu quả mô hình trồng dứa khóm ở xã Lìa

Lê An |

Giữa những triền đồi ở thôn Thuận 1, xã Lìa, vườn dứa khóm của ông Lê Đức Sơn đang bước vào mùa thu hoạch. Những khóm dứa sai trĩu quả, vàng óng dưới tán chuối, cà phê và các loại cây ăn quả khác không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cao cho gia đình mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân vùng biên.

Hiệu quả mô hình sản xuất cà phê hữu cơ

Kô Kăn Sương |

 Sau năm 1975, hưởng ứng chủ trương kinh tế mới, nhiều gia đình đã chọn Hướng Phùng để lập nghiệp, gắn bó với cây cà phê. Đến nay, không dừng lại ở canh tác truyền thống, các doanh nghiệp ở thôn Xa Ry đã mạnh dạn đổi mới, áp dụng phương pháp sản xuất hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị cây cà phê của địa phương.

Ba Lòng nâng cao hiệu quả giảm nghèo

Kô Kăn Sương |

Những năm gần đây, xã Ba Lòng đã có bước chuyển tích cực trong công tác giảm nghèo. Từ một địa phương gặp nhiều khó khăn, nhờ sự lãnh đạo tập trung, sâu sát của Đảng ủy xã, đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã được cải thiện rõ rệt.

Hiệu quả từ đổi mới tổ chức sản xuất

Xuân Vinh |

Thời gian qua, Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Bích La (HTX Bích La), xã Triệu Phong, đã khẳng định vai trò nòng cốt trong tổ chức lại sản xuất, trở thành điểm tựa quan trọng của nông dân.