Ra quân trồng đường hoa Điệp anh đào tại xã La Lay

Trần Hà |

Ngày 14/5/2026 tại thôn Kỳ Neh, xã La Lay (Quảng Trị), phòng Kinh tế xã La Lay phối hợp với Chi đoàn Giáo viên Trường TH&THCS A Ngo và bà con nhân dân thôn Kỳ Neh đã ra quân trồng con đường hoa điệp anh đào.

Đây là giống cây điệp anh đào được Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị gửi tặng từ nguồn giống cây bản địa ở vùng Lìa, qua sự kết nối của thầy Ngô Duy Hưng- Hiệu phó Trường TH&THCS A Ngo.

 
 Các lực lượng xuống giống cây điệp anh đào (Sau khi trồng đã bó rơm quanh thân để giữ độ ẩm). Ảnh: NDH

Trong đợt ra quân lần này, dự kiến trồng khoảng 200 cành điệp anh đào tại 2 tuyến đường liên thôn ở Kỳ Neh. Theo thầy Ngô Duy Hưng, để đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt, ngay từ khi trồng cây đã được bó rơm quanh thân để giữ độ ẩm, ngoài ra giao cho các hộ dân gần đó tưới, chăm sóc.

 
 Đường qua thôn Kỳ Neh băng qua cánh đồng rất nên thơ. Dự kiến sau khi hình thành con đường hoa điệp anh đào sẽ tạo không gian cho người dân thưởng lãm, chụp ảnh. Ảnh: NDH

“Điệp anh đào, còn gọi là đỗ mai, vốn được bà con Vân Kiều, Pa Kô trồng làm hàng rào quanh nhà, bờ nương rẫy, ven đường vào bản. Cây dễ trồng, chỉ cần giâm cành, cắm xuống đất là bén rễ.

Trong thời gian qua, bà con vùng cao không chủ đích tạo thành vùng hoa tập trung, nhưng qua nhiều năm, sắc hồng ấy tự nhiên phủ kín các lối đi, tạo nên nét đặc trưng riêng của vùng Tây Nam Quảng Trị.

 
Thầy Ngô Duy Hưng- Hiệu phó Trường TH&THCS A Ngo kỳ vọng những con đường hoa điệp anh đào sẽ mang lại diện mạo mới ở xã miền núi này.
Hi vọng trong thời gian tới, với sự hỗ trợ tích cực của Quỹ Phát triển những con đường hoa Quảng Trị, những con đường hoa mới sẽ hình thành ở khắp các bản làng góp phần đạt mục tiêu 1 triệu cây điệp anh đào ở vùng cao Quảng Trị. Có thể tiến tới tổ chức lễ hội hoa điệp anh đào trong tương lai gần; tạo sinh kế cho người dân thông qua phát triển du lịch cộng đồng”, thầy Hưng chia sẻ.
Điệp anh đào sau một tháng xuống giống đã phát triển tốt ở
Điệp anh đào sau một tháng xuống giống đã phát triển tốt ở Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị. Ảnh: Dương Thu Trang.

Trước đó, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị cũng đã hỗ trợ 300 cành điệp anh đào cho Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trồng trong khuôn viên trường. Sau gần một tháng xuống giống, cây đã nảy mầm và phát triển tốt; dự kiến sẽ cho hoa vào mùa xuân năm tới.

TAGS

Viên ngọc xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Hoài Nam |

 Giữa trùng điệp núi rừng Trường Sơn, nơi những cánh rừng nguyên sinh còn giữ được vẻ hoang sơ hiếm có, thác Tà Puồng hiện lên như một “viên ngọc xanh” đầy mê hoặc. Không chỉ cuốn hút bởi vẻ đẹp hùng vĩ, nơi đây còn mở ra hướng đi mới cho du lịch cộng đồng, khi chính người dân bản địa, đồng bào Bru-Vân Kiều trở thành chủ thể gìn giữ và khai thác giá trị của thiên nhiên.

iSchool Quảng Trị tổ chức trồng 300 gốc Điệp anh đào

Trần Hà |

Tin rằng, trong một ngày không xa, khi 300 cây Điệp anh đào cùng bung nở, iSchool Quảng Trị sẽ khoác lên mình chiếc áo hồng rực rỡ – biểu tượng của sức sống, của ước mơ và của một hành trình giáo dục bền vững.

Gần 400 cây Điệp anh đào được trồng ở Khu nghỉ dưỡng Cheng Farm

Trần Hà |

Hưởng ứng Dự án trồng cây Điệp anh đào do Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị phát động, ngày 10/3/2026, Khu nghỉ dưỡng Cheng Farm (thôn Cheng, xã Tân Lập) đã tổ chức trồng nhiều con đường hoa Điệp anh đào tại khuôn viên của mình.

Trồng gần 300 cây Điệp anh đào tại thôn Cheng, xã Tân Lập

Trần Hà |

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ngày 07/3/2026, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức trồng gần 300 cây Điệp anh đào tại thôn Cheng, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị.