Phường Đồng Hới: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ mùa du lịch

Hương Trà |

 Chiều 9/4, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới chủ trì buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan và kiểm tra, rà soát công tác chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ mùa du lịch 2026 trên địa bàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

 
 Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới và đoàn công tác kiểm tra tại Quảng trường Hồ Chí Minh - Ảnh: H.Tr 

Là địa bàn trung tâm tỉnh lỵ, thời gian qua, hoạt động du lịch tại phường Đồng Hới diễn ra sôi động, thu hút đông đảo du khách. Trong 3 tháng đầu năm 2026, địa phương đón gần 390 nghìn lượt khách du lịch. Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch tiếp tục được đầu tư với 163 cơ sở, gồm 86 khách sạn và 77 nhà nghỉ, homestay, cơ bản đáp ứng nhu cầu du khách tham quan, nghỉ dưỡng.

 
Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới chia sẻ, động viên các thành viên Đội cứu hộ tại bãi biển Nhật Lệ - Ảnh: H.Tr 
 


Để chuẩn bị cho mùa du lịch, Ban Quản lý Dịch vụ công ích phường đã triển khai san gạt bãi cát Nhật Lệ, Bảo Ninh; tổng vệ sinh môi trường, sàng lọc cát; lắp đặt lại sân bóng đá công cộng; cắm mới hệ thống biển báo tuyên truyền dọc bờ biển; đồng thời tu sửa các nhà vệ sinh công cộng, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.

 
Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới chủ trì buổi làm việc với các ngành, đơn vị trên địa bàn - Ảnh: H.Tr 
 


Qua kiểm tra thực tế tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, bãi tắm Nhật Lệ, tuyến đường Trương Pháp, chợ Đồng Hới…, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phan Mạnh Hùng ghi nhận sự chủ động trong công tác chuẩn bị.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục chỉnh trang, đầu tư cơ sở vật chất, chú ý đến các điểm check-in trên các bãi biển, tạo điểm nhấn, không gian mới mẻ; hướng dẫn các hộ kinh doanh nâng cấp các ki-ốt, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng phục vụ mùa du lịch và các sự kiện lớn của tỉnh, trong đó có Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2026.

 
Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới kiểm tra công tác chỉnh trang, tạo điểm nhấn tại bãi tắm Nhật Lệ - Ảnh: H.Tr 
 


Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phan Mạnh Hùng lưu ý, công tác chuẩn bị giữ vai trò quan trọng; do đó, các đơn vị cần bảo đảm tốt các điều kiện về văn hóa, lễ hội, lưu trú; giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch, dịch vụ, ẩm thực, góp phần xây dựng hình ảnh Đồng Hới là điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Sẵn sàng đón mùa du lịch hè

Mai Lâm |

Năm nay, tại tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn về văn hóa, thể thao, ẩm thực…, hứa hẹn tạo thành những điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách gần xa. Thời đểm này, công tác chuẩn bị đã và đang gấp rút được triển khai. Cùng với sự vào cuộc của các sở, ngành liên quan, doanh nghiệp (DN) du lịch trên địa bàn đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng trải nghiệm và sự hài lòng của du khách khi đến Quảng Trị.

Cồn Cỏ tăng sức hút từ các sản phẩm du lịch mới

Thanh Trúc |

 Đặc khu Cồn Cỏ đã chính thức khởi động “Năm du lịch Cồn Cỏ 2026”, mở ra cơ hội để địa phương quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên đặc sắc. Đây cũng là dịp để khẳng định vị thế của hòn đảo tiền tiêu trên bản đồ du lịch miền Trung sau khi chính thức trở thành đặc khu.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Thanh Bình |

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

'Nhịp cầu' quảng bá du lịch cộng đồng

Lê Trường |

Miền Tây Quảng Trị với núi rừng hùng vĩ, nhiều thác, suối hoang sơ và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Kô, từ lâu được xem là vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, nhiều bạn trẻ tại địa phương đã mạnh dạn khởi xướng mô hình du lịch trải nghiệm, homestay, quảng bá điểm đến trên mạng xã hội… Qua đó góp phần “đánh thức” tiềm năng sẵn có của bản làng, tạo sinh kế cho cộng đồng và lan tỏa hình ảnh quê hương đến với du khách gần xa. Họ chính là những “nhịp cầu” đưa du khách về bản.