Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển, củng cố lòng tin của Nhân dân

Quốc Việt - Công Hưng |

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTN LPTC) tỉnh Quảng Trị Lê Ngọc Quang tại phiên họp lần thứ I của BCĐ để đánh giá tình hình, kết quả triển khai hoạt động của BCĐ sau khi hợp nhất tỉnh được tổ chức chiều 24/9. Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực và Ủy viên BCĐ; đại diện lãnh đạo Vụ địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương.

 
 Quang cảnh phiên họp - Ảnh: QV
      
 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân báo cáo tại phiên họp - Ảnh: QV 
 

Thời gian qua, được sự quan tâm, hướng dẫn của BCĐ Trung ương, BCĐ PCTN LPTC tỉnh đã kịp thời, nghiêm túc triển khai thực hiện, cụ thể hóa các quy định của Đảng về công tác PCTN LPTC, về kiểm soát quyền lực. BCĐ tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời kiện toàn BCĐ và bổ sung chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống lãng phí theo tinh thần của trung ương.

 
 Đại biểu dự phiên họp - Ảnh: QV
 
 
Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Lương Bình phát biểu tại phiên họp - Ảnh: QV 


Công tác PCTN LPTC trên địa bàn tỉnh được BCĐ quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương về PCTN LPTC.

Trong đó, chú trọng công tác phòng, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; công khai minh bạch trong công tác cán bộ, sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chức năng liên quan về PCTN LPTC ngày càng chặt chẽ, thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Công tác điều tra các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng được thực hiện quyết liệt, đã tiến hành xét xử 2 vụ án liên quan đến tham những, tiêu cực; đưa 1 vụ án ra khỏi diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Hiện có 7 vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ PCTN LPTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo, kết quả đã giải quyết xong 4 vụ việc, 3 vụ đang trong giai đoạn giải quyết.

 
 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: QV
 
Lãnh đạo Vụ địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại phiên họp - Ảnh: QV 


Tại phiên họp, các thành viên BCĐ đã tập trung phân tích, thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong công tác PCTN LPTC cũng như đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ trong quý IV năm 2025.

 
 Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang kết luận phiên họp - Ảnh: QV
 

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang, Trưởng BCĐ đề nghị thời gian tới cơ quan Thường trực, các đồng chí Thường trực, ủy viên BCĐ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của BCĐ Trung ương, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng BCĐ Trung ương tại phiên họp thứ 27 vừa qua về thực hiện việc rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có cơ chế, chính sách đột phá giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi, loại bỏ các dự án, công trình không cần thiết để tập trung cho những dự án cấp bách.

Nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khắc phục tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng trong một bộ phận cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cùng với đó, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội và địa phương. Tập trung giám sát việc thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thanh tra chuyên đề về công tác quản lý, thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng.

 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang lưu ý một số nhiệm vụ thời gian tới - Ảnh: QV 
 
 
 Đại biểu dự phiên họp - Ảnh: QV


Các cấp uỷ, tổ chức đảng thông qua hoạt động theo phạm vi trách nhiệm được giao làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục sai phạm; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan.

Phát huy vai trò của Nhân dân, báo chí và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các ủy viên BCĐ; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện BCĐ Trung ương theo dõi, chỉ đạo trên địa bàn và các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo…

 
 Đại biểu dự phiên họp - Ảnh: QV
 
 
 Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh công tác PCTN LPTC thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển, củng cố lòng tin của Nhân dân - Ảnh: QV

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang đề nghị các ủy viên BCĐ, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đoàn kết, gương mẫu, hành động quyết liệt hơn nữa để biến quyết tâm thành kết quả cụ thể; để công tác PCTN LPTC thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển, củng cố lòng tin của Nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Giám sát, phản biện xã hội: "Lá chắn" phòng, chống tham nhũng

Trần Tuyền |

Trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, hoạt động giám sát và phản biện xã hội (GS, PBXH) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đóng vai trò then chốt, là yêu cầu tất yếu trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây không chỉ là phương thức để MTTQVN thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, mà còn là “lá chắn” hữu hiệu, trực tiếp tham gia vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chú trọng công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngọc Trang |

Thời gian qua, công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ngành thanh tra tỉnh nói chung và cơ quan thanh tra tỉnh nói riêng chú trọng. Việc thực hiện tốt công tác này đã góp phần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển KT - XH của địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Nguyễn Vinh |

Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng cũng như lãnh đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 12

Nguyễn Vinh |

Sáng nay 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp lần thứ 12. Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Long Hải chủ trì phiên họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương Đặng Thị Mỹ Ngọc; các phó trưởng ban, ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh dự phiên họp.

Chú trọng công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Trần Tuyền |

Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ (BTV), Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, PCTNLPTC và CCTP; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây đắp niềm tin vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phương Minh |

Từ đầu năm đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường củng cố thêm niềm tin của Nhân dân.