Khi Nhân dân là động lực của sự phát triển

Tố Linh |

Nhìn lại chặng đường 1 năm sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả đạt được không chỉ nhìn nhận qua những con số tăng trưởng, mà còn ở sự đổi thay hiện hữu trong đời sống của người dân. Khi Nhân dân là mục tiêu của những quyết sách, được đặt đúng trung tâm của sự phát triển thì mọi điểm nghẽn kinh tế-xã hội dần được khơi thông, tinh thần đoàn kết và sức mạnh dân tộc được phát huy mạnh mẽ, tạo đà, tạo thế để kiến tạo một Quảng Trị mới phát triển xứng tầm.

Những công trình “xây thế trận lòng dân”

Những ngày này, trên các công trình trường học đang xây dựng ở các địa bàn vùng biên, hình ảnh người lính cụ Hồ làm việc với công nhân và các đơn vị thi công đã trở nên quen thuộc. Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/7/2026 sẽ hoàn thành việc xây dựng các trường phổ thông nội trú tiểu học và Trung học cơ sở (TH và THCS) tại các xã biên giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng phương tiện tham gia hỗ trợ thi công tại các xã: Dân Hóa, Thượng Trạch và Hướng Phùng.

“Mỗi công trình, mỗi phần việc mà lực lượng vũ trang tỉnh tham gia đều thể hiện trách nhiệm chính trị, tình cảm và nghĩa vụ của Bộ đội Cụ Hồ đối với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, đại tá Trương Viết Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.

 
Người dân xã Kim Ngân được khám sàng lọc sức khỏe miễn phí - Ảnh: T.L 
 


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15 dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú TH và THCS tại các xã biên giới đất liền, với nhu cầu đầu tư là 3.400 tỉ đồng. Trong đó có 4 dự án đang triển khai giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 1.061 tỉ đồng, 11 dự án chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.339 tỉ đồng.

“Bà con rất mừng và phấn khởi khi ngôi trường mới sắp sửa hoàn thành cho con em trên địa bàn vùng biên giới theo học. Hy vọng tương lai các cháu sẽ tươi mới và đỡ vất vả hơn”, ông Hồ Văn Nầm, Trưởng thôn Doa Củ, xã Hướng Phùng, chia sẻ.

Với “Chiến dịch Quang Trung” hay Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai sâu rộng, những “tổ ấm” khang trang, kiên cố đã dần thay thế những mái nhà xuống cấp. Hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư đồng bộ, từ đường cao tốc, đường ven biển đến những con đường mới xuyên rừng, liên xã, góp phần rút ngắn khoảng vùng miền, tăng khả năng liên kết vùng, tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2026, tỉnh triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Nhiều địa phương đã triển khai chương trình này thông qua việc lồng ghép các chương trình, nguồn lực hỗ trợ, với các nhóm đối tượng được ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số.

“Trong năm qua, người dân đón nhận rất nhiều tin vui như được xây trường mới, hỗ trợ nhà ở, làm đường kiên cố, bà con rất mừng. Không những thế, bà con được khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí nên rất biết ơn”, anh Hồ Văn Bình ở bản Còi Đá, xã Kim Ngân xúc động chia sẻ.

Thước đo hiệu quả công vụ

Với mục tiêu lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo quan trọng cho hiệu quả hoạt động công vụ, trong năm qua, nhiều địa phương đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Người dân được tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, giảm chi phí và thời gian đi lại trong nhiều lĩnh vực.

Qua điều tra xã hội học cho thấy, mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh tương đối cao, với mức trung bình 86,13%, có 7/78 xã, phường đạt trên 90%. Những con số cụ thể này phản ánh sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, nhiều mô hình mới, sáng tạo từ cơ sở đã được nhân rộng, như: “Ngày thứ 7: Chính quyền tận tâm-Người dân thuận tiện” ở phường Bắc Gianh, “Ngày thứ 4 không giấy hẹn” ở xã Cam Hồng; “Chính quyền lưu động, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tuyên Hóa… Tất cả là minh chứng rõ nét, thể hiện tinh thần “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển”.

Nhiều vùng quê đổi mới từng ngày, diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, xã Cam Lộ và xã Lệ Thủy là 2 địa phương được UBND tỉnh chọn thí điểm triển khai thực hiện mô hình xã nông thôn mới (NTM) hiện đại, giai đoạn 2026-2030.

“Hiện nay, chúng tôi tập trung vào các tiêu chí như phát triển du lịch cộng đồng, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các làng nghề truyền thống, thu hút đầu tư để phát triển các cụm công nghiệp, xây dựng các thôn thông minh theo bộ tiêu chí mới. Với việc xây dựng xã NTM hiện đại sẽ góp phần nâng cao đời sống của người dân cũng như làm thay đổi bộ mặt địa phương”, ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ chia sẻ.

Không chỉ là những con đường, những cây cầu hay công trình cụ thể, niềm tin của Nhân dân được dựng xây từ sự lắng nghe từ cơ sở, tinh thần cầu thị của cán bộ, đảng viên và trên hết là tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cụ thể hóa thành những quyết sách nhân văn, sát đúng với thực tiễn. Sự gặp gỡ giữa ý chí chính trị cao nhất và nguyện vọng của Nhân dân chính là động lực mạnh mẽ để đưa quê hương, đất nước phát triển vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Đức Anh |

Từ ngày 1/7/2025, xã Tuyên Sơn chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của hai xã Thanh Thạch và Hương Hóa. Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đổi mới nền hành chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại xã Tuyên Sơn.

Đảng ủy UBND tỉnh và Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác

Trung Đức - Ngọc Hải |

Chiều 2/6, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy hai cơ quan. Tham dự có đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và Đảng ủy Viện KSND tỉnh; đại diện các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

Tăng ca phục vụ Nhân dân

D.C.H |

 Với một địa phương miền núi khó khăn, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế, từ khi đi vào hoạt động, đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Minh Hóa luôn nỗ lực khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Bí thư chi bộ hết lòng với Nhân dân

Xuân Vương |

Trên cương vị là Bí thư Chi bộ thôn Tân Tiến (xã Kim Điền), ông Đinh Hồng Sơn cùng tập thể chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). Nhờ đó, bộ mặt khu dân cư thôn Tân Tiến ngày càng khởi sắc, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tiễn đời sống.