Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Đức Anh |

Từ ngày 1/7/2025, xã Tuyên Sơn chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của hai xã Thanh Thạch và Hương Hóa. Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đổi mới nền hành chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại xã Tuyên Sơn.

Sau sáp nhập, xã Tuyên Sơn có diện tích tự nhiên khoảng 13.100ha; có 1.654 hộ dân với 6.685 nhân khẩu. Đây là địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý và điều hành là rất cao.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, xã Tuyên Sơn đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động nhằm bảo đảm mọi nhiệm vụ được triển khai thông suốt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tuyên Sơn cho biết: “Với tinh thần đoàn kết, chúng tôi đã kịp thời ổn định tổ chức và phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Qua thực tiễn một năm thực hiện mô hình mới cho thấy nhiều ưu điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cơ sở trong việc điều hành và phục vụ Nhân dân”.

 
 Một góc xã Tuyên Sơn hôm nay - Ảnh: Đ.A
 


Dấu ấn rõ nét nhất sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Tuyên Sơn đó là sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Nếu trước đây, người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hoặc lên cấp huyện để giải quyết, thì nay, nhiều thủ tục được thực hiện ngay tại xã hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 14/5/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuyên Sơn đã giải quyết 2.375 hồ sơ, đạt tỉ lệ 99%; phần lớn được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Ông Phan Mai Khoa, người dân xã Tuyên Sơn cho biết: “Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để làm các thủ tục, tôi thấy cán bộ, công chức rất cởi mở và hỗ trợ nhiệt tình cho người dân”.

Không chỉ tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn được thể hiện trên nhiều lĩnh vực của kinh tế-xã hội. Với quyền hạn được phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn, chính quyền xã Tuyên Sơn đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng Đảng được xã Tuyên Sơn xác định là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, Đảng bộ xã đã tập trung quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Lê Minh Huệ, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Sơn cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy xã Tuyên Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên sâu sát cơ sở để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn”.

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tuyên Sơn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Địa bàn rộng sau sáp nhập khiến cho khối lượng công việc ngày càng tăng, trong khi đội ngũ cán bộ cơ sở phải đảm nhận nhiều lĩnh vực chuyên môn; nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên chưa thể đáp ứng yêu cầu cấp bách về đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Anh Lê Hoàng, cán bộ phòng Văn hóa-Xã hội xã Tuyên Sơn cho biết: “Một cán bộ, công chức phải phụ trách nhiều lĩnh vực nên áp lực trong công việc là khá cao. Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ chung nên chúng tôi đều nỗ lực học hỏi, tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, nơi thành lập Chi bộ Bãi Đức- một trong những Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tuyên Sơn sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương, đưa quê hương ngày càng phát triển.     

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đồn biên phòng Triệu Vân phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho các tổ tự quản khu vực biên giới biển

Văn Sáu |

Ngày 16/6/2026, Đồn Biên phòng Triệu Vân (BĐBP tỉnh Quảng Trị) phối hợp với UBND xã Triệu Cơ tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền các văn bản mới của Bộ Quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thành viên các Tổ tự quản an ninh trật tự, Tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã

Mai Lâm |

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung sắp xếp, bố trí và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức (CB,CC) cấp xã. Tuy nhiên, sau sáp nhập, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc ở cấp xã tăng mạnh trong khi một số bộ phận CB, CC chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Vì vậy, công tác sắp xếp, bố trí, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, được ưu tiên thực hiện trong năm 2026.

Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em

Quang Ngọc |

Sáng 3/6, Sở Y tế tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận Làng trẻ em SOS Đồng Hới và Trường mẫu giáo dân lập SOS Đồng Hới từ Làng trẻ em SOS Việt Nam về UBND tỉnh Quảng Trị quản lý theo phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam và các sở, ngành liên quan.

Ba Lòng nâng cao hiệu quả giảm nghèo

Kô Kăn Sương |

Những năm gần đây, xã Ba Lòng đã có bước chuyển tích cực trong công tác giảm nghèo. Từ một địa phương gặp nhiều khó khăn, nhờ sự lãnh đạo tập trung, sâu sát của Đảng ủy xã, đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã được cải thiện rõ rệt.