Vốn có tình yêu đặc biệt với nông nghiệp, nhiều năm qua, anh Trần Văn Hạnh (SN 1977), ở thôn Lan Đình, xã Gio Linh, đã đầu tư không ít công sức, chi phí để xây dựng mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Đến nay, mô hình của anh đã tạo ra “quả ngọt”, không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp anh thỏa đam mê làm nông nghiệp.
Trên phần diện tích rộng chừng 150m2, anh Trần Văn Hạnh xây dựng 2 chuồng gà, nuôi khoảng 500 con gà đẻ trứng/chuồng. Anh Hạnh chia sẻ, cách đây hơn 10 năm, anh từng bắt tay vào nuôi gà thịt song hiệu quả không được như mong đợi bởi thời điểm đó, số lượng người nuôi gà thịt trên địa bàn tương đối nhiều, thị trường bão hòa. Giữa lúc còn băn khoăn, anh may mắn biết đến mô hình nuôi gà siêu trứng của một hộ dân trong vùng. Anh thường xuyên đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm rồi đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi thử nghiệm 200 con gà siêu trứng. Trung bình, tổng đàn gà sẽ đẻ 500 trứng/ngày, cao điểm đạt 700 trứng/ngày.
Theo anh Hạnh, so với gà thịt, nuôi gà siêu trứng đòi hỏi kỹ thuật cao hơn bởi loại gà này có sức đề kháng yếu; nếu không nuôi đúng kỹ thuật, gà dễ mắc bệnh, tỉ lệ đẻ trứng thấp, rất dễ thua lỗ. Sau khoảng 4-5 tháng chăm sóc, gà mới bắt đầu đẻ những lứa trứng đầu tiên; tỉ lệ đẻ đạt 100% từ tháng thứ 5 trở đi. Sau một năm rưỡi khai thác trứng, lứa gà sẽ bị loại thải để tái nuôi lứa mới nhằm cung cấp trứng chất lượng và hiệu quả nhất.
“Mô hình này mang lại cho gia đình tôi nguồn thu nhập ổn định, giúp tôi có thêm kinh phí để đầu tư vào các mô hình trồng trọt, chăn nuôi khác”, anh Hạnh thông tin.

Chị Trần Thị Quỳnh Trang, ở xã Cồn Tiên, một trong những khách hàng thường xuyên mua trứng từ gia trại của anh Hạnh chia sẻ: “Gia đình tôi thường xuyên mua trứng gà của nhà anh Hạnh. Trứng gà ở đây thơm ngon, béo ngậy chứ không bị lỏng như trứng gà công nghiệp. Thế nên dù giá có nhỉnh hơn, tôi vẫn rất hài lòng”. Không chỉ thành công với gà siêu trứng, vợ chồng anh Hạnh còn kết hợp nuôi thêm lợn rừng và các loại cá như: Cá rô đầu vuông, cá trê... để phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình và các hộ dân trên địa bàn xã.
Bên cạnh chăn nuôi, từ năm 2018, tận dụng diện tích 3 sào đất vườn, anh Hạnh học hỏi mô hình trồng trọt và mua 50 gốc bưởi da xanh từ nhà vườn uy tín về trồng và xen canh vài chục gốc ổi.
Anh Hạnh cho hay: “Trồng bưởi tuy không khó nhưng người trồng phải biết những kiến thức cơ bản nhất để bưởi cho năng suất và chất lượng cao; phải bảo đảm cây luôn có đủ nước và dưỡng chất thì mới có thể phát triển tốt. Để tỉ lệ đậu trái cao đòi hỏi người trồng phải chăm bón kỹ từ lúc cây chuẩn bị ra hoa, thường xuyên vun gốc bón phân, tỉa cành, tỉa trái, bảo đảm sức cho cây phát triển vào vụ sau”. Bưởi của gia đình anh Hạnh trồng có vỏ mỏng, tép màu hồng đỏ bó chặt, vị ngọt thanh và đặc biệt là mọng nước, không có hạt nên được thị trường ưa chuộng.
Ngoài trồng bưởi, anh còn trồng thêm 50 gốc sapoche, xen canh là đu đủ cao sản, 100 gốc tiêu, trồng thử nghiệm hàng chục gốc mít nghệ miền Tây... Mô hình tổng hợp này mang về cho anh nguồn lợi nhuận từ 200-250 triệu đồng mỗi năm.
Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Hạnh cho hay: “Trước khi về lập nghiệp ở quê hương, tôi từng có quãng thời gian làm việc ở miền Nam. Tuy nhiên, niềm đam mê với nông nghiệp cứ thôi thúc, khiến tôi quyết định quay về. Đối với tôi, làm bất cứ việc gì cũng phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng, khi đó mới hy vọng đạt được kết quả cao. Thế nên, tôi mất khá nhiều thời gian, công sức để nuôi, trồng thử nghiệm một số loại cây, con trước khi quyết định chăn nuôi, trồng trọt lâu dài”.
Bà Nguyễn Thị Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gio Linh cho hay: “Thời gian qua, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập cho các hộ gia đình, trong đó mô hình của anh Hạnh là một ví dụ điển hình. Ở anh Hạnh không chỉ có sự chủ động tìm tòi, đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đối với những ai có nhu cầu học hỏi, phát triển kinh tế”.
“Quả ngọt” của gia đình anh Hạnh hôm nay chính là những vườn cây trĩu quả, gia trại đạt năng suất cao. Với anh, mô hình của mình chưa phải lớn nhất, nhưng là tất cả tâm huyết mà anh chắt chiu suốt bao năm qua. Không dừng lại ở những thành công hiện tại, người nông dân bền bỉ này còn ấp ủ kế hoạch thử nghiệm các giống cây, con mới theo hướng công nghệ cao. Với anh, hành trình làm giàu từ nông nghiệp không chỉ để khẳng định bản thân, mà còn là cách anh hiện thực hóa ước mơ thay đổi diện mạo của vùng đất quê hương.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị