Cảnh giác bẫy lừa đảo đưa người đi làm việc ở nước ngoài

Phan Khiêm |

Thời gian qua, tại nhiều địa phương trong cả nước xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, đặc biệt là đi làm việc ở các nước như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng đó, xã Gio Linh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tích cực tư vấn, đào tạo nghề, tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được tiếp cận các kênh tuyển dụng, tư vấn hợp pháp.

Sập bẫy “đi du lịch, rồi ở lại làm việc”

Chúng tôi tìm gặp anh Dương Văn Hiếu, ở thôn Bắc Hà Thượng, xã Gio Linh, có người thân bị sập bẫy lừa đảo đưa đi làm việc ở Đài Loan, hậu quả là mất trắng 200 triệu đồng. Không ngần ngại hay né tránh, anh Hiếu chia sẻ, rất cần lan tỏa những câu chuyện như gia đình anh gặp phải để cảnh báo cho người dân không mắc bẫy trước các chiêu thức lừa đảo tinh vi của các đối tượng.

“Cách đây 3 năm, em trai tôi được một đối tượng ở Thừa Thiên Huế tiếp cận, hứa hẹn đưa sang làm việc tại các công trình xây dựng ở Đài Loan với thủ tục đơn giản, chỉ cần mang ba lô đi theo diện du lịch, sang đến nơi sẽ có người đón và bố trí công việc ngay. Để tạo niềm tin, đối tượng cam kết sang đó sẽ có pháp luật bảo vệ, rủi ro có cơ quan chức năng xử lý, đặc biệt hưởng mức lương cao mà chi phí ban đầu thấp.

Sau khi đóng chi phí hơn 100 triệu đồng cùng các khoản phát sinh, nâng tổng số tiền lên gần 200 triệu đồng, ròng rã gần 1 năm, em trai tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi dù bị hứa hẹn rất nhiều lần. Cho đến khi đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ, gia đình mới bàng hoàng phát hiện đây thực chất là một đường dây xuất cảnh trái phép”, anh Hiếu kể lại.

 
Gia đình anh Dương Văn Hiếu (thôn Bắc Hà Thượng, xã Gio Linh) chia sẻ câu chuyện của người thân, nhằm cảnh tỉnh mọi người tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi làm việc ở nước ngoài - Ảnh: P.K 
 


Gia đình đã kiên trì gửi đơn trình báo đến cơ quan công an, song do đối tượng không có khả năng khắc phục hậu quả và hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt, nên đến nay, khoản tiền 200 triệu đồng vẫn chưa được thu hồi.

Không chỉ gia đình anh Hiếu, những năm trước đây, trên địa bàn huyện Gio Linh (cũ) đã từng xảy ra không ít trường hợp sập bẫy lừa đảo đi làm việc ở nước ngoài tương tự. Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm có thu nhập cao để cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của người dân vùng quê, các đối tượng xấu thường dựng lên những kịch bản tinh vi, đưa ra mức chi phí hấp dẫn cùng cam kết về việc xuất cảnh nhanh chóng.

Các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng với mức lương hấp dẫn trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo nhằm thu hút người lao động. Sau đó, chúng giả danh là nhân viên các công ty dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tạo lòng tin, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân và chuyển tiền với lý do làm hồ sơ, đặt cọc hoặc phí dịch vụ.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn dụ dỗ người dân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào các đường link giả mạo, từ đó chiếm quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị lừa với số tiền lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Lựa chọn con đường hợp pháp để tự bảo vệ mình

Thời gian qua, công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã Gio Linh luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao, mang lại những chuyển biến tích cực. Địa phương đã giải quyết việc làm cho 420 lao động, trong đó có 162 trường hợp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông qua các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối cung cầu được triển khai thường xuyên, người dân có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các chương trình hỗ trợ thiết thực để nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng sập bẫy lừa đảo đi lao động nước ngoài, cơ quan chức năng và địa phương đã tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ. Trước hết, người dân cần kiểm tra kỹ tư cách pháp lý, giấy phép hoạt động của các công ty và đơn vị tư vấn trước khi quyết định nộp hồ sơ, tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ đi làm việc qua con đường du lịch trá hình hay những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao không cần thủ tục pháp lý. Thay vào đó, người lao động nên trực tiếp đăng ký tại trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ hoặc thông qua các dự án hỗ trợ của Nhà nước, các công ty hợp pháp để được tư vấn chính xác, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Đối với thanh niên, học sinh tốt nghiệp THPT và người lao động có nhu cầu tìm việc, việc nhận diện các dấu hiệu lừa đảo là vô cùng cấp thiết. Cần đặc biệt cảnh giác với các hành vi mạo danh tập đoàn hoặc doanh nghiệp lớn tuyển dụng qua mạng xã hội với những lời hứa hẹn hấp dẫn, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hay thu phí hồ sơ mập mờ rồi thúc ép ứng tuyển gấp. Đồng thời, người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các tổ chức hoặc cá nhân môi giới, "cò mồi" đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài không có giấy phép hoạt động hợp pháp.

Trao đổi về vấn đề này, ông Mai Văn Sâm, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, UBND xã Gio Linh cho rằng người dân khi có nhu cầu tìm hiểu về thị trường lao động nước ngoài cần hết sức tỉnh táo, chủ động tìm đến các kênh thông tin chính thống của Nhà nước thay vì tin tưởng vào những thông tin trên mạng xã hội hay các công ty “ma”, không có địa chỉ rõ ràng, hợp pháp. Việc lựa chọn đúng con đường hợp pháp không chỉ giúp bảo vệ tài sản của bản thân mà còn bảo đảm quyền lợi lâu dài, tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Người mẹ nghèo mắc ung thư bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền chuẩn bị đưa con đi khám chữa bệnh

Bội Nhiên |

Vì nghe được hỗ trợ để chữa bệnh cho con gái nên chị Phượng không suy nghĩ gì mà gửi mã OTP tài khoản ngân hàng của mình theo yêu cầu của người đó.


Chuyển nhầm 100 triệu đồng và bài học cảnh giác

VÂN DU - BẢO NGỌC |

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo người nhận tiền thất lạc nếu nảy lòng tham, cố tình chiếm giữ sẽ đối mặt nguy cơ phạm tội.

Người dân vùng lưu vực sông Thạch Hãn cảnh giác cao độ với lũ

Tường Vi |

Mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn khiến mực nước sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị dâng cao lên báo động 3 vào đêm 3/11. Chính quyền và người dân địa phương ở lưu vực sông này chủ động ứng phó, tuyệt đối không chủ quan và cảnh giác cao độ để giảm thiểu thiệt hại.

Cảnh giác với bẫy “tín dụng đen”

Ngô Quang Văn |

Lợi dụng có những người gặp khó khăn về tài chính, các dịch vụ cho vay nhanh xuất hiện khắp nơi, từ tờ rơi, mạng xã hội đến các ứng dụng vay tiền trực tuyến. Với những lời mời chào hấp dẫn như “vay nhanh, thủ tục đơn giản", một số người dân đã "sập bẫy" của các đối tượng cho vay lãi nặng.