Du lịch Quảng Trị đón gần 500.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

Diệu Hương |

Trong các dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm 2026, du lịch Quảng Trị ghi nhận lượng khách tăng mạnh, hoạt động du lịch diễn ra sôi động, an toàn, hiệu quả.

 
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại khu đô thị Regal Legend (phường Đồng Hới) thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia - Ảnh: D.H 
      

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4), toàn tỉnh đón khoảng 240.000 lượt khách, trong đó có 5.900 lượt khách quốc tế. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 60%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, như: Khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026, giải golf mở rộng… thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đối với kỳ nghỉ 30/4-1/5 (kéo dài từ 30/4-3/5), tổng lượt khách ước đạt khoảng 493.000 lượt, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025; khách quốc tế đạt khoảng 8.600 lượt, tăng 17,6% tính theo bình quân ngày. Khách nội địa chủ yếu đến từ Hà Nội, các tỉnh Bắc Trung bộ và một số địa phương phía Nam. Khách quốc tế đến từ nhiều thị trường, như: Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…

 
Du khách trải nghiệm các sản phẩm du lịch thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - Ảnh: D.H 
 


Hệ thống giao thông vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của du khách. Tại Cảng hàng không Đồng Hới, trong dịp 30/4-1/5 đã phục vụ 37 chuyến bay với hơn 4.000 lượt hành khách. Ga Đồng Hới và ga Đông Hà đón tổng cộng 55 đoàn tàu, phục vụ hàng nghìn lượt khách lên xuống.

Công suất phòng lưu trú bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 70%; riêng các khu vực trọng điểm như Đồng Hới, Phong Nha-Kẻ Bàng, Khe Sanh, Cửa Tùng-Cửa Việt đạt khoảng 90%.

 
Du khách tham quan hang Chỉ huy trong dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh: Oxalis 
 


Trong dịp nghỉ lễ, nhiều chương trình, sự kiện quy mô được tổ chức, như: Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026, Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa, các lễ hội ẩm thực, thể thao, nghệ thuật… Đặc biệt, Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân và du khách.

Các điểm tham quan du lịch thiên nhiên, lịch sử, tâm linh trên địa bàn tỉnh đón lượng lớn khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu du lịch.

 
 Nhiều điểm du lịch hút khách dịp lễ - Ảnh: D.H
 


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp các ngành, địa phương tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách; đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, vận hành hiệu quả đường dây nóng hỗ trợ du lịch. 

Với thời tiết thuận lợi và chuỗi hoạt động phong phú, du lịch Quảng Trị trong dịp lễ năm nay diễn ra an toàn, tạo ấn tượng tốt với du khách, tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến trong mùa cao điểm hè.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Du lịch Quảng Trị mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách

Tá Chuyên |

Trong những ngày nghỉ lễ kéo dài, với điều kiện thời tiết thuận lợi, nhiều hoạt động văn hóa - du lịch sôi nổi cùng sự đa dạng trong sản phẩm trải nghiệm, tỉnh Quảng Trị đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong và ngoài nước. Không chỉ ghi dấu ấn bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, địa phương còn tạo được thiện cảm nhờ sự thân thiện, mến khách của người dân cùng công tác tổ chức, phục vụ chuyên nghiệp.

Kết nối di sản trong phát triển du lịch

Mai Lâm |

Một trong những hạn chế của du lịch Quảng Trị là thời gian lưu trú của khách ngắn. Phần lớn du khách đi theo tuyến, ghé qua một vài điểm du lịch trên địa bàn tỉnh rồi tiếp tục hành trình sang địa phương khác. Để khắc phục “điểm nghẽn” này, ngành Du lịch tỉnh cần kết nối, nâng cao chất lượng liên kết các điểm đến nhằm mang lại trải nghiệm mới cho du khách.

Thúc đẩy du lịch ở vĩ tuyến 17

Phạm Xuân Dũng |

Du lịch ở khu vực Vĩnh Linh trước đây nay chia thành nhiều xã mới gồm: Vĩnh Linh, Vĩnh Hoàng, Cửa Tùng, Vĩnh Thủy và Bến Quan, nên nói gọn là du lịch ở vĩ tuyến 17,  nơi có khá nhiều tiềm năng cần được chú trọng khai thác. Bên cạnh những địa danh lịch sử như Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh... đã trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau, là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước, quốc tế... khu vực này còn có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch, như: Nông nghiệp, sinh thái, văn hóa tâm linh...

“Quảng Trị - Đến để yêu”: Chương trình mở màn ấn tượng Tuần Văn hóa-Du lịch 2026

Võ Dung |

Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Đến để yêu” mở màn Tuần Văn hóa-Du lịch 2026, tái hiện hành trình hồi sinh của vùng đất giàu truyền thống và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, giàu tiềm năng.