Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thời gian qua, nhiều công trình nhà văn hóa, cổng làng, tuyến đường… trên địa bàn xã Nam Trạch đã được xây mới khang trang, rộng đẹp, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Theo chân Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) Truyền Thống (xã Nam Trạch) Hồ Xuân Tuệ đến thăm công trình dự án đường trục chính khu vực 1 Truyền Thống, chúng tôi được tận mắt nhìn thấy một con đường rộng lớn đang dần hình thành. Ông Tuệ cho biết, trước đây, khu vực này là những đoạn đường dân sinh nhỏ chỉ tầm 2m hoặc chưa có đường, người dân phải đi đường vòng khá xa mới ra trục đường chính, rất vất vả vào mùa mưa. Vì thế, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của người dân ở đây còn nhiều hạn chế.
Sau khi rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng, nắm bắt những khó khăn của người dân, UBND xã Nam Trạch đã thống nhất triển khai dự án đường trục chính khu vực 1 Truyền Thống. Dự án gồm 2 tuyến đường, có chiều dài gần 600m, rộng 7,5m (mặt đường 5,5m), láng nhựa, với tổng mức đầu tư là 2,3 tỉ đồng (ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành và thi công bề mặt đường.

Để có thể triển khai dự án, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân đóng vai trò quyết định. Ông Hồ Xuân Tuệ, Tổ trưởng TDP Truyền Thống chia sẻ: “Theo quy hoạch, 2 tuyến đường này được mở rộng và đi qua đất của nhiều hộ dân sống trên địa bàn. Do đó, để triển khai dự án thì phải có được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong việc giải phóng mặt bằng. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo xã, ban cán bộ TDP đã tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc mở đường. Rất mừng vì sau một thời gian ngắn vận động, tất cả người dân đã đồng tình, sẵn sàng hiến đất làm đường”.
Gia đình ông Phạm Minh Xiến, bà Cao Thị Lơ ở xóm 1, TDP Truyền Thống hiến 600m2 đất cho dự án. Trò chuyện với chúng tôi, bà Cao Thị Lơ vui vẻ cho hay: “Nhà nước hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi có đất, vì lợi ích chung của cộng đồng, gia đình tôi sẵn sàng hiến đất để làm đường. Hy vọng con đường mở ra sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương”.
Để giải phóng mặt bằng làm đường, tại TDP Truyền Thống đã có 17 hộ dân hiến đất, với tổng diện tích 3.336m2, trị giá ước tính hơn 1,8 tỉ đồng. Nhiều diện tích đất được hiến là đất trồng cao su, trồng keo, chăn nuôi… vốn mang lại nguồn thu nhập lớn cho các hộ gia đình.
Bà Cao Thị Lực có hoàn cảnh khó khăn, con trai bị khuyết tật. Tuy nhiên, khi biết được chủ trương làm đường của xã, bà đã rất đồng tình, hưởng ứng. “Từ con đường nhỏ 2m được xã đầu tư mở rộng lên 7,5m, tôi mừng lắm. Đáp ứng nhu cầu của công trình, gia đình tôi đã hiến 200m2 đất”, bà Lực chia sẻ.
Cùng với TDP Truyền Thống, thời gian qua, người dân ở nhiều thôn, TDP trên địa bàn xã Nam Trạch cũng đã chung sức, đồng lòng ủng hộ tiền, ngày công, hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, cổng làng… Bà Phan Thị Tuyết, Trưởng thôn Chánh Hòa chia sẻ: “Thôn chúng tôi có 8 tổ dân cư, 244 hộ dân. Với sự đoàn kết, đồng thuận của bà con nhân dân, thời gian qua, toàn thôn đã quyên góp được số tiền gần 3,5 tỉ đồng để xây dựng nhà văn hóa, cổng làng, hệ thống đèn chiếu sáng, sân bóng chuyền…”.
Chủ tịch UBND xã Nam Trạch Trần Lích cho biết: “Để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sau khi xã Nam Trạch mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tiến hành khảo sát và triển khai xây dựng, nâng cấp một số công trình, như: Đường chống ngập lụt ở thôn Nhân Bắc; nâng cấp, mở rộng cầu ở TDP Quyết Thắng; đường trục chính khu vực 1 Truyền Thống; chỉnh trang giao thông ở TDP Dũng Cảm. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các công trình trên địa bàn xã đã được triển khai thuận lợi, mang lại hiệu quả xã hội lớn, thể hiện sự đồng thuận cao của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục lan tỏa, triển khai thực hiện các công trình theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho Nhân dân, đúng với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Trạch lần thứ I đã đề ra…”.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị