Xây dựng chính quyền gần dân

Q.N |

Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Dân Hóa đã có nhiều đổi thay trong giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân vùng biên. Từ Trung tâm Phục vụ hành chính công đến các bản vùng sâu, nhiều việc trước đây người dân phải đi lại nhiều nơi nay được xử lý ngay tại cơ sở.

Buổi sáng đầu tuần, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Dân Hóa, khá đông người đến làm thủ tục. Người xin chứng thực giấy tờ, người được hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, người làm hồ sơ bảo trợ xã hội. Trong không gian còn chật hẹp, cán bộ các bộ phận liên tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho bà con từ các bản vùng cao xuống xã từ sáng sớm.

Ông Hồ Xuân Y ở bản Ba Loóc, cho biết: “Trước đây, mỗi lần làm giấy tờ người dân phải đi nhiều nơi, có việc mất cả ngày mới xong. Nay nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại xã nên thuận lợi hơn trước, nhất là được cán bộ hướng dẫn kỹ nên bà con cũng yên tâm hơn".

Xã Dân Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Dân Hóa và Trọng Hóa cũ. Sau sáp nhập, địa bàn rộng gần 364,9km² với 28 bản, hơn 9.700 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 95%. Sau sáp nhập, khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể trong khi cơ sở vật chất, nhân lực và hạ tầng số còn nhiều khó khăn.

 
Công an xã Dân Hóa hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và tạo tài khoản dịch vụ công trên điện thoại - Ảnh: Q.N 
 


Theo UBND xã Dân Hóa, từ khi vận hành mô hình mới đến cuối tháng 4/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 20 nghìn hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 100%. Anh Cao Văn Đại, phụ trách lĩnh vực xây dựng, môi trường và cấp phép kinh doanh, cho biết: Cán bộ cấp xã hiện phải đảm nhận nhiều phần việc cùng lúc. Ngoài tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính, cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến rồi tiếp tục xử lý hồ sơ trên hệ thống.

“Hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công xã có 4 cán bộ phụ trách các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn thiếu cán bộ được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin nên việc xử lý hồ sơ trên môi trường số đôi lúc còn gặp khó khăn”, anh Đại bộc bạch.

Ở bản Bãi Dinh, mặc dù đã chiều muộn nhưng 2 cán bộ Công an xã vẫn ngồi cùng người dân để hướng dẫn sử dụng VNeID và tạo tài khoản dịch vụ công trên điện thoại.

“Có hôm tối muộn nhưng cán bộ công an và xã vẫn còn ở bản để hướng dẫn bà con đổi mật khẩu VNeID, tích hợp bảo hiểm y tế hay tạo tài khoản dịch vụ công. Cán bộ còn đến từng nhà, hướng dẫn từng chút một nên giờ bà con thấy thuận tiện hơn nhiều. Trước đây, những thủ tục như VNeID hay dịch vụ công trực tuyến còn khá xa lạ với người dân trong bản. Đường sá đi lại khó khăn nên mỗi lần xuống trung tâm xã làm thủ tục đều rất vất vả”, chị Biêng, một người dân ở Bãi Dinh chia sẻ.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đầu tháng 3/2026, Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an xã Dân Hóa phối hợp triển khai mô hình “Truy cập internet cộng đồng” với 5 hệ thống máy tính đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và các bản Bãi Dinh, La Trọng 1, Ra Mai.

Thượng úy Trương Minh Hiên, Bí thư Chi đoàn Công an xã Dân Hóa cho biết: “Sau khi mô hình đi vào hoạt động, đoàn viên thanh niên Công an xã thường xuyên xuống bản hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tích hợp định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID. Với những trường hợp già yếu hoặc không thể đi lại, cán bộ, chiến sĩ mang thiết bị đến tận nhà để hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết”.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây phải qua khâu trung gian nay được giải quyết trực tiếp ngay tại cơ sở, giúp cấp xã chủ động hơn trong điều hành và giải quyết công việc cho người dân. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, trong khi biên chế hiện có chỉ 31 cán bộ, công chức nên áp lực công việc rất lớn. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm 3-4 vị trí việc làm khác nhau.

“Dù còn nhiều khó khăn nhưng bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, không để gián đoạn việc giải quyết công việc cho người dân”, ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, chia sẻ.

Giữa vùng biên còn nhiều khó khăn, những hồ sơ được giải quyết ngay tại xã, những buổi hướng dẫn dịch vụ công về đến tận bản cho thấy chính quyền địa phương 2 cấp đang dần đi vào đời sống bằng những thay đổi cụ thể, thiết thực đối với người dân.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Chính quyền gần dân: Gỡ 'nút thắt' hơn hai thập kỷ

Ngọc Mai |

Sau hơn 20 năm khiếu kiện kéo dài, điều khiến nhiều người ở tổ dân phố Đình Chùa, phường Bắc Gianh cảm thấy nhẹ nhõm không chỉ là vụ việc tranh chấp đất đai cuối cùng đã được giải quyết, mà còn bởi tình cảm họ hàng được giữ gìn. Để có được kết quả ấy, chính quyền phường Bắc Gianh đã kiên trì tìm hướng tháo gỡ hài hòa cho cả hai bên trên tinh thần thấu tình đạt lý. Đặc biệt, vai trò chủ động của cấp xã, phường trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã trở thành yếu tố quan trọng đưa vụ việc kéo dài nhiều năm đi đến đồng thuận.

Chính quyền 2 cấp tại Quảng Trị hoạt động thông suốt, từng bước đi vào ổn định

Hương Giang |

Ngày 14/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trong tỉnh. 

'Chính quyền lưu động vì Nhân dân phục vụ'

Quốc Việt |

Nhằm bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm đối tượng yếu thế ở các địa bàn xa trung tâm xã được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ hành chính công một cách bình đẳng và nhanh chóng, xã Tuyên Hóa đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền lưu động vì Nhân dân phục vụ”, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến một cách thuận lợi nhất.

Ba Lòng: Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền gần dân

Kô Kăn Sương |

Thời gian qua, xã Ba Lòng đã tích cực triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số, giúp giải quyết TTHC nhanh chóng và không bị gián đoạn. Việc này được địa phương thực hiện theo phương châm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, góp phần mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.