Với vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh, anh Hồ Văn A Rực luôn đi đầu trong các phong trào thi đua. Điển hình là việc anh tự nguyện hiến đất sản xuất của gia đình để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân có nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa khang trang.
Đi đầu làm gương
Thôn Cu Dông cũ (từ 1/7/2026 sáp nhập thôn Cu Dông vào thôn Tà Rùng) gặp nhiều khó khăn do thiếu địa điểm sinh hoạt chung. Mỗi khi làng bản có việc cần hội họp, triển khai các chủ trương hay tổ chức các hoạt động tập thể, bà con phải tập trung tạm thời tại nhà của trưởng thôn hoặc mượn nhà của các hộ dân trong bản. Không gian chật chội, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần và chất lượng các cuộc họp của cộng đồng.

Trước thực trạng đó, năm 2020, với vai trò là chi hội trưởng chi hội nông dân, anh Hồ Văn A Rực chủ động hiến một phần diện tích đất sản xuất của gia đình để chính quyền địa phương có mặt bằng phù hợp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng.
Mảnh đất có diện tích 200m2 vốn là nơi canh tác lâu năm các loại cây trồng như tràm, keo, sắn và cà phê. Đây là khu vực sản xuất mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình anh Rực. Để tạo sự đồng bộ cho công trình phúc lợi này, anh Rực tiếp tục vận động anh trai hiến thêm 300m2 đất sản xuất liền kề nhằm mở rộng đường đi vào nhà sinh hoạt cộng đồng, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Quyết định này của anh Rực đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong toàn thể hội viên nông dân và Nhân dân địa phương.
Năm 2021, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Cu Dông được xây dựng khang trang và chính thức đưa vào sử dụng. Sự kiện này mang lại niềm vui lớn cho Nhân dân địa phương. Từ đó đến nay, các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ hay các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ của đồng bào đều diễn ra thuận lợi tại đây. Công trình là nơi hội họp, tạo không gian gắn kết tình làng nghĩa xóm, thúc đẩy các phong trào thi đua của thôn phát triển mạnh mẽ.
Ông Hồ Văn Măng, người dân thôn Cu Dông chia sẻ: “Anh Rực là người rất gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Không chỉ hiến đất, anh Rực còn luôn nhiệt tình hướng dẫn bà con cách trồng trọt, phát triển kinh tế để cùng nhau thoát nghèo. Nhìn thấy anh không quản ngại vất vả, lo toan cho việc chung của làng bản mà không đòi hỏi quyền lợi gì, người dân chúng tôi tự bảo ban nhau phải học tập, noi theo để xây dựng quê hương ngày càng ấm no, phát triển”.
Trăn trở với việc chung
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Nông dân xã Khe Sanh có 28 chi hội, 1.685 hội viên. Thời điểm này, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Cu Dông cũ, anh Rực càng ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của người cán bộ chi hội trong việc xây dựng đời sống văn minh nông thôn.

Với vai trò là người cán bộ hội cơ sở, anh luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên việc nhà, không quản ngại khó khăn để đi từng ngõ, gõ từng nhà, sát cánh cùng bà con. Tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của anh đã trở thành điểm tựa vững chắc cho phong trào hội địa phương. Mặc dù nhà sinh hoạt cộng đồng đã hoàn thành nhưng anh Rực vẫn luôn trăn trở bởi công trình vẫn chưa hoàn thiện do thiếu điện, nước sinh hoạt và nhà vệ sinh.
Anh Rực bộc bạch: “Mong muốn lớn nhất của tôi và bà con là các cấp chính quyền hỗ trợ kinh phí kéo điện lưới và dẫn nước sạch về phục vụ tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Nếu địa phương có chủ trương xây dựng công trình vệ sinh kiên cố, gia đình tôi sẵn sàng hiến thêm một phần đất sản xuất nằm sát cạnh để nơi sinh hoạt của bà con được đồng bộ, sạch sẽ”.
Sau khi sáp nhập thôn, anh Hồ Văn A Rực thôi giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Nông dân và được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tà Rùng. Ông Đinh Trường Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khe Sanh cho biết: “Dù ở cương vị nào, anh Hồ Văn A Rực luôn giữ vững lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và có uy tín đối với đồng bào các dân tộc tại địa phương. Việc anh cùng gia đình tự nguyện hiến đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, vận động người thân hiến đất làm đường đi là hành động thiết thực, góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Những tấm gương cống hiến thầm lặng như anh Rực có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, Mặt trận, Hội Nông dân xã biểu dương tinh thần vì cộng đồng của anh và đang tích cực nhân rộng mô hình này đến các chi hội khác trên địa bàn xã”.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị