Khát vọng làm giàu trên quê hương

X.Phú - T.Linh |

Tận dụng lợi thế tại địa phương, nông dân xã miền núi biên giới Kim Phú đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật và lựa chọn hướng đi phù hợp để nâng cao thu nhập. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng lan tỏa, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên quê hương.

Chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của anh Trần Xuân Hưng ở thôn Tiến Nhất, từng khoảnh đất, diện tích mặt nước đều được anh tính toán hợp lý để phát huy hiệu quả cao nhất. Hai ao cá, hơn 200 con gà thả vườn, hai dãy chuồng trại dành cho lợn thịt và lợn bản, cùng vườn cây ăn quả, vườn trồng các loại rau, cỏ phục vụ chăn nuôi được anh Hưng bố trí đan xen, tạo thành một mô hình kinh tế vườn-ao-chuồng khá bài bản.

Anh Hưng cho hay, vì nguồn vốn không nhiều, nên anh không đầu tư theo kiểu làm một lần, thu lợi ngay, mà lựa chọn cách “lấy ngắn nuôi dài”. Gà, cá có thời gian quay vòng tương đối nhanh, tạo nguồn thu thường xuyên để tái đầu tư, trong khi đàn lợn thịt, lợn bản và cây ăn quả được chăm sóc, phát triển theo từng giai đoạn, tạo nguồn thu ổn định về lâu dài. Từ hai ao cá, đàn gà thả vườn, chuồng lợn đến vườn cây ăn quả, anh tận dụng từng khoảnh đất, từng nguồn lực sẵn có để tạo thành một chu trình sản xuất khép kín.

 
 Nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương từng bước nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho người dân xã Kim Phú - Ảnh: X.P
 


Sau thời gian gây dựng, hiệu quả kinh tế bắt đầu thể hiện rõ. Trong 2 năm trở lại đây, sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại cho gia đình anh Hưng nguồn thu trên 100 triệu đồng/năm. Quan trọng hơn, đây là nguồn thu được tạo ra từ nhiều loại sản phẩm, giúp gia đình giảm bớt sự phụ thuộc vào một loại cây trồng hay vật nuôi duy nhất, đồng thời có điều kiện chủ động hơn trước những biến động của thị trường.

“Mình làm nông nghiệp thì phải chịu khó, biết tính toán và tận dụng những gì mình có. Nuôi gà, nuôi cá thì lấy ngắn nuôi dài, có nguồn thu thường xuyên để đầu tư trở lại cho đàn lợn và cây ăn quả. Làm từng bước, phù hợp với sức mình thì mới duy trì được lâu dài”, anh Trần Xuân Hưng chia sẻ.

Còn tại thôn Yên Thọ, anh Trương Quang Thơm là một trong những nông dân năng động, mạnh dạn phát triển kinh tế từ chăn nuôi. Trên diện tích khoảng 3.000m², gia đình anh xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp với quy mô 100 con lợn, 700 con gà và 400 con vịt siêu trứng. Từ thực tế sản xuất, anh Thơm chủ động tích lũy kinh nghiệm, chú trọng chăm sóc đàn vật nuôi, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, từng bước nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Nhờ lựa chọn hướng đi phù hợp và kiên trì đầu tư, mô hình chăn nuôi của gia đình anh ngày càng phát huy hiệu quả. Năm 2025, tổng thu từ chăn nuôi đạt khoảng 500 triệu đồng, chưa trừ chi phí, riêng 6 tháng đầu năm 2026, gia đình anh đạt doanh thu trên 200 triệu đồng.

Câu chuyện của gia đình anh Trần Xuân Hưng và anh Trương Quang Thơm là minh chứng sinh động trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đang lan tỏa trên địa bàn xã Kim Phú. Đó không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn cho thấy hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động vươn lên làm giàu chính đáng trong nông dân.

Theo ông Thái Văn Chung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Phú, điểm đáng ghi nhận trong phong trào hiện nay là nhiều hội viên đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, chủ động lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế. Toàn xã hiện có hơn 2.800 hộ đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có hơn 1.200 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Nếu như trước đây, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ lẻ thì nay, nhiều hộ đã bắt đầu quan tâm đến việc lựa chọn giống cây, con, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tính toán chi phí, đầu ra sản phẩm và hiệu quả đầu tư. Từ những mô hình chăn nuôi, trồng trọt truyền thống, người dân từng bước hình thành cách làm phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Đến tháng 7/2026, toàn xã quản lý 22 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ 68,9 tỉ đồng, có 877 hội viên vay vốn thuộc 11 chương trình tín dụng. Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, tổng dư nợ đạt 1,69 tỉ đồng với 25 hộ vay. Đây chính là “đòn bẩy” để biến ý tưởng của nhiều nông dân thành mô hình kinh tế, biến đất đai và sức lao động thành thu nhập.

Cũng theo ông Thái Văn Chung, thời gian tới, để đồng hành với hội viên, các cấp hội sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời khuyến khích hội viên mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Việc làm này góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống mới và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một vùng quê ngày càng giàu đẹp.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Khát vọng làm giàu trên quê hương

Lan Chi |

Khởi nghiệp ngay trên mảnh đất chôn rau cắt rốn bằng nghề sản xuất vật liệu xây dựng, anh Nguyễn Quốc Huỳnh, ở thôn Mỹ Đức, xã Lệ Ninh đã đưa doanh nghiệp của mình chạm mốc doanh thu gần 15 tỉ đồng/năm. Hành trình vượt khó của anh là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và tư duy thích ứng linh hoạt trước những thăng trầm của thị trường.

Làm giàu trên vùng đất khó

Linh Lan |

 Với sự nhạy bén, dám nghĩ dám làm, anh Trần Công Hướng, thôn Phước Vinh, xã Lệ Ninh đã gặt hái được “quả ngọt” từ mô hình nuôi vịt khép kín. Không chỉ đem lại doanh thu 1 tỉ đồng/năm, trang trại của anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

'Phép tính' làm giàu của một cựu chiến binh

Bảo Bình |

“Mình chưa dám nhận là hộ giàu, nhưng cái bụng không còn lo đói, cái nhà đã chắc chắn, vững chãi. Ở vùng cao này, làm giàu không dễ vì đất đai, khí hậu vốn khắc nghiệt. Thế nhưng, để có nguồn thu nhập ổn định từ chuồng trại, nương rẫy thì cũng không phải quá khó, miễn là mình chịu bỏ công sức và biết học hỏi cái mới. Nếu biết kết hợp sức lao động với tri thức kỹ thuật để cải tạo thiên nhiên, thì ngay cả vùng sỏi đá khô cằn cũng sẽ mang lại thành quả xứng đáng”, anh Hồ Văn Mừng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Măng Sông, xã A Dơi, chia sẻ câu chuyện làm kinh tế của mình một cách giản dị.

Tiếp sức cho nông dân làm giàu

T.Tr |

 Không chỉ là “cánh tay nối dài” giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh còn khẳng định vai trò dẫn dắt, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đây chính là kênh tín dụng hiệu quả để tập hợp nông dân, nâng cao vị thế của tổ chức hội trong hành trình hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.