Kỳ vọng đô thị kiểu mẫu

Hương Trà |

Với vị thế là địa bàn trung tâm của Quảng Trị sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Đồng Hới được tỉnh kỳ vọng về xây dựng đô thị sớm trở thành kiểu mẫu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân.

Bức tranh sinh động

Từ lâu, Đồng Hới đã thực hiện sứ mệnh là trung tâm của tỉnh cũ, sau sáp nhập, nhiệm vụ đó càng lớn lao và thách thức hơn khi tỉnh Quảng Trị mới đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phan Mạnh Hùng cho biết, tự hào với kỳ vọng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành nhiều kế hoạch và triển khai thực hiện đồng thời các nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của Nhân dân đô thị về xây dựng, phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, phường Đồng Hới đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, phát huy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh trên không gian mạng; tăng cường bảo tồn các giá trị di sản văn hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực này, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương.

 
Các lễ hội gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân đô thị - Ảnh: H.Tr 
 


Hiện thực trong chuyển đổi số nhằm quảng bá văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, đoàn viên, thanh niên phường Đồng Hới đã tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện số hóa các di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn, như: Quảng trường Hồ Chí Minh-Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Nhà lao Đồng Hới, di tích Chi bộ Phố, di tích Trận địa pháo lão dân quân Đức Ninh và lắp đặt bảng giới thiệu di tích trận Công Đồn-Bình Phúc.

Theo Bí thư Đoàn phường Đồng Hới Nguyễn Thị Kiều Trang, việc số hóa các di tích lịch sử, công trình văn hóa không chỉ giúp bảo tồn và lưu giữ tư liệu lịch sử một cách khoa học mà còn mở ra cách tiếp cận mới, quảng bá hình ảnh, con người Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung đến với công chúng. Du khách khám phá lịch sử của địa phương một cách sinh động và trực quan, dữ liệu số còn tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu, tham quan tương tác và quảng bá địa phương theo hướng thông minh, hiện đại.

Để hướng tới xây dựng con người phát triển toàn diện, môi trường văn hóa nhân văn, hiện đại; góp phần tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, Đồng Hới đã đầu tư nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, huy động các nguồn lực xã hội hóa và phát triển mô hình văn hóa, các lễ hội gắn với du lịch, kinh tế địa phương, như: Lễ hội cầu ngư, múa bông chèo cạn; Hội bài chòi… Hiện nay, toàn phường có 8 trung tâm văn hóa-thể thao, 6 sân bóng đá từ 7-9 người, hơn 100 điểm luyện tập thể thao; các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như: Bóng bàn, cầu lông, cờ vua, xe đạp, Aerobic, dân vũ, võ thuật, Pickleball…

Nền tảng của khát vọng

Nhờ tiềm năng, lợi thế và đầu tư đồng bộ, thành quả mà Đồng Hới thu được là minh chứng sinh động cho quá trình nỗ lực không ngừng từ bàn tay khối óc của cán bộ và Nhân dân đô thị trung tâm tỉnh lỵ trong suốt thời gian dài dựng xây. Đó cũng là nền tảng cơ bản để Đồng Hới tự tin với khát vọng vươn cao.

 
 Đồng Hới - trung tâm tỉnh lỵ - Ảnh: H.Tr
 


Điển hình, cùng với kết quả toàn diện từ sản xuất nông nghiệp, khai thác thủy hải sản là lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Đồng Hới đón trên 500 nghìn lượt khách; các ngành nghề có lợi thế như chế biến thủy sản, cơ khí, nhôm kính, mộc dân dụng tiếp tục phát triển, góp phần tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt kết quả tích cực. Trong đó, Dự án đường ven biển đã hoàn thành phương án bồi thường; Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 93,35%;... Công tác đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, giá trị giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 33,2 tỉ đồng, đạt 18% vốn kế hoạch năm 2026. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 246 tỉ đồng. Cũng từ đầu năm đến nay, Đồng Hới đã tiếp nhận gần 6.000 hồ sơ thủ tục hành chính; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Đồng Hới đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ đạt 10%-12%/năm, lượng khách du lịch tăng 15%-18%/năm; hạ tầng đô thị với diện tích cây xanh công cộng đạt 10,5m2/người; 100% tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao; trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 70% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; 90% thanh thiếu niên được giáo dục, trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống…


Như lời của đồng chí Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan, từ bức tranh hiện hữu, tạo động lực để phường Đồng Hới đưa ra các giải pháp phù hợp tiếp tục duy trì thực hiện các nhiệm vụ, phát triển đô thị toàn diện. Trong đó, phát huy thế mạnh về công tác cán bộ, phát triển giáo dục-đào tạo, phường rà soát lại các dự án, tránh lãng phí nguồn lực; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, quy hoạch không gian công cộng với các tiểu tiết, như: Hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, có phương án nghiên cứu xây dựng mô hình rừng trong đô thị... Mặt khác, phường cũng đang nỗ lực khắc phục những tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, Đồng Hới cũng cần nhận được sự đầu tư tương xứng với nhiệm vụ, kỳ vọng mà tỉnh đã đặt ra.

Với nền tảng vốn có cùng sự đồng thuận của Nhân dân, tương lai không xa, phường Đồng Hới có cơ sở để kỳ vọng sẽ là điểm sáng, là hình mẫu của tỉnh trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trên lĩnh vực thu ngân sách, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và mức thu nhập, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phát triển 'nông nghiệp đô thị' theo hướng hữu cơ, an toàn

Bảo Nhi |

Từ mô hình nuôi gà bằng thảo dược đến vườn nho Hàn Quốc trên đất bạc màu, nhiều nông dân tại phường Đồng Sơn đang chủ động chuyển đổi tư duy sản xuất, ứng dụng kỹ thuật canh tác hữu cơ để nâng cao giá trị nông sản, thích ứng với quá trình đô thị hóa và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Khu dân cư 'ba không' giữa lòng đô thị

Thanh Thuỷ |

Nhiều hộ dân tại Tổ dân phố 10, phường Đồng Thuận (Quảng Trị) đang gặp khó khăn khi về ở tại khu đất đấu giá do hạ tầng giao thông và các hạ tầng thiết yếu như điện, nước chưa hoàn thiện.

Quảng Trị dự kiến tổ chức đấu giá nhiều khu đất đô thị, du lịch trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Thuấn |

Năm 2026, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32 khu đất trên địa bàn. Danh mục gồm nhiều khu đất tại các phường trung tâm và khu vực ven biển, được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy thị trường bất động sản địa phương.

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thanh Hà |

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung triển khai, thực hiện. Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã bám sát cơ sở, hướng về địa bàn khu dân cư (KDC), phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, tạo kết quả thực chất, vì mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.