Nhiều hoạt động tại lễ hội “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”

Sông Lam |

Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm vóc quốc gia và quốc tế diễn ra ở Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định nội lực và khát vọng vươn mình phát triển của vùng đất lửa Quảng Trị anh hùng.

Theo đó, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình” sẽ được khai mạc vào tối ngày 4/7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Từ một tọa độ từng chịu nhiều đau thương nhất trong chiến tranh, Quảng Trị ngày nay đang vươn mình trở thành điểm hẹn kết nối, hòa giải và lan tỏa thông điệp hòa bình mang tính toàn cầu.

 
Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 sẽ làm nổi bật sự tôn vinh lịch sử và khát vọng hòa bình, thịnh vượng. 
 


Lễ khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 là hoạt động trung tâm, mang ý nghĩa chính trị, văn hoá, xã hội, đặc biệt mở đầu cho toàn bộ chuỗi sự kiện của Lễ hội Vì Hoà bình lần thứ II, năm 2026 thể hiện ý chí tinh thần và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới, khẳng định định hướng phát triển dựa trên các trụ cột xanh bền vững, hội nhập và nhân văn.

 
 Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ở tỉnh Quảng Trị nơi diễn ra khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.
 


Thông qua không gian nghệ thuật nghi lễ tri ân và chương trình nghệ thuật đặc biệt được ứng dụng những công nghệ tiên tiến, ngôn ngữ nghệ thuật đạt đỉnh cao để thắp sáng không gian lịch sử, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật thuần túy, đêm khai mạc sẽ là không gian trải nghiệm đa giác quan, kết nối liên vùng, liên quốc gia. Lễ khai mạc làm nổi bật vai trò của Quảng Trị như một vùng đất của ký ức và hoà giải, đồng thời đồng thời là điểm đến của hợp tác, sáng tạo và phát triển bền vững.

 
 Cầu Hiền Lương điểm di tích lịch sử được nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử.
 


Trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 sẽ bao gồm nhiều hoạt động chính sau: Ngày hội đạp xe vì hòa bình (hoạt động này tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị); Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huyền thoại mẹ”; Tổ chức thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị và Lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn vào 20h ngày 26/7/2026; Lễ hội khinh khí cầu tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Quảng trường Hồ Chí Minh; Concert Quốc gia tổ chức ở phường Đồng Hới; Giải chạy địa hình “Phong Nha Wild Trail” năm 2026; Giải chạy Marathon quốc tế “Quang Tri Amazing Marathon”…

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

TAGS

Lễ hội Vì hòa bình, tiếng gọi “từ ký ức đến tương lai”

Lâm Quang Huy |

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai-Quảng Trị vì hòa bình” do tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức với quy mô cấp quốc gia, sẽ khai mạc tối 4/7 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Lễ hội Vì hòa bình 2026 gửi thông điệp vượt thời gian

Phương Linh - Việt Linh |

Với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, lễ hội năm 2026 không chỉ tri ân lịch sử mà còn gửi gắm khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển.

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 dự kiến khai mạc vào đầu tháng 7/2026

Nguyễn Loan - Công Hưng |

Chiều 6/5, Ban Tổ chức lễ hội Vì hòa bình năm 2026 tổ chức phiên họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội chủ trì phiên họp.

Lễ hội Vì hòa bình từ ký ức đến tương lai bên Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Sông Lam - Lam Hồng |

Lễ hội Vì hoà bình sẽ được tổ chức tại Quảng Trị với chủ đề xuyên suốt "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình". Lễ hội không chỉ là dịp để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.