Quảng Trị gấp rút hoàn thiện 4 trường nội trú vùng biên trước năm học mới

Đăng Đức |

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương hoàn thành các điều kiện, tổ chức vận hành trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

 
Quảng Trị yêu cầu gấp rút hoàn thành 4 trường nội trú trước năm học mới. 
      

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất cơ sở vật chất, phương án vận hành và các điều kiện bảo đảm an toàn để 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới hoạt động ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Theo đó, 4 trường được triển khai giai đoạn 1, tại các xã Hướng Phùng, Đakrông, Dân Hóa và Thượng Trạch.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát tiến độ, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến kế hoạch khai giảng và hoạt động của các trường.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật được giao theo dõi, bám sát tiến độ thi công hằng ngày; hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Khẩn trương hoàn thiện việc mua sắm, lắp đặt trang thiết bị dạy học, thiết bị phục vụ nội trú, bán trú, bếp ăn và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu; hoàn thành lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao thiết bị theo quy định.

Bên cạnh đó, hoàn thành vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang khuôn viên, phòng học, phòng ở nội trú, khu vực bếp ăn, nhà ăn, công trình vệ sinh và các hạng mục phụ trợ trước lễ khánh thành, khai giảng.

Các lực lượng Công an, Quân sự và địa phương được huy động hỗ trợ tổng vệ sinh.

Sở GD&ĐT kiểm tra, rà soát lại Đề án thành lập 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS bảo đảm phù hợp với Đề án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND các xã và các quy định hiện hành.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ban, ngành, UBND các xã: Hướng Phùng, Đakrông, Dân Hóa, Thượng Trạch khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch vận hành 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS năm học 2026 - 2027, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành, hoàn thành trước ngày 21/8.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các xã hoàn thành công tác tuyển sinh 4 trường trước ngày 20/8. Trong đó, lưu ý tổ chức xét duyệt đối tượng học sinh vào học được hưởng chính sách nội trú, bán trú đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đồng thời, tham mưu tổ chức kiểm tra tổng thể 4 trường, chủ động báo cáo với Bộ GD&ĐT về kế hoạch khánh thành, khai giảng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp hỗ trợ các trường trong quá trình vận hành, công tác nội trú và tổng vệ sinh.

Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn cho học sinh, nhất là việc đưa, đón học sinh đến trường và trở về nhà.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành từng phần việc theo thời hạn được giao, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, với mục tiêu bảo đảm 4 trường nội trú vùng biên sẵn sàng hoạt động ngay từ đầu năm học mới.

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

TAGS

Xử lý cầu hư hỏng, xuống cấp ở Quảng Trị

Đỗ Văn |

Sau hàng chục năm khai thác, sử dụng, nhiều cây cầu tại tỉnh Quảng Trị đã bị hư hỏng, xuống cấp khiến người dân lo lắng. Họ mong muốn, tình trạng này sớm được xử lý, đảm bảo an toàn khi đi lại, nhất là trong mùa mưa bão.

Quảng Trị: Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Tá Chuyên |

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Quảng Trị: Tái thả 13 động vật hoang dã quý, hiếm về tự nhiên

Tá Chuyên |

Ngày 20/8, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới tổ chức tái thả 13 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học ở Quảng Trị

Đăng Đức |

Giáo dục Tiểu học bước vào năm học với quy mô trường lớp thay đổi sau sắp xếp, đặt ra yêu cầu mới về quản trị, tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng.