Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, nông dân phường Đồng Hới đã chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề phù hợp và nâng tầm các sản phẩm OCOP; qua đó tạo sinh kế bền vững trong điều kiện mới.
Xác định đổi mới sản xuất là yêu cầu tất yếu, Hội Nông dân (ND) phường Đồng Hới đã luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên chuyển đổi mô hình phù hợp, gắn nông nghiệp với dịch vụ và thương mại. Hội tích cực vận động phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương, tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Đến nay, phường Đồng Hới có 9 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân.
Được ví như “hòn ngọc”, tại vùng biển Bảo Ninh, nhiều hội viên ND trên địa bàn đã biết tận dụng lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP từ nguồn lợi thủy sản, hải sản, nâng cao giá trị, tạo thương hiệu riêng, đáp ứng nhu cầu khách hàng địa phương và du khách, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch. Tiêu biểu có Hợp tác xã (HTX) Sản xuất kinh doanh dịch vụ, chế biến thủy sản Long Tám, mỗi năm sản xuất và chế biến khoảng 250-300 tấn hải sản các loại.
Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nhờ được hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật, xây dựng nhãn hiệu và cải tiến mẫu mã, sản phẩm của HTX ngày càng được thị trường ưa chuộng. Đến nay, HTX Long Tám có 4 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; doanh thu mỗi năm của HTX đạt 1,5 tỉ đồng.

“Tham gia chương trình OCOP giúp chúng tôi thay đổi cách làm, từ sản xuất đến bảo quản, đóng gói, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, giá trị sản phẩm tăng lên, đầu ra ổn định hơn và tạo việc làm cho nhiều lao động. Thời gian tới, HTX sẽ mở rộng nhà xưởng và mong muốn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư sản xuất; đồng thời tiêu thụ giải quyết một lượng lớn hải sản từ các tàu thuyền đánh bắt trên biển sau mỗi lần cập bến”, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ, chế biến thủy sản Long Tám Đào Thị Tám cho hay.
Thêm một hướng đi hiệu quả là nghề trồng mai vàng của các hộ dân tại các khu dân cư vùng biển Bảo Ninh. Đây là giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện quỹ đất hẹp. Thông qua tạo thế, phục hồi mai cổ thụ, các hộ dân đã nâng cao giá trị cây mai, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm cây cảnh trong không gian đô thị, nhất là vào dịp lễ, Tết.
Đặc biệt, việc thành lập Chi hội ND nghề nghiệp bảo tồn và phát triển mai vàng Bảo Ninh đã giúp người trồng mai trên địa bàn được hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng bài bản.
Ông Nguyễn Bình Thạnh, Chi hội trưởng Chi hội ND nghề nghiệp bảo tồn và phát triển mai vàng Bảo Ninh (phường Đồng Hới) cho biết, với điều kiện đất sản xuất nông nghiệp hạn chế như hiện nay, cây mai là một trong những lựa chọn phù hợp để mở rộng phát triển. Hiện, chi hội có 18 hội viên. Ngoài ra, trên địa bàn còn nhiều hộ cũng trồng, phát triển cây mai vàng. Bởi, xét về điều kiện thổ nhưỡng, cây mai vàng khá phù hợp, nên cách thức chăm bón đơn giản với loại phân hữu cơ, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Dù mỗi năm tiêu thụ một lần nhưng thu nhập cao nên các hội viên rất phấn khởi, có hộ thu được từ 400-500 triệu đồng/vụ.
Ngược lên phía Tây của phường, địa bàn của 8 tổ dân phố (TDP): Diêm Bắc 1, Diêm Bắc 2, Diêm Thượng, Diêm Hạ, Diêm Trung, Diêm Nam, Bình Phúc và Đức Trường, trước đây gắn bó với sản xuất nông nghiệp lúa nước, nay phát triển đa dạng các ngành dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp (TTCN). Các TDP này hiện có trên 30 doanh nghiệp tư nhân, trên 70 tổ thợ mộc nề và trên 300 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, TTCN hoạt động thường xuyên, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước với hàng năm đạt gần 65 tỉ đồng. Đã có nhiều người dân từ nhiều địa phương khác chọn vùng này để định cư, lập nghiệp, mở rộng sản xuất.
Ông Võ Đức Lương, chủ doanh nghiệp tại TDP Diêm Bắc 2, cho biết: “Khi tôi về địa bàn để lập nghiệp, chính quyền địa phương đã hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ rất nhiều trong việc phát triển kinh doanh. Đến nay tôi đã thành lập được công ty TNHH chuyên phân phối các loại mặt hàng chất liệu nhôm kính, duy trì phát triển trên 10 năm. Công ty đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân 8-10 triệu đồng/người/tháng”.
Theo Chủ tịch Hội ND phường Đồng Hới Nguyễn Khánh, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất mới, ưu tiên nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch, công nghệ cao và ngành nghề TTCN; đồng thời hội cũng hỗ trợ vốn vay, tập huấn kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các sản phẩm OCOP, mô hình dịch vụ, du lịch nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho ND.
“Từ thực tiễn sản xuất cho thấy, ND phường Đồng Hới đang thích ứng linh hoạt với quá trình đô thị hóa bằng những mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp điều kiện mới. Đây không chỉ là hướng đi bền vững cho hội viên ND mà còn góp phần xây dựng đô thị Đồng Hới phát triển hài hòa giữa kinh tế đô thị và môi trường”, Chủ tịch Hội ND tỉnh Trần Tiến Sỹ khẳng định.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị