Thanh niên miền núi khởi nghiệp bằng công nghệ số

Ngọc Diệp |

Với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, nhiều thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Trị đã ứng dụng công nghệ số để khởi nghiệp thành công.

Công nghệ giúp thanh niên vượt khó

Qua lời giới thiệu của anh Hồ Văn Mừng, Trưởng thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang, chúng tôi đến thăm vườn cao su của chị Hồ Thị Đa. Để có được kết quả như ngày hôm nay, gia đình chị phải bỏ rất nhiều công sức trồng và chăm sóc. Được biết, chị Đa đã dùng internet để tìm hiểu thông tin về trồng, chăm sóc và cách cạo mủ; tham gia vào hội những người trồng cây cao su ở nhóm zalo để tìm hiểu kinh nghiệm trong quá trình trồng. 

Đến nay, vườn cao su hơn 2ha đã cho khai thác, mỗi ngày gia đình chị Hồ Thị Đa thu nhập trên 500 nghìn đồng từ cạo mủ cao su. Chị Đa chia sẻ thêm: “Từ ngày chuyển qua trồng và thu hoạch mủ cao su, gia đình tôi đã có nguồn thu nhập ổn định, đủ lo chi tiêu hàng ngày”.

 
 Chị Hồ Thị Đa ở thôn Bản Chùa cạo mủ cao su - Ảnh: N.D
 


Thôn Bản Chùa có 105 hộ với hơn 400 khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số. Để phát triển kinh tế, trước đây bà con trồng sắn và cây dược liệu nhưng hiệu quả mang lại không cao. Được sự hỗ trợ của cán bộ khuyến nông xã Hiếu Giang, chị Hồ Thị Đa và bà con trong thôn đã chuyển đổi sang trồng cao su. Hiện nay, diện tích trồng cao su của thôn Bản Chùa là 5ha, trong năm 2026, thôn dự định sẽ trồng mới thêm 5ha.

Cơ sở in ấn và thiết kế quảng cáo của anh Thái Bảo Huy ở khóm 2, xã Hướng Hiệpđược nhiều người biết đến nhờ thường xuyên quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Theo anh Huy, ở địa bàn miền núi cơ sở in ấn chưa phát triển nhiều, đặc biệt trong vài năm trở lại đây, nghề này được thị trường đón nhận. Bởi thế sau khi cho ra đời nhiều sản phẩm in ấn, anh đã sử dụng trang facebook của mình để quảng bá các sản phẩm. Nhờ vậy số lượng đơn hàngtương đối ổn định, giúp cho Huy có được công việc phù hợp với bản thân.

“Hiện nay khởi nghiệp mà không nhờ công nghệ thì rất khó để sản phẩm đến với người tiêu dùng. Sản phẩm bán được một phần là nhờ vào chất lượng, phần còn lại là do công nghệ hỗ trợ trong quá trình giới thiệu quảng bá”, Bảo Huy tâm sự.  

Đồng hành khởi nghiệp

Thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với công nghệ để khởi nghiệp không dễ dàng. Song với ý chí, sự năng động của tuổi trẻ cùng sự đồng hành của tổ chức đoàn và các chính sách hỗ trợ, những “hạt giống” khởi nghiệp đang từng ngày nảy mầm giữa đại ngàn. Nhiều mô hình kinh tế của thanh niên mang lại hiệu quả, sản phẩm được người tiêu dùng biết đến và đón nhận thông qua việc quảng bá trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn về công nghệ số, hỗ trợ thanh niên ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nhằm tạo thêm nhiều cơ hội để đoàn viên, thanh niên nắm bắt thông tin, kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh triển khai cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để lập nghiệp. Đây được xem là "bệ đỡ" giúp thanh niên tự mở lối thoát nghèo.

Phòng giao dịch NHCSXH khu vực Đakrông quản lý 5 xã đều thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: Ba Lòng, Hướng Hiệp, La Lay, Tà Rụt và Đakrông. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số tiền cho vay hơn 67 triệu đồng, với 1.132 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay. Trong đó có những hộ nghèo do thanh niên làm chủ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Từ nguồn vốn này góp phần giúp thanh niên đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Ngô Bảo, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đakrông cho biết: “Chúng tôi luôn ưu tiên và tạo điều kiện để thanh niên được tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế, mở mang ngành nghề. Thời gian qua, nhìn chung nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả”.

 
 Thanh niên tham gia vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Đakrông - Ảnh: N.D
 


Bây giờ, những sản phẩm do thanh niên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm ra không chỉ bán cho người dân tại địa phương mà đã vươn ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Điều này chứng tỏ công nghệ số đã giúp họ biết cách tạo ra sản phẩm đạt chất lượng và quảng bá rộng rãi.

Anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Đoàn thanh niên luôn đồng hành để thanh niên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với công nghệ, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các hội chợ. Từ đó khơi dậy tinh thần ứng dụng công nghệ số vào trong khởi nghiệp của mỗi thanh niên. Đây cũng là cách để thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Từ những câu chuyện của nhiều bạn trẻ ở các xã miền núi cho thấy, khởi nghiệp bằng công nghệ số đã thu hẹp khoảng cách vùng miền. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng những bước đi ban đầu đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của thanh niên trong phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển quê hương, đất nước..

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đánh thức khát vọng khởi nghiệp dưới mái trường

Quang Hiệp |

Khởi nghiệp không còn là câu chuyện riêng của những cử nhân cầm tấm bằng đại học hay các CEO dạn dày kinh nghiệm. Dưới mái trường. THPT, những "hạt giống" khởi nghiệp đang nảy mầm mạnh mẽ. Từ sợi dây đồng vô tri qua tay cậu học trò nghèo trở thành tác phẩm nghệ thuật, đến căn phòng STEM tụ hội đam mê, một thế hệ "Gen Z" Quảng Trị dám nghĩ, dám làm đang vươn mình.

Nâng cao năng lực kinh tế số: “Chìa khóa” giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp, kinh doanh

Mai Nhân |

 Trong bối cảnh chuyển đổi số đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, các hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái kinh doanh riêng rất cần sự hỗ trợ tích cực để nâng cao nhận thức, kỹ năng về kinh doanh số. Nắm bắt nhu cầu thiết thực này, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giúp chị em nâng cao hơn nữa năng lực kinh doanh số, bắt kịp sự thay đổi của thị trường và phát huy tối đa năng lực bản thân.

Nhà khởi nghiệp 'Thuận Cà Mèn' qua đời ở tuổi 34 do đột quỵ

Lê Vy |

Nguyễn Đức Nhật Thuận - người sáng lập thương hiệu ẩm thực “Cà Mèn”, được biết đến với hành trình “mang Quảng Trị đi muôn phương” - đột ngột qua đời ở TP.HCM, hưởng dương 34 tuổi.

Tổ chức Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp & Quản trị vận hành doanh nghiệp” cho doanh nghiệp ở Khe Sanh

Trần Hà |

Ngày 02/10/2025, UBND xã Khe Sanh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị sẽ tổ chức Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp & Quản trị vận hành doanh nghiệp” nhằm nâng cao nhận thức lãnh đạo, quản lý và nhân sự chủ chốt về vai trò của đổi mới sáng tạo trong vận hành doanh nghiệp cho các lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn.