Thúc đẩy chuyển đổi số ở xã Tà Rụt

Hoàng Hùng |

Chiều 8/9, UBND xã Tà Rụt phối hợp với Viettel Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng Tammi OA trên địa bàn nhằm trao đổi, chia sẻ về các giải pháp chuyển đổi số.

Tại hội nghị, đại diện Viettel Quảng Trị đã chia sẻ về các tính năng, tiện ích và khả năng ứng dụng của Tammi OA trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn xã Tà Rụt.

Ứng dụng Tammi OA sẽ là kênh thông tin thường xuyên giữa chính quyền và người dân. Chính quyền có thể chủ động tuyên truyền, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tiếp nhận phản hồi; người dân tiếp cận thông tin chính thống thuận tiện hơn.

 
 
 Đại diện Viettel Quảng Trị chia sẻ về các tính năng, tiện ích và khả năng ứng dụng của Tammi OA - Ảnh: Hoàng Hùng
 


Tammi OA là trợ lý số AI cho người dân thông qua việc hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hỏi đáp và sử dụng các tiện ích số. Mục tiêu là đơn giản hóa việc tiếp cận công nghệ, giúp lãnh đạo xã kịp thời nắm bắt địa bàn, tiếp nhận thông tin, theo dõi, xử lý công việc và có dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.

 
Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Hoàng Hùng 
 
 
Đại diện Viettel Quảng Trị cam kết hỗ trợ xã Tà Rụt trong hoạt động chuyển đổi số - Ảnh: Hoàng Hùng 


Tại hội nghị, đại diện Viettel Quảng Trị cam kết hỗ trợ hạ tầng và dịch vụ Internet, 4G/5G kết nối tới 1.182 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tà Rụt; góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trên Tammi OA thuận tiện hơn. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có sim, số và tài khoản học tập; bố trí nhân sự đồng hành “cầm tay chỉ việc” cùng các Tổ công nghệ số cộng đồng và Ban điều hành các thôn trong quá trình triển khai.

 
Đại diện lãnh đạo xã Tà Rụt phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Hoàng Hùng 
 


Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã Tà Rụt khẳng định, sự đồng hành, hỗ trợ của Viettel Quảng Trị sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, chính quyền nắm bắt địa bàn tốt hơn, cán bộ xử lý công việc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, học sinh có thêm cơ hội học tập; người dân ở những thôn, bản xa xôi cũng được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ số một cách thuận lợi nhất.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tạo đột phá từ chuyển đổi số

Phan Phương |

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS), xã Quảng Ninh đang từng bước đưa những chủ trương lớn đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể. Từ “Bình dân học vụ số”, chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến mạnh dạn đầu tư công nghệ trong sản xuất, những cách làm sáng tạo đang tạo chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Chuyển đổi số mở lối du lịch vùng cao

Minh Hiển |

Bằng điện thoại thông minh, bản đồ số và mạng xã hội, nhiều bạn trẻ ở miền Tây Quảng Trị đang chủ động đưa cảnh đẹp, văn hóa và sản vật địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Sự sáng tạo ấy mở ra hướng phát triển mới cho du lịch cộng đồng.

Rút ngắn khoảng cách từ chuyển đổi số

Thanh Hải |

Sau khi triển khai đợt cao điểm thực hiện Đề án 06, xã A Dơi vươn lên dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VNeID và đứng thứ hai toàn tỉnh về tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội. Kết quả đó không chỉ phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở mà còn cho thấy chuyển đổi số (CĐS) đang từng bước đi vào đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Tập trung xử lý các 'điểm nghẽn' về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Trung Đức - Ngọc Hải |

 Sáng 5/8, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS), Đề án 06 kết hợp với Ban Chỉ đạo về dữ liệu tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị quý II/2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 635 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các "điểm nghẽn" về CĐS trong hệ thống chính trị.