Xưởng sửa chữa tàu tự phát

X.Phú |

Nằm sát khu dân cư ven sông Gianh, thuộc thôn Văn Phú, xã Nam Gianh, 3 xưởng sửa chữa tàu thuyền tự phát đã hoạt động nhiều năm, phát sinh mùi hóa chất và tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Hoạt động tự phát nhiều năm

Dọc bờ sông Gianh dài chưa đầy 300m đoạn qua thôn Văn Phú, xã Nam Gianh, xuất hiện 3 xưởng sửa chữa tàu thuyền tự phát hoạt động suốt nhiều năm qua. Điều đáng nói, các xưởng hoạt động ngay sát khu dân cư. Mùi sơn, dung môi cùng tiếng ồn máy móc phát sinh trong quá trình sửa chữa ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Theo ghi nhận, 3 xưởng sửa chữa tàu thuyền nằm liền kề nhau dọc bãi bồi ven sông Gianh, chỉ cách nhà dân vài chục mét. Trung bình mỗi ngày có từ 3-5 tàu cá được đưa vào đây sửa chữa hoặc bảo dưỡng trước khi ra khơi. Trong quá trình sửa chữa, đặc biệt khi tiến hành sơn và trét keo, mùi hóa chất thường phát tán ra khu vực xung quanh.

 
Các cơ sở tự phát gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân - Ảnh: X.P 
 


Anh T., một người dân địa phương phản ánh, mùi sơn và dung môi bay vào khu dân cư rất nồng, nhất là lúc trời nắng nóng. Không chỉ ô nhiễm không khí, việc sửa chữa cũng phát ra tiếng ồn gần như suốt ngày, ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Người dân sống gần khu vực cho biết 3 xưởng này đã hoạt động khoảng 15 năm nay. Ban đầu, các chủ cơ sở chỉ tận dụng một phần bãi bồi ven sông làm nơi sửa chữa tàu thuyền tạm thời. Tuy nhiên, khi nhu cầu sửa chữa tàu cá của ngư dân địa phương ngày càng tăng, các cơ sở dần mở rộng quy mô và diện tích mặt bằng ven sông để làm nơi hoạt động.

Sẽ xử lý nghiêm nếu vi phạm

Qua tìm hiểu, 3 cơ sở sửa chữa tự phát này do các hộ dân tại địa phương mở, phục vụ việc sửa chữa tàu cá cho ngư dân trong vùng và một số khu vực lân cận từ nhiều năm nay. Thực tế, trên địa bàn xã Nam Gianh chưa có cơ sở sửa chữa tàu thuyền được cấp phép, trong khi các cơ sở tự phát tại thôn Văn Phú cũng phần nào đáp ứng nhu cầu sửa chữa tàu thuyền cho ngư dân địa phương.

Tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại tình trạng các cơ sở sửa chữa tàu thuyền hoạt động tự phát kéo dài sẽ gây ô nhiễm môi trường và kéo theo các hệ lụy về sức khỏe. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra và có biện pháp quản lý phù hợp, nhằm bảo đảm môi trường sống cho khu dân cư.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Gianh, chính quyền địa phương cũng đã nắm được hoạt động của các cơ sở này và sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá hoạt động để xử lý nghiêm theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Gianh Trần Thanh Tâm cho biết, các cơ sở này chủ yếu phục vụ việc sửa chữa tàu cá cho ngư dân trong khu vực và đã tồn tại nhiều năm. Trước mắt, địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cơ sở, có biện pháp hạn chế hoạt động sơn sửa gây bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn để tránh gây ô nhiễm.

“Về lâu dài, địa phương đã có chủ trương cho một doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng đà sửa chữa tàu thuyền ở thôn Cồn Sẻ, đáp ứng nhu cầu của ngư dân cũng như bảo đảm các quy định pháp luật, nhất là các yêu cầu về bảo vệ môi trường”, ông Tâm cho biết thêm.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bắc Gianh chủ động sản xuất vụ hè-thu

Ngọc Mai |

Vụ đông-xuân 2025-2026, vụ mùa đầu tiên sau sáp nhập đơn vị hành chính, phường Bắc Gianh thắng lợi toàn diện với năng suất lúa đạt gần 60 tạ/ha, cao hơn vụ trước gần 3 tạ/ha. Tuy nhiên, bước vào vụ hè-thu, địa phương tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, nguồn nước và chi phí sản xuất. Trước thực tế đó, Bắc Gianh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm sản xuất hiệu quả, bền vững.

Bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất

Lê Mai |

Trong sản xuất nông nghiệp, nguồn nước tưới tiêu đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển cũng như năng suất, sản lượng cây trồng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (CTTL) Quảng Bình đã tăng cường công tác quản lý, vận hành các CTTL, nhằm bảo đảm đáp ứng nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp (SXNN).

Hiệu quả mô hình sản xuất cà phê hữu cơ

Kô Kăn Sương |

 Sau năm 1975, hưởng ứng chủ trương kinh tế mới, nhiều gia đình đã chọn Hướng Phùng để lập nghiệp, gắn bó với cây cà phê. Đến nay, không dừng lại ở canh tác truyền thống, các doanh nghiệp ở thôn Xa Ry đã mạnh dạn đổi mới, áp dụng phương pháp sản xuất hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị cây cà phê của địa phương.

Phá chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn

Ngô Quang Văn |

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê” với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.