Thương mại điện tử với vùng cao La Lay

An Xuân |

Mặc dù là xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, ngày càng có nhiều người dân xã La Lay đã áp dụng bán hàng thông qua thương mại điện tử...

Nhà văn hóa xã A Bung, nay thuộc xã La Lay là nơi sản xuất, trưng bày, giới thiệu mặt hàng thổ cẩm truyền thống của đồng bào Pa Kô. Tổ hợp tác dệt thổ cẩm A Bung có 12 thành viên, sản xuất các mặt hàng thổ cẩm, như đồng phục truyền thống người Pa Kô, Vân Kiều, túi xách các loại theo đơn đặt hàng.

Trước đây, các mặt hàng dệt thổ cẩm chủ yếu là phục vụ đời sống hằng ngày của người dân nơi đây, còn ít người biết đến, số lượng làm ra hạn chế, hàng hóa chưa mang tính chất thương mại, mua bán, trao đổi trên thị trường. Nhưng nay, việc thực hiện đa dạng hóa cách thức tổ chức bán hàng từ truyền thống đến hiện đại, trong đó là việc áp dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào sản xuất, giới thiệu, quảng bá và trao đổi thương mại nên các mặt hàng từ dệt thổ cẩm của bà con được lan tỏa trong cộng đồng. Từ người bán đến người mua đều dễ dàng trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, tiện ích.

 
 Phụ nữ vùng cao hướng dẫn nhau chuyển đổi số  - Ảnh: X.D


Chị A Thị Thu Hương ở thôn A Bung làm nghề kinh doanh. Bản thân chị Hương cũng là người sử dụng hình thức bán hàng online thông qua thiết bị điện tử. Và với việc chọn cho mình một bộ dệt thổ cẩm ưng ý mà không cần đến nơi sản xuất đã không còn mất thời gian như trước. Chị Hương cho biết: “Trước đây mua bán phải đi đến tận nơi, nay chỉ cần qua mạng, chọn hàng qua mạng, trả tiền cũng qua mạng, không phải mất công sức, thời gian”.

Dệt thổ cẩm được xã A Bung chọn là sản phẩm OCOP của địa phương. Những năm qua, sản phẩm này được biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập trang mạng với nền tảng số như zalo, facebook... thì số lượng tương tác với sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống được nhiều người biết đến. Có thể nhận thấy, việc bán hàng qua mạng xã hội thuận lợi hơn so với bán qua thương lái, đầu mối truyền thống. Các thành viên trong tổ hợp tác có thể chủ động đơn hàng và có thêm nhiều khách hàng mới.

Không chỉ áp dụng đưa các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp lên sàn thương mại điện tử, hiện nay chị em ở xã La Lay cũng đang mạnh dạn sử dụng công nghệ thông tin để giới thiệu các mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương mình. Gia đình chị Hồ Thị Phiếu ở thôn A Đăng chuyên trồng cây chuối bản địa. Chuối là sản phẩm OCOP của địa bàn xã, được trồng chủ yếu tại thôn A Đăng. Nhà chị Phiêu và nhiều nhà ở thôn A Đăng thu nhập chủ yếu bằng cây chuối lùn bản địa.

Trung bình một ngày, chị Phiêu thu hoạch 10 buồng chuối. Trước đây, mỗi buồng chỉ bán được 20-30 nghìn đồng nhưng từ khi sản phẩm nông sản được bày bán tại điểm thu mua tập trung và hơn thế là nông sản được giới thiệu, giao dịch thông qua thương mại điện tử thì giá cả từ sản phẩm của bà con được tăng gấp đôi, gấp ba lần so với trước. Đời sống của người dân được nâng lên, người dân phấn khởi, hăng hái trong sản xuất. Chị Hồ Thị Phiếu chia sẻ: “Bán chuối bây giờ cũng rao bán qua mạng, tiện cho người bán mà cũng tiện cho người mua”.

Ông Nguyễn Sĩ Huấn, Chủ tịch UBND xã La Lay cho biết: “Thông qua chuyển đổi số, thương mại điện tử đã hình thành ở vùng sâu, vùng xa những năm gần đây, bà con có thể mua bán dễ dàng, quảng bá hàng hóa cũng nhanh chóng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, nhất là với địa bàn miền núi xa xôi, cách trở, đi lại khó khăn. Địa phương đang khuyến khích, đẩy mạnh thương mại điện tử nhằm lan tỏa và góp phần cải thiện đời sống kinh tế-xã hội địa phương”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Ra quân trồng đường hoa Điệp anh đào tại xã La Lay

Trần Hà |

Ngày 14/5/2026 tại thôn Kỳ Neh, xã La Lay (Quảng Trị), phòng Kinh tế xã La Lay phối hợp với Chi đoàn Giáo viên Trường TH&THCS A Ngo và bà con nhân dân thôn Kỳ Neh đã ra quân trồng con đường hoa điệp anh đào.

Điểm nhấn triển khai nghị quyết ở La Lay

Lê An |

 Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã La Lay lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động bài bản, sát thực tiễn nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ. Qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng La Lay trở thành xã biên giới phát triển, xứng tầm với vị trí chiến lược của tỉnh.

Quảng Trị thúc đẩy các dự án động lực tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Nguyễn Thuấn |

Các dự án hạ tầng quan trọng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay đang được Quảng Trị tập trung thúc đẩy triển khai, từ san nền trung tâm cửa khẩu, dự án băng tải than đến hệ thống kho bãi hàng hóa, nhằm từng bước nâng cao năng lực thông quan và phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Khát vọng La Lay

Thanh Hải |

Trong bức tranh phát triển không gian kinh tế của tỉnh Quảng Trị, khu vực Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay hiện lên như một điểm nhấn chiến lược mở ra những cơ hội phát triển mới cho khu vực miền núi phía Tây Nam. Không chỉ là “cánh cửa” giao thương giữa Việt Nam và Lào, CKQT La Lay còn được kỳ vọng trở thành đầu cầu quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế song song với Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC). Khát vọng phát triển khu vực CKQT La Lay được hun đúc từ lợi thế địa kinh tế, từ quyết tâm chính trị của tỉnh và đặc biệt là từ sự chuyển mình mạnh mẽ của xã biên giới La Lay trong thời gian gần đây.