'Tiếp sức' đưa nước sạch về bản

Trúc Phương |

Từ sự “tiếp sức” kịp thời của nguồn tín dụng ưu đãi qua chương trình cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS-VSMTNT) theo Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày càng nhiều hộ gia đình tại các bản làng vùng cao được tiếp cận với nguồn nước sạch. Điều này không chỉ giúp người dân cải thiện chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe mà còn yên tâm tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Thiếu nước sạch từng là nỗi “ám ảnh” của rất nhiều gia đình tại thôn Bến Tắt, xã Cồn Tiên, trong đó có gia đình chị Hồ Thị Thể. Đường đi lại không mấy thuận lợi, cuộc sống chất chồng khó khăn, chị không thể mua nước lọc về sử dụng mà buộc phải dùng nguồn nước nhiễm phèn nặng.

Đầu năm 2024, chị Thể được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi qua chương trình cho vay cấp NS-VSMTNT do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Gio Linh triển khai. Số tiền 50 triệu đồng dù không lớn nhưng đã giúp chị có điều kiện khoan giếng tìm được nguồn nước sạch và nâng cấp nhà vệ sinh.

Chị Thể chia sẻ: “Nguồn nước xung quanh đây đều nhiễm phèn nặng, người dân rất khó khăn vì nước sinh hoạt không bảo đảm. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình tôi mới có điều kiện khoan giếng để có nước sạch dùng. Có nước sạch, sức khỏe của gia đình tôi cũng được cải thiện nhiều hơn, vợ chồng yên tâm tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập để nuôi con ăn học”.

Sau chị Thể, rất nhiều hộ gia đình tại thôn Bến Tắt cũng được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Số lượng người dân được sử dụng nguồn nước sạch vì thế tăng lên rõ rệt, ai cũng phấn khởi.

 
 Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Hồ Thị Thể ở xã Cồn Tiên, đã có nguồn nước sạch sử dụng hàng ngày - Ảnh: T.P
 


Tại bản Đá Chát, xã Trường Sơn, ông Hồ Văn Sanh là một trong những hộ gia đình được vay và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ chương trình cho vay cấp NS-VSMTNT. “Hoàn cảnh của gia đình tôi vốn khó khăn nên trước đây chưa có điều kiện xây công trình phụ kiên cố, vệ sinh. Hằng ngày, tôi phải vượt 2-3 cây số ra suối lấy nước về sử dụng. Nước suối chủ yếu dùng nấu ăn, các hoạt động còn lại vẫn phải dùng nguồn nước không bảo đảm...”, ông Sanh bộc bạch.

Thông qua sự hỗ trợ của NHCSXH Quảng Ninh, ông Sanh được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Số tiền 50 triệu đồng được ông Sanh lên kế hoạch sử dụng chi tiết, vừa xây mới công trình vệ sinh, vừa xây bể chứa, bắt đường ống đưa nước về tận nhà. Từ ngày có nước sạch, có công trình phụ sạch sẽ, vệ sinh, các thành viên trong gia đình đều rất phấn khởi. Ước mơ suốt nhiều năm qua của ông Sanh nay đã được hiện thực hóa nhờ nguồn vốn vay ưu đãi.

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình cho vay cấp NS-VSMTNT có tổng dư nợ đạt gần 3.180 tỉ đồng với trên 87.000 khách hàng còn dư nợ. Thực hiện Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ tháng 9/2024, chương trình cho vay cấp NS-VSMTNT được nâng mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng/công trình/khách hàng. Lãi suất vay 8,4%/năm, thời gian vay tối đa 5 năm. Những điều này giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình vay vốn, từ đó nâng cao hơn chất lượng nước sạch, điều kiện sinh hoạt, góp phần giúp các địa phương thực hiện thành công tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để tất cả các đối tượng thụ hưởng biết đến chương trình cho vay ý nghĩa này, thời gian qua, NHCSXH tỉnh phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền đến Nhân dân về mức vay, đối tượng thụ hưởng, thời hạn, mục đích sử dụng vốn cho các hộ vay; triển khai giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn; hướng dẫn hộ vay làm thủ tục hồ sơ, điều kiện vay vốn, đối tượng thụ hưởng, mức cho vay, thời hạn, lãi suất cho vay; bảo đảm 100% đối tượng khi có nhu cầu, đủ điều kiện được giải quyết vốn vay theo quy định.

Bà Trần Đức Xuân Hương, Giám đốc NHCSXH tỉnh chia sẻ: Hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để người dân tiếp cận với nguồn nước sạch là một trong những quyết sách mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Trong giai đoạn tới, NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát kỹ lưỡng nhu cầu của từng địa bàn để phân bổ nguồn vốn ưu đãi một cách hợp lý nhất, ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi khó khăn. Qua đó góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường nông thôn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chung tay vì một Quảng Trị khỏe mạnh”.

Nguồn tin: Báo Quảng trị

TAGS

Trang bị kỹ năng bơi và an toàn dưới nước cho 1.000 trẻ em Quảng Trị

Đăng Đức |

Khoảng 1.000 trẻ em các địa phương ven sông ở Quảng Trị sẽ tham gia các lớp dạy bơi miễn phí và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trong dịp hè.

Gỡ nút thắt để đưa nước sạch về xã Ái Tử

Kô Kăn Sương |

 Hàng chục năm nay, người dân xã Ái Tử luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng do nguồn nước tự nhiên bị ô nhiễm nặng. Nhu cầu này càng trở nên bức thiết hơn sau khi địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính mới. Để nâng cao tỉ lệ cấp nước tập trung, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp, rất cần sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân.

Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Cát Nhiên |

Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nhưng tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước (TNĐN) trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra. Để góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tương lai của thế hệ trẻ, xã Nam Trạch đã quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt khi học sinh đang trong kỳ nghỉ hè.

Một 'địa chỉ đỏ' giáo dục lòng yêu nước

Đ.Nguyệt |

Nằm bên dòng Nhật Lệ thuộc xã Quảng Ninh, Di tích bến phà Quán Hàu là biểu tượng về lòng quả cảm của Nhân dân Quảng Trị. Nơi đây từng được xem là “yết hầu” quan trọng bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Ngày nay, Di tích lịch sử quốc gia bến phà Quán Hàu không chỉ là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước mà còn là điểm đến giúp thế hệ trẻ, du khách hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc.