Cao điểm 689, chốn bồng lai tiên cảnh của Hướng Hoá

Thiên Sơn |

Với độ cao 689 mét so với mực nước biển, Cao điểm 689 trên đỉnh núi ranh giới giữa xã Tân Liên và Hướng Tân (Hướng Hóa, Quảng Trị) mở ra một tầm mắt mới, hiện rõ cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ như chồn bồng lai tiên cảnh giữa đại ngàn. Đây được xem là địa điểm có quang cảnh “xịn” nhất Hướng Hóa.

Chỉ cách khoảng 2km từ thôn Xa Re (Hướng Tân) men theo con đường bê tông nhỏ dọc theo sườn núi, trải qua khu rừng rậm, khá hoang vắng sẽ đến Cao điểm 689.

Công trình nhà bia tưởng niệm được xây dựng ở Cao điểm 689 được khởi công xây dựng từ năm 2016.
Công trình nhà bia tưởng niệm được xây dựng ở Cao điểm 689 được khởi công xây dựng từ năm 2016.
Tại Cao điểm 689, du khách sẽ được phóng tầm mắt ra xa, thưởng ngoạn cảnh sắc kỳ vĩ nơi miền tây Quảng Trị.
Tại Cao điểm 689, du khách sẽ được phóng tầm mắt ra xa, thưởng ngoạn cảnh sắc kỳ vĩ nơi miền tây Quảng Trị.
Tại Cao điểm 689, du khách sẽ được phóng tầm mắt ra xa, thưởng ngoạn cảnh sắc kỳ vĩ nơi miền tây Quảng Trị.
Với độ cao 689 mét so với mực nước biển, có thể phóng tầm mắt xa hàng chục km. Đây được xem là nơi có quang cảnh “xịn” nhất Hướng Hóa.
Với độ cao 689 mét so với mực nước biển, có thể phóng tầm mắt xa hàng chục km. Đây được xem là nơi có quang cảnh “xịn” nhất Hướng Hóa.
....
Toàn cảnh bản, làng với những căn nhà sàn nhỏ ngay dưới chân đồi thuộc xã Hướng Tân.
....
....
Ngoài cảnh núi rừng hùng vĩ, bốn bề được bao phủ bởi hàng loạt cột điện gió.
...
...
Cô gái người Vân Kiều đang ngắm bản làng của mình tại Cao điểm 689.
...
Vào mùa Thu, những chiếc quạt gió mờ ảo trong trong sương trắng khiến du khách càng thích thú hơn.
..
Tương lai gần, Cao điểm 689 sẽ là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Hướng Hoá, Quảng Trị.

TAGS

Cả nước trải qua lễ khai giảng chưa từng có

Minh Khang |

Sáng 5/9, hàng triệu học sinh tại nhiều địa phương tham dự lễ khai giảng năm học mới theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV |

Chào mừng 76 năm ngày Quốc khánh, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Nhiều phương án phòng chống thiên tai, sạt lở đất ở các dự án điện gió

Trường Sơn |

Ngày 23/8/2021, tại huyện miền núi Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị đề ra nhiều phương án nhằm phòng chống thiên tai, sạt lở đất, bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực triển khai các dự án điện gió tại miền núi tỉnh Quảng Trị.

Hơn 20 đoàn viên, thanh niên rửa xe gây quỹ ủng hộ “đồng hương” tại TP.HCM

Trường Sơn |

Cùng hưởng ứng Chương trình "Nghĩa tình Quảng Trị hướng về TP. HCM và các tỉnh phía Nam chung tay đẩy lùi COVID-19”, ngày 17/8/2021, Đoàn cơ sở thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã tổ chức rửa xe gây quỹ ủng hộ người dân Hướng Hóa đang gặp khó khăn tại TP. HCM.