Đà Nẵng: Hình ảnh đẹp phụ nữ phường Khuê Mỹ mặc áo dài đi bầu cử

Thùy Trang |

Ngày 23.5, nhiều chị em phụ nữ phường Khuê Mỹ đồng loạt mặc áo dài đi bầu cử, tạo nên hình ảnh đẹp, sôi động cho ngày hội. Tại các khu cách ly, phong toả của TP.Đà Nẵng, người dân cũng háo hức mong chờ được thực hiện quyền công dân của mình.

Tại điểm bỏ phiếu phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, nhiều người dân bất ngờ khi chị em phụ nữ địa phương diện những bộ áo dài sắc sỡ trong ngày bầu cử.

Người dân Đà Nẵng mặc áo dài đi bỏ phiếu tạo nên không khí trang trọng, sôi nổi. Ảnh: Thuỳ Trang
Người dân Đà Nẵng mặc áo dài đi bỏ phiếu tạo nên không khí trang trọng, sôi nổi. Ảnh: Thuỳ Trang

Mọi người xếp hàng ngay ngắn, đeo khẩu trang, háo hức khi được bầu ra người đại diện cho mình.

Chị em phụ nữ phường Khuê Mỹ mặc đồng phục áo dài đi bầu cử. Ảnh: TT
Chị em phụ nữ phường Khuê Mỹ mặc đồng phục áo dài đi bầu cử. Ảnh: TT

Chị Huỳnh Huệ, người dân phường Khuê Mỹ, chia sẻ: "Mặc dù thời tiết khá nóng nhưng trong một ngày đặc biệt như hôm nay, tôi vẫn quyết định mặc áo dài để đi bầu cử. Nhiều chị em trong khu dân cư tôi sống cũng hưởng ứng việc này".

Trong khi đó, tại Khu cách ly tập trung ký túc xá sinh viên phía Tây TP.Đà Nẵng (thuộc khu vực bỏ phiếu số 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), hòm phiếu phụ được các thành viên Tổ bầu cử số 3 được đem đến để phục vụ người dân.

 
Với những người đi bầu cử ở khu cách ly, đây sẽ là trải nghiệm rất khác. Ảnh: TT
Với những người đi bầu cử ở khu cách ly, đây sẽ là trải nghiệm rất khác. Ảnh: TT

Các cử tri ở đây có phần đặc biệt hơn khi phải mang đồ bảo hộ, giữ khoảng cách và sát khuẩn tay trước khi đến khu vực phát phiếu.

Bác sĩ Trần Viết Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu - chia sẻ, bỏ phiếu ở khu cách ly là trải nghiệm đặt biệt với ông. "Tôi và các cử tri ở đây đều cảm thấy yên tâm bởi quy trình chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Mọi người đều vui vẻ, hồ hởi thực hiện quyền bầu cử" - bác sĩ Tiến cho hay.

Cũng trong sáng cùng ngày, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra điểm bỏ phiếu số 1 phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: TT
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: TT


Là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1 phường Thạch Thang, ông Nguyễn Văn Quảng đã có trao đổi nhanh với lực lượng làm công tác bầu cử, đề nghị các đơn vị đảm bảo an toàn cho người dân khi đi thực hiện quyền công dân. Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cũng đã dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu theo đúng quy trình từ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay...

Điểm bầu cử tại khu phong toả, cách ly tại Đà Nẵng được thực hiện đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: TT
Điểm bầu cử tại khu phong toả, cách ly tại Đà Nẵng được thực hiện đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: TT
Điểm bầu cử tại khu phong toả, cách ly tại Đà Nẵng được thực hiện đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: TT
Điểm bầu cử tại khu phong toả, cách ly tại Đà Nẵng được thực hiện đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: TT

Trước đó, tất cả cử tri tại TP.Đà Nẵng được yêu cầu khai báo y tế điện tử hoặc bằng giấy, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhiều lần trong quá trình tham gia bầu cử. Riêng quận Hải Châu còn chuẩn bị máy sát khuẩn tay để đảm bảo giãn cách tối đa cho người đi bầu cử.

Điểm bầu cử số 1 phường Thạch Thang, quận Hải Châu, có khoảng 2.000 cử tri gồm người dân và Bộ đội Biên phòng thành phố. Trong đó, 340 cử tri đang sống tại một chung cư đang bị phong toả sẽ được bố trí mang thùng phiếu phụ đến tận nơi cho người dân bỏ phiếu.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Quảng Trị: Lần đầu tiên những công dân nhập tịch được đi bầu cử

PV |

Ngày 23/5, lần đầu tiên, hơn 750 cử tri là công dân người Lào di cư sống dọc biên giới các huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam cầm lá phiếu đi bầu cử.

Cử tri Quảng Trị nô nức đi bầu cử

Nhóm PV Thời sự |

Trong không khí rộn rã của ngày hội non sông, sáng 23/5, toàn tỉnh Quảng Trị có 479.515 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngày hội non sông và những con số ý nghĩa

PV |

Ngày 23/5/2021 là ngày hội toàn dân để cử tri thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài.

Ngày hội bầu cử tại biên giới Lao Bảo phấn khởi, an toàn

Xanh EWEC |

Sáng 23/5/2021, trong không khí vui tươi của ngày hội toàn dân đi bầu cử, tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị), công tác bầu cử diễn ra đúng quy trình, đảm bảo phòng chống dịch an toàn.