Đi chợ mua “nêu” ngày cận Tết

Thanh Hiếu |

Người dân đi “chợ nêu” từ sớm, chọn những cây tre dài đẹp, còn nguyên ngọn và cong vút như cần câu cá để đưa về dựng cây nêu.

26 tháng Chạp (13/2), những cây tre xanh mướt, tròn đẹp vẫn còn nguyên ngọn (dùng để làm cây nêu) được vận chuyển từ miền sơn cước đưa về miền biển Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ). 

 
Những cây tre đủ tiêu chuẩn được vận chuyển về bán cho người dân 


Cận Tết, dọc các tuyến đường dẫn về xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây), không khí mua bán tại “chợ nêu” trở nên nhộn nhịp. Từ sáng sớm tinh mơ, những xe tre từ miền sơn cước đã tập kết ven đường, dựng thành từng dãy dài xanh mướt, ngọn tre vươn cao cong vút như cần câu cá.

 
 Tiêu chuẩn chọn nêu của người dân là cây tre phải dài, đốt đều, ngọn cong như cần câu với đầy đủ tán lá


Những cây tre được lựa chọn kỹ lưỡng, thân thẳng, đốt đều, tán lá còn nguyên đến tận ngọn. Những cây tre dựng nêu như vậy sẽ là biểu tượng cho sự đủ đầy, may mắn trong năm mới. Người dân địa phương và các vùng lân cận đổ về chợ nêu từ rất sớm để chọn cho gia đình một cây tre ưng ý dựng trước sân nhà ngày Tết.

 
 3 anh em ở vùng biển Thanh Khê, xã Bắc Trạch lên miền núi tìm mua tre về bán cho người dân dựng nêu


Vừa chuyển bó tre từ thùng xe xuống bãi, anh Nguyễn Viết Cường, ở thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch đã vội vàng đi chọn cây cho khách. Anh Cường nói, việc bán tre làm nêu chỉ diễn ra vào cận Tết, bà con luôn giữ phong tục dựng nêu nên việc buôn bán thuận lợi. “Cận Tết, khoảng ngày 26, 27 tháng Chạp, người dân bắt đầu đi mua nêu. Ngày Tết mỗi nhà đều có 1 cây nêu. Trước nhu cầu này nhà nhà đều cần tre trồng nêu nên tôi đã đi đến vùng xa, từ miền biển Thanh Khê đi đến tận miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa để lựa chọn tre đưa về phục vụ bà con”.

 
Những cây tre dài, đủ ngọn được tập kết ở bên đường chờ bán 


Mỗi cây nêu tại khu vực Thanh Khê, xã Bắc Trạch có giá dao động từ 200 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng, tùy chiều cao và độ đẹp của thân tre. Tre càng cao, thân càng tròn đều, ngọn càng đẹp thì càng được người mua ưa chuộng. Giữa dòng người tấp nập lựa tre, ông Hoàng Kim Sơn, người dân Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị nói rằng, dựng cây nêu là phong tục truyền thống từ đời cha ông xưa để lại. Cây nêu không chỉ để trang trí mà còn mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu, cầu mong năm mới bình an, thuận lợi.

 
 Người dân lựa chọn được cây tre ưng ý đưa về làm nêu
 


Đi chọn tre ngày giáp Tết cũng là một nét vui riêng trong ngày cuối năm. Không chỉ là nơi mua bán, “chợ nêu” còn gợi lên không khí Tết xưa với những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sắc xanh của tre, tiếng cười nói rộn ràng, cảnh người mua kẻ bán tất bật đã góp phần tạo nên bức tranh xuân sinh động nơi làng biển.

 
Người dân chở tre từ miền núi về tập kết bên đường để bán tạo nên cảnh họp chợ nêu 
 


Ông Hoàng Kim Sơn tâm niệm: “Ở vùng này cứ ngày 30 Tết (hoặc 29 Tết) thì người dân bắt đầu trồng cây nêu, treo lên lá cờ Tổ quốc. Từ đời ông bà xưa cứ ngày 30 Tết trồng nêu thì giờ người dân cũng làm theo. Ngày xưa quanh làng còn có trồng cây tre, chỉ cần chặt xuống rồi làm cây nêu, nhưng giờ tre không có nữa nên phải đi mua tre”.

 
 Cảnh họp chợ nêu chỉ diễn ra vào những ngày cận Tết
 


Giữa nhịp sống hiện đại, phong tục dựng cây nêu vẫn được người dân nơi đây trân trọng gìn giữ mỗi dịp Tết đến. Sắc tre xanh lại hiện diện trước sân nhà như một biểu tượng của niềm tin, hy vọng và khởi đầu tốt đẹp cho năm mới.

 
 Người dân lựa chọn những cây tre đẹp để mua về dựng nêu
 


Nguồn tin: vov.vn

Chợ Quảng Trị những ngày giáp Tết

Nguyễn Vinh |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, cùng với dòng người hành hương về Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, chợ Quảng Trị trở thành một điểm dừng chân quen thuộc. Ở đó, nhịp mua bán đời thường hòa quyện với không khí tri ân, tạo nên sắc thái rất riêng cho một ngôi chợ nằm trên vùng đất lịch sử.

Lan tỏa nghĩa tình từ Ngày hội 'Bánh chưng xanh-Tết vì người nghèo'

Thùy Trang |

 Nhằm chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngày 12/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Nam Gianh tổ chức Ngày hội “Bánh chưng xanh-Tết vì người nghèo” Xuân Bính Ngọ 2026.

Gặp mặt cán bộ chủ chốt nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Quốc Việt - Công Hưng |

Sáng 12/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Người tiêu dùng đón 'làn sóng khuyến mại' dịp Tết

Thu Hạ |

Năm 2026, tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 11%. Để đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh sự nỗ lực triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ của các sở, ngành, địa phương, thời điểm này, các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ hàng hóa trong tỉnh cũng đang chủ động “tăng tốc” thực hiện các hoạt động kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh các chương trình khuyến mại để tăng cường tiêu thụ sản phẩm. Những ưu đãi đang hướng tới kích cầu tiêu dùng bằng giá trị thật - hàng giảm thật, giá rõ ràng, nguồn gốc minh bạch.