Hình ảnh về tàu vỏ sắt “lạ” dạt vào bờ biển Quảng Trị

Phan Vĩnh |

Trên tàu không có người. Ước tính giá trị tàu khoảng 4- 5 tỷ đồng.


Vào lúc 8h 00 phút ngày 10/12/2022 Đồn Biên phòng Triệu Vân (Triệu Phong, Quảng Trị) triển khai lực lượng phối hợp với công an, quân sự, Hải đội 202 BTL cảnh sát biển tiếp cận và tiến hành đo đạc, kiểm tra cụ thể tàu trôi dạt vào bờ biển thôn 7, Triệu Vân.

 
 

Qua kiểm tra phát hiện tàu làm chất liệu bằng sắt, có chiều dài (50×10×12)m.
Phía trước mũi có in dòng chữ nước ngoài màu xanh đen (nghi chữ Trung Quốc) phía trên tàu có một số vật như lưới cụ đã bị hư hỏng, có cần cẩu dài 5m có 3 trục; tàu có 3 tầng: 1 tầng hầm chứa máy, tầng 2 bếp nấu ăn và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ, bên phải và trái tầng 3 có dòng chữ nước ngoài màu đỏ (nghi chữ Trung Quốc) trên nóc tàu có cờ màu đỏ bị rách không còn nguyên hình dạng.  

Trên tàu có đầy đủ các máy như tàu bình thường nhưng bị hư hỏng một số bộ phận.

 
 
 
 
 
 
 

Trên tàu không có người. Ước tính giá trị tàu khoảng 4- 5 tỷ đồng.

Đơn vị đã tiến hành làm các thủ tục pháp lý bước đầu, sau đó báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và tham mưu cho các cấp để xử lý theo trình tự của pháp luật (theo Nghị định 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của chính phủ và Bộ luật Hàng hải Việt Nam. 
 
Trước đó, lúc 12h45 ngày 09/12/2022, qua công tác nắm tình hình, Đồn Biên phòng Triệu Vân phát hiện 01 tàu vỏ sắt đang trôi dạt vào bờ của địa phương.

Phát hiện tàu vỏ sắt "lạ" trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Phan Vĩnh |

Ngày 09/12/2022, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp xử lý một tàu vỏ sắt đang trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn.

Thông tin chính thức về vụ hai ngư phủ bị hành hạ trên tàu cá

PV |

Đại diện Công an tỉnh Cà Mau đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến vụ việc ngư phủ bị hành hạ dã man trên tàu cá. Đây là vụ việc đang được dư luận quan tâm.

Cứu hộ thành công tàu vận tải Chính Quỳnh 19 cùng 9 thuyền viên

Hải An |

Ngày 13/11, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho biết, tàu vận tải Chính Quỳnh 19 trên tàu có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1985) trú tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng, bị mắc cạn ở khu vực biển Thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn.

Tàu vận tải với 9 thuyền viên bị mắc cạn ở vùng biển xã Gio Hải

Hải An |

Ngày 9/11, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin và phối hợp khắc phục sự cố tàu vận tải Chính Quỳnh 19 trên tàu có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Tài ( sinh năm 1985) trú tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng, bị mắc cạn ở khu vực biển Thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị).