Quảng Trị:

Nghề làm chổi đót truyền thống của người Vân Kiều

Thiên Sơn |

Tranh thủ những ngày rảnh rỗi đầu năm mới, người đồng bào Vân Kiều tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) ngồi kết chổi đót để bán, kiếm thêm thu nhập. Đây là một trong những nghề truyền thống của người Vân Kiều đang được gìn giữ nhiều năm qua.

....
Bông đót là vật liệu vốn có tại địa phương được người dân lấy về và phơi khô trước khi tiến hành làm chổi đót.
....
Mây được vót nhẵn trước khi sử dụng... 
...
...
Bông đót sau khi phơi khô tách nhánh, được xếp bằng nhau trước khi kết thành chổi .
...
...
Bông đót được chia thành những con nhỏ (chỉ bằng trong nắm tay) và được kết lại với nhau bằng dây mây.
....
Bà Hồ Lý (70 tuổi, sống tại xã Húc) đã có hơn 40 năm làm chổi đót đang cần mẩn, chăm chút kết chổi.
...
Người làm chổi phải tỉ mẫn trong các khâu phơi khô bông đót, ra đót, kết chổi, bện chặt vào cán… 
....
....
Mỗi cái chổi được kết lại với nhau rất tỉ mỉ, chắc chắn thì chổi  sử dụng được bền hơn.
...
...
Chổi đót truyền thống của người Vân Kiều đang được hoàn thiện trong những khâu cuối cùng.
...
Mỗi cái chổi được hoàn thành như thế này, khi đến tay người tiêu dùng có giá chừng 40 .000 đồng/ cái

TAGS

Phụ nữ Quảng Trị rực rỡ sắc màu “Tuần lễ áo dài” năm 2021

Bình An (thực hiện) |

Hưởng ứng Tuần lễ “Áo dài Việt Nam” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ ngày 1-8/3/2021, các cấp Hội LHPN, nữ công nhân, viên chức lao động trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng bằng các hoạt động sáng tạo, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh, góp phần tôn vinh nét đẹp áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội. 

Tháng Ba hoa xoan nở

Thiên Sơn |

Một tháng Ba nữa lại về, xen giữa màu xanh tươi của chồi lá, những bông hoa xoan cũng đang dịu dàng khoe sắc một góc trời ở huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị). Loài hoa trắng pha sắc tím với mùi hương dịu nhẹ, cuốn hút lòng người...

Clip: Tân binh Hướng Hoá lên đường nhập ngũ

Thiên Sơn |

Sau hơn 3 tháng triển khai công tác tuyển chọn và kêu gọi công dân nhập ngũ, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tuyển chọn và kêu gọi 145 công dân có đủ các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe lên đường nhập ngũ.

Chớm nắng vàng trên đường làng Đại An Khê

Thiên Sơn |

Vào những ngày đầu xuân, con đường làng Đại An Khê đi qua xã Hải Thượng (Hải Lăng, Quảng Trị) trải dài trên cánh đồng xanh, ánh nắng vàng của bình minh chiếu qua hàng cây xà cừ đang vào mùa thay lá tạo nên một khung cảnh bình yên ở chốn vùng quê.