Những tin vui nhất trên thế giới trong năm 2021

TM |

Bên cạnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành, 2021 vẫn còn những câu chuyện đáng mừng, đem lại cho chúng ta cái nhìn sáng sủa hơn về một năm sắp qua.

Vaccine sốt rét đầu tiên được phê duyệt

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt việc sử dụng vaccine sốt rét cho trẻ em ở vùng hạ Saharan thuộc châu Phi. Căn bệnh giết hơn 260.000 trẻ dưới 5 tuổi mỗi năm.

Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Vương quốc Anh ra lệnh cấm buôn vây cá mập

Chính phủ Anh thông báo nước này sẽ trở thành quốc gia đầu tiên cấm nhập khẩu vây cá mập và các sản phẩm liên quan. “Hành động của chúng tôi sẽ không chỉ giúp tăng số lượng cá mập mà còn gửi một thông điệp hết sức rõ ràng rằng chúng tôi không ủng hộ một ngành công nghiệp đang đẩy nhiều loài đến bờ tiệt chủng”, Bộ trưởng phúc lợi động vật Lord Goldsmith nói.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Ireland thí điểm kế hoạch thu nhập cơ bản cho các nghệ sĩ

Bộ trưởng Du lịch, Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và truyền thông, bà Catherine Martin cho biết một kế hoạch nhằm đảm bảo thu nhập cơ bản cho các nghệ sĩ và người lao động nghệ thuật sẽ được thí điểm vào năm tới, với kinh phí dự tính ban đầu là 25 triệu euro (khoảng 28 triệu đô la Mỹ)

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Pháp mở khu nghỉ hưu cho voi đầu tiên ở châu Âu

Gandhi (trong ảnh), con voi cái châu Á 52 tuổi, là “cư dân” đầu tiên tại khu bảo tồn voi của vườn thú và rạp xiếc của Pháp.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Mexico cẩm thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật

Mexico trở thành quốc gia Bắc Mỹ đầu tiên cấm hoạt động này. Thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật đã bị cấm ở 41 quốc gia và một số bang ở Mỹ và Brazil.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Bồ Đào Nha không còn than đá

Nước này đã đóng cửa nhà máy than cuối cùng còn lại vào tháng 11 năm 2021, trở thành quốc gia không than đá trước thời hạn năm 2030. Đây là quốc gia thứ tư trong Liên minh châu Âu đạt được mục tiêu này.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Bà Kamala Harris làm nên lịch sử

Năm ngoái, bà Kamala Harris trở thành nữ Phó Tổng thống Mỹ gốc Á đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.

Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Thành phố Los Angeles đạt tỷ lệ giải cứu thú nuôi hơn 90%

Thành phố đã chính thức trở thành nơi “trú ẩn không sát hại” thú cưng lớn nhất tại Mỹ.

Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Nữ tu sĩ 116 tuổi người Pháp trở thành người lớn tuổi nhất phục hồi sau Covid-19

Bà hiện đã tiếp tục kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 của mình (Ảnh: GettyImages)
Bà hiện đã tiếp tục kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 của mình (Ảnh: GettyImages)
Canada sử dụng máy bay không người lái để trồng lại rừng

Công ty start-up Flash Forest của nước này hiện đang sử dụng máy bay không người lái để “thả bom” hạt giống cây nhằm thúc đẩy việc tái trồng rừng.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Nhật Bản bổ nhiệm chức Bộ trưởng Cô đơn

Sự gia tăng tình trạng cô lập của người dân đã khiến nước này phải bổ nhiệm một Bộ trưởng Cô đơn. Trong tám tháng, ông Tetsushi Sakamoto đã cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần và tái hòa nhập công dân tại Nhật.

Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Argentina cấm nuôi cá hồi bằng lưới lộ thiên

Nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm kỹ thuật đánh bắt này do tác động của nó tới môi trường.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Thành phố Basel thông qua luật về “mái nhà xanh”

Thành phố của Thụy Sĩ đã thông qua luật yêu cầu tất cả tòa nhà mới có mái bằng phải “phủ xanh”. Hiện Basel là thành phố có diện tích mái nhà được phủ xanh tính theo đầu người lớn nhất thế giới.

Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Forest Green Rovers được gọi là “câu lạc bộ bóng đá xanh nhất thế giới”

Câu lạc bộ bóng đá Anh này là “câu lạc bộ thuần chay đầu tiên và duy nhất, và cũng là câu lạc bộ đầu tiên có chứng nhận “Carbon trung tính” từ Liên hợp quốc”.

Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Đã có ít nhất 186 vận động viên thuộc LGBTQ+ tham gia Thế vận hội Tokyo

Tokyo 21 trở thành sự kiện quy tụ nhiều vận động viên thuộc LGBTQ+ hơn tất cả các kỳ Thế vận hội trước đó cộng lại.

Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Một hộp đêm ở Sotland đã sử dụng năng lượng từ các vũ công để cung cấp cho chính địa điểm này

Câu lạc bộ Glasgow SWG3 đã thử nghiệm một hệ thống gọi là BODYHEAT để khai thác năng lượng từ chính mọi người tạo ra để làm điện năng cung cấp cho chính địa điểm này. “BODYHEAT sử dụng máy bơm nhiệt và chất lỏng để thu nguồn nhiệt lượng đáng kinh ngạc được tạo ra từ chính đám đông tạo ra, truyền năng lượng tổng hợp này vào 12 lỗ khoan sâu 150m bên dưới địa điểm”, họ giải thích.

Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Số lượng tê giác Ấn Độ ngày nay nhiều hơn so với 100 năm trước.

Theo Tổ chức Tê giác quốc tế, hiện có 3700 con tê giác Ấn Độ, hơn đáng kể so với 100 năm trước khi lúc đó chỉ có 100 con.

Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Chloé Zhao làm nên lịch sử

Nữ đạo diễn của “Nomadland” không chỉ trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Quả cầu vàng cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, mà cô còn trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giành một giải Oscar ở hạng mục tương tự.

Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.
Doanh số bán xe điện tại Na Uy vượt qua doanh số bán xe chạy xăng và động cơ diesel
Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Đi bộ trong thiên nhiên một lần nữa được chứng minh giúp ích cho sức khỏe tinh thần

Theo Tổ chức Sức khỏe Tâm thần của Anh, hơn 60% người Anh cảm thấy giảm bớt được căng thẳng bởi đại dịch bằng cách đi dạo trong thiên nhiên.
Ảnh: GettyImages.
Ảnh: GettyImages.

Họa sĩ Banksy quyên góp được hơn 16 triệu bảng Anh cho một tổ chức từ thiện NHS

Một bức tranh của nghệ sĩ Banksy vẽ một câu bé chơi với búp bê y tá siêu anh hùng đã gây quỹ được hơn 16 triệu bảng Anh (khoảng 21 triệu đô Mỹ) cho một tổ chức từ thiện NHS sau khi được bán tại buổi đấu giá. Bức tranh có tên “Game Changer” xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa Southampton.
Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Pháp đã bỏ phiếu cấm các chuyến bay nội địa chặng ngắn mà có thể thực hiện bằng tàu hỏa trong vòng chưa đầy 2,5 tiếng.

Đây là nỗ lực của nước này để giảm lượng khí thải carbon do các chuyến bay nội địa chặng ngắn gây ra.
Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages
Cá heo được thấy đang bơi tại Kênh đào Grand Canal của Venice, Ý
Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Khác thông tin lừa bịp trước đó, hai chú cá heo đã thực sự được phát hiện đang bơi trong con kênh nổi tiếng của thành phố nước Ý.

Không có con tê giác nào bị giết bởi kẻ săn trộm ở Kenya

Cho tới nay, quốc gia châu Phi này duy trì được kỷ lục săn trộm tê giác bằng 0 kể từ năm 2020.
Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Michael Jordan mở phòng khám tại quê nhà

Huyền thoại bóng rổ đã quyên góp 10 triệu đô la Mỹ để mở phòng khám sức khỏe tại Wilmington, Bắc Carolina (Mỹ). Mục tiêu của anh là giúp dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu với giá cả phải chăng có thể tiếp cận được bởi những công dân không có hoặc không đủ bảo hiểm để chi trả.
Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Hai diễn viên Riz Ahmed và Steve Yeun làm nên lịch sử

Riz Ahmed trở thành diễn viên Hồi giáo đầu tiên được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar, trong khi nam diễn viên Steve Yeun trở thành diễn viên người Mỹ gốc Á đầu tiên cũng được đề cử ở hạng mục này.
Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

IKEA đã mua 11.000 mẫu đất rừng tại Georgia để bảo tồn rừng

Người khổng lồ đồ nội thất Thụy Điển này đã làm vậy để bảo tồn rừng khi đất sẽ được sử dụng để phát triển ở bang nước Mỹ.
Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages
“Thuế băng vệ sinh” bị loại bỏ tại Anh
Thuế băng vệ sinh chính thức đã được bãi bỏ tại nước này vào ngày 1/1/2021 (Ảnh: GettyImages).
Thuế băng vệ sinh chính thức đã được bãi bỏ tại nước này vào ngày 1/1/2021 (Ảnh: GettyImages).

Một loại vaccine HIV mới cho kết quả hứa hẹn

Loại vaccine HIV này dựa trên công nghệ mRNA (cùng loại công nghệ vaccine cho Covid-19) đã cho kết quả đầy hứa hẹn.
Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

(Nguồn: STARSINSIDER)

Gio Linh: Người dân phát hiện vật lạ, nghi là cát lợn

Hương Lài |

Ngày 11/12, ông Trần Hữu Dũng (sinh năm 1969), trú tại thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) xác nhận, gia đình ông đang rao bán vật lạ nghi là cát lợn.

Đường phố Lao Bảo “khoác áo mới” chào đón chương trình giao lưu Việt – Lào

Thiên Sơn |

Để chào đón chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được tổ chức tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), vào ngày 12/12/2021 sắp đến, đường phố đô thị biên ải này đang “khoác áo mới" với đầy sức sống, rực rỡ cờ hoa chào đón chương trình đặc biệt này.

Hiện thực hóa con đường hoa dã quỳ đầu tiên ở biên giới Lìa

Thiên Sơn |

Từ những khóm hoa dã quỳ do người dân tự trồng đang phát triển tốt và cho hoa đẹp tại thôn Kỳ Tăng, xã Lìa (Hướng Hóa, Quảng Trị), Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trường TH&THCS A Xing đã phát động xuống giống, trồng đường hoa dã quỳ A Xing. Đây là con đường hoa dã quỳ đầu tiên ở biên giới Lìa với hi vọng sẽ góp phần phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến khám phá vùng đất này.

Tuyến Lìa cần thêm nhiều con đường hoa để phát triển du lịch cộng đồng

Xanh EWEC |

Ngày 04/12/2021, tại thôn Kỳ Tăng, xã Lìa (Hướng Hóa, Quảng Trị), Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trường TH&THCS A Xing đã tổ chức lễ phát động trồng đường hoa dã quỳ A Xing.