Phóng sự ảnh: Góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Xuân Thế |

Với phương châm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo (Quảng Trị) không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, mà còn luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, làm sáng đẹp hình ảnh “người lính mang quân hàm xanh”.

Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo và Đồn Công an CKQT Densavanh
Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo và Đồn Công an CKQT Densavanh

Giao ban kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới
Giao ban kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới

Tuần tra song phương bảo vệ đường biên mốc giới
Tuần tra song phương bảo vệ đường biên mốc giới

Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo triển khai tiết học biên giới cho các cháu học sinh trên địa bàn
Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo triển khai tiết học biên giới cho các cháu học sinh trên địa bàn

CBCS Đồn CKQT Lao Bảo tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn
CBCS Đồn CKQT Lao Bảo tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn
Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đấu tranh bắt giữ đường dây xuất cảnh trái phép
Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đấu tranh bắt giữ đường dây xuất cảnh trái phép


 (Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Xúc tiến xây dựng Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo- Densavan

Nguyễn Khiêm |

Ngày 18/10/2022, tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo Đề án “Xây dựng Khu kinh tế- thương mại xuyên biên giới Lao Bảo- Desavan”.

Tổng kim ngạch 2 chiều qua cửa khẩu Lao Bảo, La Lay tăng mạnh

Lê An |

Theo báo cáo của Sở Công thương Quảng Trị, trong quý I/2022, tổng kim ngạch 2 chiều qua các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh đạt 155,47 triệu USD, tăng 84,46% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đạt gần 137 triệu USD, Cửa khẩu quốc tế La Lay đạt hơn 18,5 triệu USD.