Phóng sự ảnh: Ngư dân vùng biển bãi ngang đón “lộc” cá khoai đầu năm

Lê Trường |

Những ngày sau tết Nguyên đán Quý Mão, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Triệu Lăng (Triệu Phong, Quảng Trị) tích cực ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Sản phẩm thu được từ những chuyến biển đầu năm của bà con chủ yếu là cá khoai (còn gọi là cá cháo). So với thời điểm này năm ngoái, sản lượng đánh bắt không bằng nhưng ngư dân cũng có nguồn thu nhập ổn định. Phóng sự ảnh do PV Lê Trường thực hiện tại bãi biển thuộc Thôn 6, xã Triệu Lăng vào chiều qua 6/2.

Ngư dân Thôn 6, xã Triệu Lăng phấn khởi đưa cá lên bờ
Ngư dân Thôn 6, xã Triệu Lăng phấn khởi đưa cá lên bờ
“Lộc” biển đầu năm của bà con phần lớn là cá khoai
“Lộc” biển đầu năm của bà con phần lớn là cá khoai
Cá sau khi đưa lên bờ được thương lái mua ngay tại bờ
Cá sau khi đưa lên bờ được thương lái mua ngay tại bờ
Thuyền 10 CV của anh Trần Khương Tuân ở Thôn 6, xã Triệu Lăng thu được hơn 15 kg cá khoai và một ít ghẹ xanh, tôm tít sau gần 1 ngày đi biển
Thuyền 10 CV của anh Trần Khương Tuân ở Thôn 6, xã Triệu Lăng thu được hơn 15 kg cá khoai và một ít ghẹ xanh, tôm tít sau gần 1 ngày đi biển
Thuyền 10 CV của anh Trần Khương Tuân ở Thôn 6, xã Triệu Lăng thu được hơn 15 kg cá khoai và một ít ghẹ xanh, tôm tít sau gần 1 ngày đi biển
Theo nhiều ngư dân, sản lượng cá thời điểm này so với năm ngoái ít hơn nhưng cũng tạo nguồn thu cho bà con

Ngư dân phấn khởi vì những chuyến biển đầu năm đã có “lộc”
Ngư dân phấn khởi vì những chuyến biển đầu năm đã có “lộc”
Lưới 2, dụng cụ đánh bắt cá khoai được bà con sửa sang chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.
Lưới 2, dụng cụ đánh bắt cá khoai được bà con sửa sang chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bịn rịn phút chia tay thanh niên lên đường nhập ngũ

Lê Phú |

Những gương mặt bịn rịn, những chiếc ôm thật chặt, cùng cánh tay giơ cao tạm biệt trong lễ tiễn thanh niên lên đường phụng sự Tổ quốc...

Cậu bé 8 tuổi có IQ cao hơn cả Einstein, phát triển 3 ứng dụng dành cho thiết bị di động

Thanh Mai |

Những thành tựu của Rishi khi còn trẻ như vậy thực sự đáng chú ý và truyền cảm hứng cho trẻ em cũng như người lớn.

Rộn ràng Lễ hội thu hoạch cá tại trằm Trà Lộc

PV |

Ngày 3 tháng 9 năm 2022, hàng trăm người nô nức tham gia Lễ hội phá trằm tại khu du lịch sinh thái trằm Trà Lộc (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

“Lộc trời” nơi cửa sông

Hiếu Giang |

Tận dụng hệ sinh thái đặc thù của vùng cửa sông, một số hộ dân ở thôn Tường Vân, xã Triệu An, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã biết bảo vệ và khai thác loài rau câu mọc tự nhiên trong ao hồ nuôi trồng thủy sản. Nhờ thứ “lộc trời” này mà một số hộ có thêm nguồn thu nhập để nâng cao đời sống.