Thị xã Quảng Trị: Tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ

Minh Đức |

Ngày 13/7, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Quảng Trị phối hợp Đài PT-TH Quảng Trị, Hội truyền thống Chiến sĩ Thành Cổ TP. Hà Nội, Ban liên lạc Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 tổ chức Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh... tham dự lễ.

Tại Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh, thị xã Quảng Trị, các đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và du khách tổ chức dâng hoa, dâng hương bày bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ.

Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Lãnh đạo tỉnh, thị xã Quảng Trị và các đại biểu tham gia lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh: MĐ
Lãnh đạo tỉnh, thị xã Quảng Trị và các đại biểu tham gia lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh: MĐ
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu, cựu chiến binh tham dự chương trình Đêm hoa đăng tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn - Ảnh: MĐ
Các cựu chiến binh thả bè hoa đăng trên sông Thạch Hãn - Ảnh: MĐ
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu, cựu chiến binh tham dự chương trình Đêm hoa đăng tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn - Ảnh: MĐ
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu, cựu chiến binh tham dự chương trình Đêm hoa đăng tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn - Ảnh: MĐ
Thả đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn - Ảnh: MĐ
Thả đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn - Ảnh: MĐ
Nhiều chùm bóng bay gắn thêm những con chim hạc bằng giấy mang biểu tượng an lành và hòa bình được thả lên lên bầu trời thị xã Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Nhiều chùm bóng bay gắn thêm những con chim hạc bằng giấy mang biểu tượng an lành và hòa bình được thả lên lên bầu trời thị xã Quảng Trị - Ảnh: MĐ


Trong chương trình Đêm hoa đăng tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, lãnh đạo tỉnh, thị xã Quảng Trị cùng các đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, du khách… đã tiến hành dâng hoa, thắp hương, thả hoa đăng, thả bè hoa đăng tri ân các anh hùng liệt và nhiều chùm bóng bay gắn thêm những con chim hạc bằng giấy mang biểu tượng an lành và hòa bình lên bầu trời thị xã Quảng Trị.

Lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: MĐ
Lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: MĐ

Lãnh đạo tỉnh và thị xã Quảng Trị tham dự lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: MĐ
Lãnh đạo tỉnh và thị xã Quảng Trị tham dự lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: MĐ


Tại Quảng trường Giải phóng, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Quảng Trị, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã và Hội truyền thống chiến sĩ Thành Cổ TP.Hà Nội phối hợp tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Lễ cầu siêu được tổ chức bằng nghi thức Phật giáo trang trọng, thiêng liêng và xúc động, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; cầu mong anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát và yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng; cầu cho quốc thái dân an, mọi người được hưởng hòa bình, an lạc…

Nhiều trò chơi thu hút người dân ở phố đi bộ - Ảnh: MĐ
Nhiều trò chơi thu hút người dân ở phố đi bộ - Ảnh: MĐ

Trong đêm 13/7, thị xã Quảng Trị tổ chức tuyến phố lễ hội trên đường Ngô Quyền dọc theo bờ Nam sông Thạch Hãn nhằm thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch, hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút du khách đến với thị xã Quảng Trị. Tuyến phố lễ hội được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động văn hóa ẩm thực, âm nhạc đường phố, điểm vui chơi, giải trí… để Nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực và có nhiều trải nghiệm thú vị khác. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tri ân trên miền đất linh thiêng

Hoài Nhung |

Tháng 7 tri ân, chúng tôi về với thị xã Quảng Trị, nơi in đậm dấu ấn sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, góp phần vào thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang toàn tỉnh, nhất là thị xã Quảng Trị làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất linh thiêng này.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trần Tuyền |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022), hôm nay 8/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Cao điểm 689 (huyện Hướng Hóa); Khu di tích thành lập Trung đoàn 6 và Khu di tích thành lập Quân đoàn 2 (huyện Đakrông). Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tham dự.

Hai thế hệ tiếp nối một công việc tri ân, nghĩa tình

Trần Tuyền |

Qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, tỉnh Quảng Trị trở thành nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hàng vạn anh hùng liệt sĩ là con em Quảng Trị và mọi miền Tổ quốc với 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang quốc gia.

Đi tìm đồng đội - Hành trình tri ân. Bài 2: Những việc làm thầm lặng nghĩa tình

Phan Hoài Hương - Lâm Thanh |

Nói đến thành tích chung của Đội 584 không thể không nhắc đến sự đóng góp của rất nhiều người dân, mà những người chúng tôi gặp dưới đây chỉ là đại diện.