Thưởng thức những tác phẩm từ vật liệu tái chế tại Triển lãm Xuân Xanh

PV |

Tiếp nối thành công của Workshop Arts & Craft Party, tổ chức bảo vệ môi trường Irecycle đã phối hợp cùng các nghệ sĩ trẻ tổ chức Triển lãm Xuân Xanh tại Toong Working Space Hoàng Đạo Thúy từ ngày 20/2 - 28/2/2023.

Tại triển lãm, 16 tác phẩm nghệ thuật về chủ đề thiên nhiên, mùa xuân, con người và vật nuôi đang được trưng bày, mang tới một không gian nghệ thuật đậm chất mỹ học. Người xem sẽ cảm nhận được hương sắc mùa xuân tràn ngập tâm hồn qua những mảng màu khi rực rỡ, khi trầm lắng đan xen nhau trong những bức tranh màu nước khổ trung, tranh bột màu và tranh kỹ thuật số.
Một bạn trẻ đang tập vẽ tranh mèo tại Triển lãm Xuân Xanh. (Ảnh: Việt Khôi)
Một bạn trẻ đang tập vẽ tranh mèo tại Triển lãm Xuân Xanh. (Ảnh: Việt Khôi)
 
Tác phẩm Chạm/Rừng xuân của tác giả Lê Thị Loan. (Ảnh: Việt Khôi)
Tác phẩm Chạm/Rừng xuân của tác giả Lê Thị Loan. (Ảnh: Việt Khôi)
 
Tác phẩm ngày xuân của tác giả Nguyễn Bá Thanh. (Ảnh: Việt Khôi)
Tác phẩm ngày xuân của tác giả Nguyễn Bá Thanh. (Ảnh: Việt Khôi)
Tác phẩm “Túy” - ba bức tranh kỹ thuật số của tác giả Lê Phương Thảo (Bin Lê). (Ảnh: Việt Khôi)
Tác phẩm “Túy” - ba bức tranh kỹ thuật số của tác giả Lê Phương Thảo (Bin Lê). (Ảnh: Việt Khôi)
Tác phẩm “Gói xuân” của tác giả Đặng Ngọc Thúy, kết hợp cả màu acrylic lẫn ni-lông. (Ảnh: Việt Khôi)
Tác phẩm “Gói xuân” của tác giả Đặng Ngọc Thúy, kết hợp cả màu acrylic lẫn ni-lông. (Ảnh: Việt Khôi)
 

Đặc biệt, các nghệ sĩ trẻ còn chọn các chất liệu tái chế đặc biệt như nylon, vỏ chai, bao lì xì, tờ lịch… để thể hiện tác phẩm của mình. Theo bạn Phạm Thảo Linh - một nghệ sĩ trẻ có tác phẩm trưng bày tại triển lãm, các nghệ sĩ muốn lan tỏa tinh thần đề cao sử dụng vật liệu tái chế nhằm hướng đến bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Tác phẩm “Món quà” của tác giả Đăng Ngọc Thúy, làm từ màu acrylic, ni-lông và các-tông. (Ảnh: Việt Khôi)
Tác phẩm “Món quà” của tác giả Đăng Ngọc Thúy, làm từ màu acrylic, ni-lông và các-tông. (Ảnh: Việt Khôi)
Bạn Nguyễn Thị Hồng Ly chia sẻ, dù mới tiếp xúc với chất liệu tái chế nhưng vô cùng yêu thích và hứng thú. (Ảnh: Việt Khôi)
Bạn Nguyễn Thị Hồng Ly chia sẻ, dù mới tiếp xúc với chất liệu tái chế nhưng vô cùng yêu thích và hứng thú. (Ảnh: Việt Khôi)
“Dù mới tiếp xúc với chất liệu tái chế nhưng mình rất yêu thích và hứng thú. Mình có thể lan tỏa tình yêu với môi trường và vật liệu tái chế tới mọi người và thỏa sức sáng tạo, vì các vật liệu tái chế rất đa dạng,” bạn Nguyễn Thị Hồng Ly, nghệ sĩ trẻ có tác phẩm trưng bày tại triển lãm chia sẻ.
 
 
Theo tổ chức Irecycle, toàn bộ số tiền thu được từ triển lãm sẽ được ủng hộ cho dự án phủ xanh công viên tại Hà Nội và dự án tặng cây dược liệu tại Kim Bôi, Hòa Bình bắt đầu từ tháng 3/2023.

Sắp tới, Irecycle dự kiến sẽ tổ chức các cuộc triển lãm ngoài trời với quy mô lớn hơn, trưng bày các mô hình điêu khắc lớn làm từ những vật liệu tái chế như lốp xe, bìa các-tông, rác thải nhựa… Người xem sẽ có cơ hội tương tác và tự tay tạo nên những tác phẩm của riêng mình từ vật liệu tái chế.

(Nguồn: Ngàynay)

TAGS

Khi văn học nghệ thuật trở thành tài nguyên du lịch

Minh Anh |

Chưa bao giờ con người lại khát khao khai thác và đánh thức các nguồn tài nguyên mới như hiện nay. Có nguồn tài nguyên khai thác rồi sẽ mất nhưng có nguồn tài nguyên càng khai thác càng giàu và phong phú thêm. Văn học nghệ thuật cũng là một dạng tài nguyên quý báu như thế cần được đánh thức ở Quảng Trị. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên đó vẫn chỉ là “tiềm năng trên giấy” cho đến khi tour du lịch văn học đầu tiên về Chế Lan Viên chính thức được ra mắt.

Khai mạc không gian trưng bày 'Vua Hàm Nghi - Cuộc đời và nghệ thuật'

PV |

Ngày 10/1, tại nhà Tế Tửu - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế) tổ chức khai mạc Không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi - Cuộc đời và nghệ thuật”.

Góp sức bảo tồn những loại hình nghệ thuật truyền thống ở Vĩnh Linh

Nguyễn Trang |

Dù mới thành lập và đi vào hoạt động song Câu lạc bộ (CLB) Chuyện trạng Vĩnh Hoàng, xã Vĩnh Tú và CLB dân ca Bài chòi Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh (Quảnh Trị) đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

2 tác giả Quảng Trị vinh dự được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Mai Lâm |

Tỉnh Quảng Trị có 2 tác giả là Hồ Sỹ Sô và Trịnh Hoàng Tân vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Đây là những tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.