32 bác sĩ, nhân viên y tế Quảng Trị lên đường vào Bình Dương chống dịch đợt 2

Quang Hiệp |

Ngày 29/8/2021, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi gặp mặt 32 bác sĩ, nhân viên y tế Quảng Trị tình nguyện vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 trong đợt 2. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song đây là lần thứ hai tỉnh Quảng Trị cử đoàn bác sĩ, nhân viên y tế đi vào “tâm dịch” để hỗ trợ công tác chống COVID-19 cho tỉnh Bình Dương. Việc làm này thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với miền Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đánh giá cao tinh thần tự nguyện, lòng quả cảm, sự xông pha, không ngại gian khó, sẵn sàng đến nơi nguy hiểm của các bác sĩ, nhân viên y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tặng hoa cho đoàn bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện vào Bình Dương chống COVID-19 - Ảnh: Q.H
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tặng hoa cho đoàn bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện vào Bình Dương chống COVID-19 - Ảnh: Q.H

“Tôi biết rằng rất nhiều người trong số các bạn phải để lại phía sau trách nhiệm của người con, người chồng, người cha, người mẹ để lên đường giúp đỡ những nơi đang gặp khó khăn, vất vả hơn mình; giúp đỡ những người dân đang gặp hiểm nguy do đại dịch. Điều đó chỉ có thể xuất phát từ tình thương, trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết với trái tim ấm áp, lòng nhân ái, nghĩa đồng bào…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị các bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện vào Bình Dương chống dịch chuẩn bị tốt tâm thế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi làm nhiệm vụ; chấp hành sự phân công của trưởng đoàn công tác và sự phân công, phân nhiệm của địa phương bạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bác sĩ, nhân viên y tế cần đảm bảo an toàn cho mình; dốc sức cùng đồng nghiệp làm tốt công tác chuyên môn; tận tâm, tận lực giúp đỡ người bệnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhắn nhủ: “Các bạn hãy yên tâm rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn dõi theo, sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi tin với sự đoàn kết, quyết tâm, cùng với chuyên môn giỏi, trái tim nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái của người thầy thuốc, các bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đem chiến thắng trở về”.

Đại diện các bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện vào Bình Dương chống dịch, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ Nguyễn Tự Đại, trưởng đoàn công tác cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan. Bác sĩ Nguyễn Tự Đại xác định, đây nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng là cơ hội để mỗi thành viên trong đoàn được rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, năng lực, trình độ chuyên môn, từ đó trưởng thành, vững vàng hơn.

Thành viên trong đoàn bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện vào Bình Dương chống dịch tạm biệt người thân - Ảnh: Q.H
Thành viên trong đoàn bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện vào Bình Dương chống dịch tạm biệt người thân - Ảnh: Q.H

“Chúng tôi xin hứa sẽ mang hết khả năng, trí tuệ, nỗ lực hết sức mình, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chia sẻ kinh nghiệm, cùng đồng nghiệp tỉnh bạn thực hiện tốt nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh”, bác sĩ Nguyễn Tự Đại khẳng định.

Tại buổi lễ gặp mặt, đoàn cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện vào Bình Dương chống dịch trong đợt 2 đã nhận được hoa và những món quà đến từ UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế, Công đoàn Sở Y tế…

Sau lễ gặp mặt, các bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện đã lên đường vào Bình Dương chống dịch. Được biết, họ sẽ hỗ trợ tỉnh bạn chống dịch trong vòng 1 tháng. Trước khi lên đường, các bác sĩ, nhân viên y tế đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin COVID-19; đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe; được tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0, gần 1.000 người phải đi xét nghiệm

Thái Bình |

Tại Khánh Hòa, một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0 đã khiến gần 1.000 người phải đi xét nghiệm Covid-19.

Tình nguyện dành khách sạn làm nơi cách ly tập trung

Trần Tuyền |

Những ngày gần đây, rất đông người dân Quảng Trị đang sinh sống, làm ăn ở khu vực miền Nam tập trung trở về quê. Theo quy định, sau khi khai báo y tế tại các chốt kiểm tra y tế, những người này phải cách ly đặc biệt 14 ngày. Trước thực tế ấy, gia đình ông Nguyễn Xuân Phu - bà Trần Thị Hà, trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh đã tình nguyện dành khách sạn Vườn Sài Gòn (thuộc xã Phong Bình, huyện Gio Linh) của mình để làm khu cách ly.

35 cán bộ, nhân viên y tế Quảng Trị tình nguyện vào Bình Dương chống dịch

Q.H |

Ngày 23/7/2021, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, 35 cán bộ, nhân viên y tế Quảng Trị sẽ vào Bình Dương hỗ trợ tỉnh bạn phòng, chống dịch bệnh.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tham gia hiến máu tình nguyện

Trường Sơn |

Ngày 22/7, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Trung tâm huyết học, truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021.