Áo xanh đẩy lùi “cái chết trắng”

Tây Long |

Không để ma túy cướp đi tương lai của những người trẻ đang hăm hở bước vào đời, thời gian qua, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị đã chung tay đẩy lùi “cái chết trắng” bằng những việc làm thiết thực, mang nhiều ý nghĩa.

Những ngày tháng 6, từ khắp miền quê trong tỉnh, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đều hướng về Tháng Hành động phòng, chống ma túy năm 2021 với chủ đề: “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”. Tại huyện Hướng Hóa, các hoạt động hưởng ứng tháng hành động được gắn liền với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Ở thị xã Quảng Trị, đoàn thanh niên phát động đợt tuyên truyền hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy với hình thức mới mẻ, sinh động qua mạng Internet. Sôi nổi không kém đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên và Công an phường Đông Lương đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng pa nô, áp phích, tờ dán, tờ rơi... Đoàn cơ sở xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tổ chức truyền thông phòng, chống ma túy và tư vấn pháp luật cho thanh niên. Ngoài những hoạt động trên, hàng trăm công trình, phần việc thanh niên khác đã được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tổ chức trong tháng 6 với quyết tâm chung tay đẩy lùi ma túy.

Đoàn Thanh niên và Công an phường Đông Lương, TP. Đông Hà xây dựng các pa nô, áp phích tuyên truyền phòng, chống ma túy - Ảnh: T.L
Đoàn Thanh niên và Công an phường Đông Lương, TP. Đông Hà xây dựng các pa nô, áp phích tuyên truyền phòng, chống ma túy - Ảnh: T.L

Không chỉ trong tháng 6, thời gian qua, các cấp bộ đoàn, ĐVTN trên địa bàn tỉnh thường xuyên duy trì, phát triển các hoạt động chung tay phòng, chống ma túy. Tại huyện miền núi, biên giới Hướng Hóa, không để một bộ phận người trẻ sa vào “vũng lầy” ma túy, các cấp bộ đoàn, ĐVTN đã triển khai những hoạt động cụ thể. Một trong các mô hình đang nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của Huyện đoàn Hướng Hóa là giúp đỡ, giáo dục người cai nghiện tại cộng đồng và cảm hóa, giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật. Được triển khai thí điểm tại 5 xã vùng Lìa, mô hình đã giúp thanh niên hiểu rõ hơn tác hại của ma túy thông qua hoạt động tuyên truyền. ĐVTN được vận động ký cam kết không sử dụng ma túy. Hoạt động hỗ trợ thanh niên lạc lối trở về “con đường sáng” được đặc biệt quan tâm. “Ngoài đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng, đa dạng hóa các công trình, phần việc cụ thể để đẩy lùi tệ nạn ma túy”, Phó Bí thư Huyện đoàn Hướng Hóa Nguyễn Anh Cư cho biết.

Ở thành phố Đông Hà, sức trẻ cũng đang được phát huy mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy. Bí thư Thành đoàn Đông Hà Cao Thị Hải Vân cho biết, hằng năm thành đoàn đều tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với nhiều nội dung phong phú, sinh động. Nhiều mô hình như: “Hòm thư tố giác”, “Tìm địa chỉ đen”, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”… đã ra đời và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, hoạt động cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương được Thành đoàn Đông Hà rất quan tâm. “Từ năm 2016 đến năm 2020, chúng tôi đã nhận cảm hóa, giúp đỡ 256 thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương. Kết quả, có 105 thanh niên, trong đó 32 thanh niên sử dụng ma túy đã tiến bộ”, chị Cao Thị Hải Vân thông tin.

Ngoài thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa, các hoạt động phòng, chống ma túy đã và đang được triển khai rộng khắp, có chiều sâu trên toàn tỉnh. Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động, phong trào khởi nguồn từ sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Để thanh niên tránh xa ma túy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; đưa ra chỉ tiêu cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, bạn trẻ hoàn lương; vận động thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật đang cư trú, sinh hoạt trên địa bàn dân cư tham gia các hoạt động do đoàn, hội tổ chức; duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên về tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; nhân rộng điển hình tiên tiến...

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, với ý thức, trách nhiệm cao, các cơ sở đoàn, ĐVTN trên địa bàn đã đồng lòng, đồng sức đẩy lùi ma túy. 100% cơ sở đoàn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy với nhiều hình thức mới mẻ, sáng tạo. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức được trên 790 hoạt động tuyên truyền với sự tham gia của hơn 33.700 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên. Các câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh niên được duy trì, nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có 95 mô hình CLB, đội, nhóm làm nòng cốt trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Một số mô hình tiêu biểu là: Câu lạc bộ “Phòng chống tệ nạn ma túy” của Đoàn cơ sở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh; Câu lạc bộ “Tuyên truyền pháp luật và phòng chống ma túy” của Đoàn cơ sở thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh; mô hình “Xã không có tội phạm và tệ nạn ma túy” ở xã Hải Quy, huyện Hải Lăng; “Nhóm tuyên truyền pháp luật khối đoàn trường học” của Trường THPT Lê Lợi... Với sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, 100% đơn vị cấp huyện đã triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo dục cảm hoá thanh thiếu nhi chậm tiến. Trong năm 2021, các cấp bộ đoàn tiến hành đăng ký cảm hóa 156 trường hợp thanh niên chậm tiến, thanh niên sử dụng ma túy...

Nỗ lực của các cấp bộ đoàn, ĐVTN trong tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Thông qua hoạt động, phong trào, các bạn trẻ đã hiểu sâu sắc sự nguy hiểm, tác hại của ma túy. Nhiều thanh niên từng sử dụng ma túy đã đoạn tuyệt với chất gây nghiện này. Tuy nhiên, những kết quả đáng ghi nhận trên chưa khiến các cấp bộ đoàn, ĐVTN trong tỉnh hài lòng. Họ biết rằng, hiện nay, số lượng thanh niên trên địa bàn sử dụng ma túy vẫn còn nhiều. Tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp. Vì thế, các ĐVTN vẫn luôn nêu cao quyết tâm, nhắc nhủ nhau dồn sức để đẩy lùi “cái chết trắng”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quảng Trị đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Nguyên Lý |

Do tình hình dịch COVID-19, Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử trên hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội, báo chí, phát thanh lưu động; kết hợp tuyên truyền bầu cử với phòng chống dịch.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

Tú Linh |

Ngày 6/5/2021, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Đại Nam chủ trì phiên họp nắm tình hình triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Gắn biển công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị”

Trúc Phương |

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia quảng bá du lịch Quảng Trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hôm nay 24/12/2020, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (XTĐT,TM&DL) tỉnh tổ chức lễ gắn biển công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị” và phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 – 2021). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy tham dự chương trình.

Thành lập tổ tự nguyện giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng ở tất cả khu dân cư

Q.H |

Để quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19, ngày 12/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng ký văn bản hỏa tốc đề nghị Bí thư các huyện, thị, thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thành lập ngay các tổ tự nguyện giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.