Bác sĩ trẻ hết mình với công tác nhân đạo, từ thiện

Hoài Nhung |

Không chỉ là một bác sĩ giàu y đức, vững chuyên môn, anh Lê Đức Thuận (sinh năm 1991), công tác tại Khoa Ngoại - Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng còn là một bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Anh dành nhiều thời gian và tâm huyết cùng với những đồng nghiệp trẻ thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội; tham gia tích cực vào phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng...

 
Bác sĩ Lê Đức Thuận (ở giữa) luôn tận tâm, tận tình với bệnh nhân -Ảnh: NVCC 
      

Với những người làm công tác nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ ở địa phương, hình ảnh bác sĩ trẻ Lê Đức Thuận đã trở nên thân thuộc tại nhiều chương trình thiện nguyện và hiến máu nhân đạo trong nhiều năm qua. Đến nay, anh Thuận đã 34 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 5 lần hiến máu khẩn cấp cho bệnh nhân đang nguy kịch.

“Là một bác sĩ, tôi hiểu được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Chính vì lẽ đó, tôi luôn xung kích trong công tác hiến máu nhân đạo ngay từ khi còn là sinh viên. Sau mỗi lần hiến máu khẩn cấp cho bệnh nhân, được nhìn họ vượt qua cơn nguy kịch, hồi phục và ra viện trở về nhà, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi tôi biết những giọt máu của mình đã mang lại nguồn sống, niềm vui cho không chỉ bệnh nhân mà cho cả gia đình họ”, anh Thuận nói.

Anh Thuận về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng năm 2021, sau khi tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y dược Huế. Là một bác sĩ trẻ vừa ra trường, anh luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi những đồng nghiệp đi trước với tinh thần cầu tiến. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, trong công việc, anh Thuận luôn tận tâm, tận tình với người bệnh, thân thiện, gần gũi với tất cả bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại trung tâm.

Ngoài làm tốt công tác chuyên môn, anh còn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tinh thần nhiệt huyết của một đoàn viên trong các hoạt động tình nguyện tại chi đoàn và tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, xã hội do các cấp, ngành phát động. Trong các đợt hiến máu, các hoạt động vì cộng đồng và phong trào thể dục, thể thao tại địa phương cũng như ở cơ quan, anh Thuận luôn là nhân tố có nhiều đóng góp quan trọng.

Năm 2022, anh Thuận được bầu làm Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng. “Lần đầu tiên đảm nhận vị trí thủ lĩnh đoàn, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên tôi rất lo lắng. Điều tôi mong muốn nhất là làm sao khơi dậy tinh thần tự giác, tính sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ trong mọi hoạt động, phong trào đoàn cũng như trong công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Rất may mắn là các đoàn viên trong chi đoàn đều năng động, đoàn kết cộng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, ban giám đốc trung tâm, sự đồng lòng của anh chị em trong ban chấp hành chi đoàn đã giúp tôi dần quen với vai trò mới, có thêm tự tin để hoàn thành các nhiệm vụ được giao”, anh Thuận chia sẻ.

Để đưa phong trào đoàn phát triển gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, anh Thuận chú trọng đến việc củng cố tổ chức đoàn, đề ra những chương trình hoạt động cụ thể, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong chi đoàn. Trước mỗi buổi sinh hoạt đoàn hay một chương trình hành động, anh lập kế hoạch sớm, sau đó lấy ý kiến toàn thể đoàn viên rồi phân công, chia nhỏ từng công việc cụ thể cho từng người.

Lấy bản thân làm tấm gương sinh động, anh Thuận đã dẫn dắt các đoàn viên trong chi đoàn tích cực tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, tình nguyện có ý nghĩa như: vận động, kêu gọi đoàn viên tham gia tích cực hoạt động hiến máu nhân đạo; phối hợp tổ chức chương trình “Tiếp sức người bệnh” nhằm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, người gặp hoàn cảnh khó khăn; kết hợp với Chi đoàn Ngân hàng Agribank huyện Hải Lăng tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương, ấm lòng người bệnh” định kỳ hằng tháng. Hằng năm, mỗi đoàn viên đều tham gia đóng góp quỹ “Vì người bạn tòng quân’’, tích cực ủng hộ ngày lương cho các hoạt động vì người nghèo; xây dựng quỹ khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo...

Cùng với các đồng nghiệp của mình, anh Thuận cũng đã có nhiều hành trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em, người dân nghèo ở vùng khó. Nổi bật là trong năm 2024, chi đoàn đã đề xuất với lãnh đạo đơn vị tổ chức các đợt khám và cấp phát thuốc cho gần 600 đối tượng chính sách tại các xã Hải Chánh, Hải Dương, Hải Sơn...

Trên cương vị bí thư chi đoàn, anh Thuận luôn nhắc nhở các đoàn viên phải ưu tiên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng đầu là khám, điều trị bệnh cho Nhân dân. Bản thân anh nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình, say mê trong nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào công tác khám, điều trị, phòng chống bệnh tật.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, mỗi đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện y đức, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Thời gian qua, chi đoàn luôn được ghi nhận là một chi đoàn vững mạnh; các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao trong chi đoàn được duy trì và phát triển tốt.

Với những nỗ lực hết mình trong công tác và những hoạt động nhân đạo vì cộng đồng, anh Thuận được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen, nổi bật là Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị tặng giấy khen về công tác hiến máu tình nguyện năm 2024.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành Dự án 8

Trần Cát Linh (Thực hiện) |

 Với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em (PN&TE), hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đang chủ trì và phối hợp thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm phục vụ các mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường vị thế của PN&TE vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), thúc đẩy bình đẳng giới (BĐG), điển hình là Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, công tác điều hành, quản lý luôn được các cấp hội LHPN chú trọng, đảm bảo tiến độ thực hiện cũng như chất lượng, hiệu quả, toàn diện về mọi mặt. Liên quan đến vấn đề này, Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn bà TRẦN THỊ THANH HÀ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư

Thiện Long |

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, tỉnh Quảng Trị phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt từ 89,7 triệu đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh xác định nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, trong đó có việc tổ chức các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nâng chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Bảo Bình |

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết số 20) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.

Tăng mức phụ cấp lưu trú cho cán bộ công chức đi công tác từ ngày 4/5/2025

LH |

Ngày 19/3/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2025/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, trong đó tăng mức phụ cấp lưu trú. Theo đó, phụ cấp lưu trú được quy định như sau: