Biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020

Hà Trang |

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025; tối qua 2/10/2020, UBND tỉnh  Quảng Trị long trọng tổ chức lễ biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Tham dự có Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình và Thừa Thiên – Huế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng 300 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020. 
 
 Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V báo công, dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - Ảnh: Thành Dũng
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Việc giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến nhằm giới thiệu những gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực để phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh nhằm nhân rộng, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thúc đẩy sản xuất, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về tầm quan trọng của việc phát hiện, biểu dương và tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình.
 
 Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng trao hoa và bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến - Ảnh: Thành Dũng

Tại buổi lễ, có 30 tập thể, 120 cá nhân là những người lao động trực tiếp đại diện cho 270 cá nhân điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Dịp này, các cá nhân điển hình cũng giao lưu, chia sẻ về những nỗ lực phấn đấu của bản thân trong quá trình học tập, công tác, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những kinh nghiệm hay, cách làm tốt từ thực tiễn ở mỗi vị trí công tác, ngành nghề.

Trước đó, chiều cùng ngày, các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V đã tham gia lễ báo công, dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

10 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần X

NHÓM PV |

Tại Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X (2020-2025) diễn ra sáng 28.9, tại Hà Nội; 10 cá nhân tiêu biểu đã được tôn vinh, khen thưởng.

Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Mai Trang - Minh Dương |

Ngày 25/9, Hiệp hội Du lịch Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Đại hội lần này có chủ đề "Đổi mới - Sáng tạo - Hành động" với mục tiêu góp phần xây dựng ngành Du lịch tỉnh nhà sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị qua các kỳ đại hội

Trần Đăng Mậu |

Sau ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại (1/7/1989), ngày 22/12/1989, Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 87QĐ/TV thành lập Hội Nhà báo Quảng Trị, để tập hợp những người làm báo trong tỉnh vào một “mái nhà chung”. Đến nay Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đã trải qua 6 kỳ đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị diễn ra ngày 14/10

Công Điền |

Ngày 24/9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 14 - 17/10.