Câu chuyện chai nước chè xanh mát lạnh miễn phí giữa Thủ đô

Hoàng Toàn |

Ngày nào cũng vậy, chị Hương dậy sớm chuẩn bị những chai chè xanh ướp đá lạnh tặng cho người đi đường giúp họ giải khát trong những ngày nắng nóng.

Điểm tặng nước lạnh miễn phí của chị Hoàng Lan Hương tại số 141 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một điểm giải khát đặc biệt, với thùng nước chè xanh đóng chai ướp đá mát lạnh, đặt tại vỉa hè phát cho người lao động, người đi đường giải khát.
Điểm tặng nước lạnh miễn phí của chị Hoàng Lan Hương tại số 141 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một điểm giải khát đặc biệt, với thùng nước chè xanh đóng chai ướp đá mát lạnh, đặt tại vỉa hè phát cho người lao động, người đi đường giải khát.

Những lá chè tươi được chị Lan Hương chọn mua chuẩn bị cho ngày mới.
Những lá chè tươi được chị Lan Hương chọn mua chuẩn bị cho ngày mới.

Sau khi rửa sạch ngâm nước muối chị mới bắc lên bếp nấu
Sau khi rửa sạch ngâm nước muối chị mới bắc lên bếp nấu

Hai mẻ chè tươi được chị nấu xong đợi nguội
Hai mẻ chè tươi được chị nấu xong đợi nguội

Để đảm bảo nước uống sạch sẽ chị đặt mua hơn 100 vỏ chai nước mỗi ngày đem về rửa sạch đợi chè nguội
Để đảm bảo nước uống sạch sẽ chị đặt mua hơn 100 vỏ chai nước mỗi ngày đem về rửa sạch đợi chè nguội

Đến khi chè nguội là chị cũng rửa xong vỏ chai mới rồi mới tiến hành đóng chai.
Đến khi chè nguội là chị cũng rửa xong vỏ chai mới rồi mới tiến hành đóng chai.

Những chai nước chè xanh ướp lạnh chuẩn bị phát miễn phí cho người đi đường giải khát.
Những chai nước chè xanh ướp lạnh chuẩn bị phát miễn phí cho người đi đường giải khát.

Tấm biển đơn sơ được chị Hương đặt ở vỉa hè với nội dung: “Ở đây tặng nước lạnh miễn phí“, “Vui lòng tự động lấy nước, cảm ơn“.
Tấm biển đơn sơ được chị Hương đặt ở vỉa hè với nội dung: “Ở đây tặng nước lạnh miễn phí“, “Vui lòng tự động lấy nước, cảm ơn“.

Những người nhận nước chủ yếu là những người lao động, xe ôm, shipper thường xuyên di chuyển ngoài đường dưới thời tiết oi nóng
Những người nhận nước chủ yếu là những người lao động, xe ôm, shipper thường xuyên di chuyển ngoài đường dưới thời tiết oi nóng

Chị Lan Hương chia sẻ: Để giảm thiểu chi phí và tốt cho sức khoẻ chị chọn nước chè xanh tươi. Để những chai nước chè được lạnh mát chị không cho đá trực tiếp vào chai mà chị để chai nước trong thùng đá.
Chị Lan Hương chia sẻ: Để giảm thiểu chi phí và tốt cho sức khoẻ chị chọn nước chè xanh tươi. Để những chai nước chè được lạnh mát chị không cho đá trực tiếp vào chai mà chị để chai nước trong thùng đá.

Hằng ngày gia đình chị sẽ phát nước từ 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều. Đây là khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày.
Hằng ngày gia đình chị sẽ phát nước từ 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều. Đây là khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày.

Những chai nước mát giải khát xua tan cái nóng tức thì.
Những chai nước mát giải khát xua tan cái nóng tức thì.

Chị Thuỷ, một người nhận nước miễn phí, cho biết: Ngày nào tôi cũng gánh đồ bán rong qua đây lại ngồi nghỉ ngơi uống nước mát giải khát, nước được phát ở đây rất sạch sẽ mỗi người 1 chai nước riêng không chung với ai nên rất đảm bảo.
Chị Thuỷ, một người nhận nước miễn phí, cho biết: Ngày nào tôi cũng gánh đồ bán rong qua đây lại ngồi nghỉ ngơi uống nước mát giải khát, nước được phát ở đây rất sạch sẽ mỗi người 1 chai nước riêng không chung với ai nên rất đảm bảo.

Hầu hết mọi người chỉ lấy 1 đến 2 chai nước, còn để phần cho người đến sau.
Hầu hết mọi người chỉ lấy 1 đến 2 chai nước, còn để phần cho người đến sau.

Bất kỳ ai đi qua khát nước cũng đều có thể lấy.
Bất kỳ ai đi qua khát nước cũng đều có thể lấy.

Chị Nhung, một người qua đường, xúc động chia sẻ: Tôi mới đi chợ về thời tiết nắng nóng đổ mồ hôi lại tắc đường, mãi mới qua nổi đoạn này, khát khô cổ họng thì được tặng nước uống miễn phí. Uống xong thấy mát lòng mát dạ. Việc làm của chị Hương tuy nhỏ bé nhưng rất thiết thực ý nghĩa giúp đỡ được nhiều người đi đường.
Chị Nhung, một người qua đường, xúc động chia sẻ: Tôi mới đi chợ về thời tiết nắng nóng đổ mồ hôi lại tắc đường, mãi mới qua nổi đoạn này, khát khô cổ họng thì được tặng nước uống miễn phí. Uống xong thấy mát lòng mát dạ. Việc làm của chị Hương tuy nhỏ bé nhưng rất thiết thực ý nghĩa giúp đỡ được nhiều người đi đường.

(Nguồn: Phụ nữ Mới)

TAGS

Ông Trần Sỹ Thanh chính thức được bầu làm Chủ tịch thành phố Hà Nội

PV |

Ngày 22/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen các đơn vị, cá nhân giải cứu nạn nhân trong vụ cháy tại Hà Nội

PV |

Ngày 18/7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị, cá nhân đã kịp thời cứu 4 nạn nhân ra khỏi đám cháy xảy ra tại số nhà 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Quy trình bỏ phiếu kín bầu tân chủ tịch UBND TP Hà Nội thực hiện thế nào?

Thành Chung |

Tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) chiều 22-7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội sẽ bỏ phiếu kín để bầu tân chủ tịch UBND TP.

Hà Nội nằm trong 6 điểm đến du lịch bằng xe đạp lý tưởng nhất thế giới

PV |

Trang Booking.com đã dựa theo đánh giá của khách du lịch để chọn ra 6 điểm đến tuyệt vời nhất có thể du lịch trải nghiệm bằng xe đạp, trong đó có Thủ đô Hà Nội.