Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tà Rụt mẫu mực

Khánh Ngọc |

Rời quân ngũ trở về địa phương, anh Hồ Văn Chinh ở thôn Vực Leng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông tích cực tham gia sinh hoạt hội cựu chiến binh (CCB), được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Tà Rụt 2 nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027. Không chỉ gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, hoạt động phong trào CCB, anh Chinh còn là điển hình đi đầu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cho hội viên CCB và Nhân dân trong xã học tập, làm theo.


Gia đình anh Chinh khai hoang, phát triển sản xuất trên diện tích hơn 10 ha đất vườn nhà và vườn đồi, chủ yếu trồng rừng tràm. Với giá thu mua gỗ tràm ở địa phương như hiện nay, gia đình anh Chinh bán được khoảng 40 triệu đồng/ha, tổng thu nhập từ 10 ha trồng tràm chia bình quân, anh có nguồn thu khoảng 80 triệu đồng/năm.

“Trồng cây tràm ít tốn công chăm sóc, phù hợp với điều kiện nhân lực của gia đình, không phải thuê mướn thêm người làm. Bản thân mình là CCB, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, nên phải gương mẫu đi đầu trong xây dựng các mô hình kinh tế để tuyên truyền, hướng dẫn, giúp bà con học tập và làm theo, nhất là nhân rộng mô hình trong hội viên CCB. Khi mình tiên phong xây dựng các mô hình phát triển sản xuất mới thành công, mình nói bà con sẽ nghe và làm theo”, Chủ tịch Hội CCB xã Tà Rụt Hồ Văn Chinh chia sẻ.

Chủ tịch Hội CCB xã Tà Rụt Hồ Văn Chinh chăm sóc vườn chuối lùn bản địa của gia đình -Ảnh: N.T.H
Chủ tịch Hội CCB xã Tà Rụt Hồ Văn Chinh chăm sóc vườn chuối lùn bản địa của gia đình -Ảnh: N.T.H

Thực hiện chủ trương xây dựng sản phẩm OCOP chuối lùn bản địa của địa phương, Đảng ủy xã Tà Rụt giao cho các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng các mô hình thí điểm trồng chuối lùn bản địa đạt tiêu chuẩn OCOP để nhân rộng trong toàn xã. Anh Hồ Văn Chinh đã gương mẫu trồng 1 ha chuối lùn bản địa để phát triển kinh tế gia đình và nhân rộng cho hội viên CCB học tập.

Đến nay, mô hình trồng cây chuối lùn bản địa trên địa bàn xã Tà Rụt phát triển tốt, năm 2023 sản phẩm chuối lùn bàn địa xã Tà Rụt được công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, để phát triển kinh tế cho hội viên CCB, anh Chinh tìm hiểu, liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hùng Anh, huyện Đakrông triển khai phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu bồ kết và đinh lăng trong hội viên CCB xã.

Theo đó, năm 2023 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hùng Anh đã cung cấp giống cây dược liệu bồ kết và đinh lăng cho các hộ gia đình, hỗ trợ 50% giá cây giống và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các thành viên tham gia. Hiện nay, mô hình trồng cây dược liệu bồ kết và đinh lăng do Hội CCB xã Tà Rụt triển khai đã phát triển trên diện tích 20 ha, trong đó gia đình anh Chinh tiên phong thí điểm trồng 2 ha cây dược liệu bồ kết.

Quá trình trồng cây dược liệu bồ kết ở xã Tà Rụt cho thấy cây sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Dự kiến sau 5 năm trồng cây dược liệu bồ kết sẽ cho thu hái, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho các hộ gia đình CCB, đồng thời nhân rộng cho Nhân dân trong xã làm theo. Đây cũng là mô hình sản xuất có liên kết, bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng đầu tiên trên địa bàn xã.

Trong xây dựng nông thôn mới, anh Chinh đã vận động gia đình mình hiến 600 m2 đất để xây cầu bắc qua sông cho bà con đi lại thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế. Anh Chinh cũng đi đầu hiến 180 m2 đất ở mặt tiền đường Hồ Chí Minh và vận động các hộ dân khác hiến đất mở con đường bê tông đi vào cuối thôn Vực Leng dài hơn 3 km, góp phần làm cho diện mạo nông thôn Vực Leng thêm khởi sắc.

Bằng sự gương mẫu hiến đất và vận động gia đình mình hiến đất xây dựng nông thôn mới, nên khi anh Chinh đi vận động người dân thôn Vực Leng và các thôn khác trong xã Tà Rụt tham gia xây dựng nông thôn mới thì bà con đều tích cực hưởng ứng. Vai trò, uy tín của Hội CCB xã Tà Rụt được nâng cao.

Luôn gương mẫu đi đầu tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, làm giàu cho gia đình, xây dựng mô hình thí điểm cho hội viên CCB và bà con dân bản học tập, Chủ tịch Hội CCB xã Tà Rụt Hồ Văn Chinh trở thành tấm gương CCB mẫu mực toàn diện, được Nhân dân tin tưởng, yêu mến và làm theo.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cựu chiến binh luôn giữ tinh thần tiên phong trong mọi hoạt động

Hoài Nhung |

Từng tham gia quân ngũ và hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, trở về quê hương, ông Dương Văn Tài (sinh năm 1963), ở thôn An Lễ, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Trải qua nhiều vị trí công tác, dù ở cương vị nào, ông Tài luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao và người dân tin yêu. Ông còn là tấm gương tiên phong làm kinh tế giỏi, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, cống hiến trên nhiều mặt trận để góp phần xây dựng quê hương phát triển.

Lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” trong đời sống chính trị, xã hội

PV |

Bằng tiếng nói, uy tín và trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị đã thực hiện có hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Đây là phong trào thi đua xuyên suốt nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trí tuệ và sức lực của CCB đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị: Gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức - Đồng lòng

Tú Linh |

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do Trung ương (TƯ) Hội CCB Việt Nam phát động đạt được những kết quả nổi bật. Phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên CCB phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Cựu chiến binh Quảng Trị tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền

Kăn Sương |

Ngày 27/9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị có buổi làm việc với Đoàn khảo sát Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 8/01/2002 của Bộ Chính trị khóa IX “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” (viết tắt là Nghị quyết số 09-NQ/TW). Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường, trưởng đoàn khảo sát; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự làm việc.