Cô giáo “toàn năng”

Tây Long |

Từ tấm bé, cô Ngô Phương Thảo đã hiểu nghề giáo khó mang đến sự giàu có, dư dả. Thế nhưng, cô vẫn dành trọn tình yêu, đam mê, nhiệt huyết cho công việc “trồng người”. Vừa qua, cô Thảo vinh dự được biểu dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI.

Cô Thảo có một tuổi thơ êm đềm nhưng vất vả ở miền quê Vĩnh Giang, Vĩnh Linh (Quảng Trị). Ba mẹ đều làm nghề giáo. Cũng vì khó khăn mà sau này, mẹ của cô Thảo xin nghỉ hưu sớm để tập trung làm kinh tế, lo cho 4 người con học hành. Thương ba mẹ, từ nhỏ, cô Thảo đã biết san sẻ gánh nặng gia đình, trở thành một nông dân thực thụ sau mỗi buổi đến trường.

Cô giáo Ngô Phương Thảo tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI. Ảnh: NVCC
Cô giáo Ngô Phương Thảo tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI. Ảnh: NVCC

Biết sẽ vất vả nếu đi theo nghề giáo nhưng cô Thảo vẫn quyết định tiếp nối con đường của ba mẹ. Vốn đam mê, lại có năng khiếu thể dục, thể thao và học giỏi toán nên cô đăng ký dự thi, rồi đỗ đầu vào ngành Sư phạm Thể chất – Quốc phòng, Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế. Trên ghế giảng đường, mọi hoạt động, phong trào đoàn, hội hiếm khi vắng bóng cô Thảo. Quãng đời sinh viên của cô được đánh dấu bằng nhiều giải thưởng, danh hiệu, huy chương…

Tốt nghiệp đại học, cô giáo Ngô Phương Thảo trở về quê, công tác tại Trường THPT Triệu Phong, sau đó chuyển qua Trường THPT Cửa Tùng. Càng gắn bó với nghề, cô Thảo càng yêu công việc “trồng người”. Suốt gần 10 năm qua, những khó khăn, thử thách trong công việc chưa bao giờ làm nản lòng cô. Người giáo viên trẻ luôn gần gũi, thấu hiểu học sinh; đổi mới phương pháp dạy; khen thưởng, động viên các em kịp thời... Niềm vui lớn nhất của cô là thấy học trò của mình ngày càng tiến bộ.

Ngoài chuyên tâm giảng dạy, cô Thảo còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào. Tuy bận rộn với con nhỏ nhưng cô chưa bao giờ nề hà với mọi nhiệm vụ được giao. Cô là hạt nhân trong các hoạt động thể dục – thể thao, văn hóa – văn nghệ của trường và từng 9 lần hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, cô Thảo đã tham dự nhiều hội thao thể dục – thể thao quốc phòng (TD-TT QP) và liên tục đạt giải cao. Vừa qua, cô là đại diện duy nhất của lực lượng dân quân tự vệ Quân khu IV đạt huy chương Bạc toàn năng, giải Ba môn bắn súng tại Hội thao TD-TT QP năm 2019 do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội cho các đơn vị trong quân đội và lực lượng dân quân tự vệ trên cả nước. Trước đó, cô đạt giải Nhì toàn năng, giải Nhất môn chạy tại Hội thao TD-TT QP tỉnh Quảng Trị tổ chức vào tháng 8/2019 và đạt giải Ba môn chạy, giải Nhì toàn năng tại Hội thao TD-TT QP do Quân khu IV tổ chức tại Nghệ An vào tháng 9/2019.

Nổi bật trên nhiều lĩnh vực, từng gặt hái những thành tích đáng mơ ước nên cô Thảo được đồng nghiệp, học trò trìu mến gọi là cô giáo “toàn năng”. Tuy nhiên, người giáo viên giàu tâm huyết này chưa bao giờ lấy làm hài lòng trước những giải thưởng, danh hiệu, huy chương… đang sở hữu. Cô luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” mà mình đã lựa chọn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đến Phương Gia Trang ăn gà Cùa

Bùi Nhà Thơ |

Một ngày tháng sáu, tôi đón hai người bạn thân học từ thời đại học ở Huế ra. Sau khi thăm nhà cửa vườn tược, tôi ngỏ ý mời bạn mình đi ăn cái gì đó ở Đông Hà. Bạn tôi nói: Bạn bè, mình nói thật, không khách sáo. Bọn mình nhậu nhà hàng, quán xá quen rồi. Ngồi mãi cũng chán. Hôm nay, bạn kiếm chỗ nào đặc biệt chút thử xem thế nào. Suy nghĩ một lúc, mình quyết định: Lên Cùa ăn gà Cùa. Rồi lấy máy điện thoại gọi cho Phạm Hữu Phương, chủ nhân của Phương Gia Trang.

Khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

YMS |

Tối 01/7/2020, tại Nhà văn hoá Pa Cô Vân Kiều (thị trấn Khe Sanh), Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hoá tổ chức khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Phát lộ thêm 1 chiếc cổng tuyệt đẹp ở kinh thành Huế

Thanh Mai |

Nếu đặt cầu Lương Y ở giữa thì 2 chiếc cổng vừa mới được phát lộ này nằm ở vị trí tả, hữu.

Nhiều giải pháp kích cầu du lịch 6 tháng cuối năm

BT |

Nhằm khôi phục hoạt động du lịch từ nay tới cuối năm, nhiều địa phương đã xây dựng các kịch bản hấp dẫn và thiết thực, trước mắt là tập trung phục hồi thị trường khách du lịch nội địa, tiếp đến là thị trường khách du lịch quốc tế.