Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Thanh Mai |

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đã chính thức công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực.

Ngày 4/3, Trung ương Đoàn, hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 công bố top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

1. Nguyễn Lê Thảo Anh, 19 tuổi, cựu học sinh lớp 12 hóa 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Thành tích: Huân chương Lao động hạng nhì; huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế năm học 2020 - 2021.

 

2. TS Nguyễn Trọng Hiếu, 34 tuổi, Đại học Quốc gia Úc

Thành tích: Dẫn đầu và tham gia nhiều nhóm nghiên cứu khám phá ra nhiều hướng đi mới trong phát triển điện năng. Phát triển thành công nhiều phương pháp đo đạc quang học đang được sử dụng bởi nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới.

3. Lưu Đức Phong, 32 tuổi, trưởng phòng nền tảng số, Trung tâm chuyển đổi số, Tổng công ty Mạng lưới Viettel

Thành tích: Chủ động nghiên cứu xây dựng nền tảng nBox, dự kiến triển khai các dự án chuyển đổi số cho hơn 20 tỉnh, thành trong năm 2022.

4. Hồ Xuân Vinh, 35 tuổi, phó giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu; giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam

Thành tích: Điều hành 2 công ty, đạt doanh thu hằng năm 20 tỉ đồng, lợi nhuận 3 tỉ đồng/năm. Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2021; giải ba Khởi nghiệp quốc gia 2021.

5. Vũ Gia Luyện, 35 tuổi, CEO Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ quốc tế ITS

Thành tích: Doanh thu 30 tỉ đồng/năm; cung cấp giải pháp tổng đài tự động phục vụ chống dịch cùng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, thực hiện hàng triệu cuộc gọi tự động tới các F0, F1; top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2021.

6. Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, 27 tuổi, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân

Thành tích: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Ban tổ chức Army Games 2021 trao tặng danh hiệu Trưởng ngành hàng hải xuất sắc nhất.

7. Đại úy Lê Xuân Nam, 33 tuổi, cán bộ Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an

Thành tích: Cùng đồng đội đấu tranh thành công nhiều chuyên án ma túy lớn nhỏ khác nhau, bắt giữ được nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật; Huân chương Chiến công hạng ba.

8. Nguyễn Huy Hoàng, 22 tuổi, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia ở Cần Thơ

Thành tích: Tham dự Olympic Tokyo cự ly 800m (đứng thứ 20/34) và 1.500m (đứng thứ 12/29); 2 huy chương vàng Giải bơi vô địch quốc gia bể 25m.

Năm 2019, tại SEA Games 30 đoạt huy chương vàng 1.500m, 400m tự do nam và phá sâu kỷ lục SEA Games ở cả 2 nội dung.

9. Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, 31 tuổi, Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai

Thành tích: Luôn đóng góp công sức cho xã hội, điều trị các bệnh nhân nặng đến rất nặng.

- Thành viên sáng lập và tham gia vận hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tiếp cận với 150.000 bệnh nhân F0, gọi được 450.000 cuộc gọi thành công, phát hiện 1.415 bệnh nhân nguy cơ cao được hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện.

10. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 24 tuổi

Thành tích: Miss Grand International 2021; Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng Người đẹp nhân ái.

Năm 2018, tham dự Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản.

Top 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng

1. Đồng Ngọc Hà, 20 tuổi, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. TS Đào Việt Hằng, 35 tuổi, giảng viên Trường đại học Y Hà Nội, phó giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

3. TS Trương Thanh Tùng, 33 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, khoa dược Đại học Phenikaa

4. Nguyễn Thành Trung, 30 tuổi, CEO, Co-Founder Sky Mavis

5. Trung úy Lương Văn Lợi, 27 tuổi, Đồn biên phòng Keng Đu, Nghệ An

6. Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh, 34 tuổi, phó đội trưởng, Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hải Phòng

7. Hồ Văn Ý, 25 tuổi, CLB Thái Sơn Nam

8. Nguyễn Thị Ngọc Hà, 29 tuổi, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

9. Nguyễn Nguyên Lê, 14 tuổi, Trường THCS Quang Trung, Hà Nội; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Gương sáng trong phong trào lao động sáng tạo

Kăn Sương |

Hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của các cấp công đoàn phát động, nhiều năm nay, anh Lê Công Hiếu, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Công ty Điện lực Quảng Trị có nhiều giải pháp, sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, cải thiện môi trường làm việc an toàn và thân thiện.

Hồ A Tương - tấm gương sáng vì cộng đồng

Phan Hường |

Tôi đến thôn Up Ly 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tìm gặp anh Hồ A Tương, người từng là Trưởng thôn Up Ly 2 từ năm 2016 đến năm 2019. Với nước da ngăm đen, khuôn mặt ánh lên sự rắn rỏi, khi nói chuyện với anh, tôi khá bất ngờ vì một người sống ở miền núi, mới học xong lớp 2, nhưng nói năng lưu loát, diễn đạt vấn đề rõ ràng. Anh kể về cuộc đời, về gia đình và những việc làm của anh cho cộng đồng thôn Up Ly 2.

Cán bộ phụ nữ gương mẫu, nhiệt tình với công tác hội

Hồ Sỹ Phùng |

Đến thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị), hỏi thăm chị Hồ Thị Bân ai cũng biết, bởi chị là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn luôn hết lòng vì công việc chung, gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, được các hội viên và người dân tin yêu.

Cô giáo Nguyễn Thị Duyên - Tấm gương sáng tự học và sáng tạo

Hiếu Giang |

Nhiều năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Duyên, Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP. Đông Hà (Quảng Trị) miệt mài “truyền lửa” ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy được đánh giá cao. Cô cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hướng về cộng đồng. Với những nỗ lực cống hiến thầm lặng, cô đã đạt được nhiều thành công trong công việc.