Cuộc đời 82 năm của 'Vua bóng đá' Pele qua ảnh

PV |

Biểu tượng bóng đá Brazil và thế giới, Pele, người được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và là người ba lần vô địch World Cup, người đã tạo ra "trò chơi đẹp mắt", đã qua đời ở tuổi 82, gia đình ông cho biết hôm thứ Năm (29/12).

Pele có tên khai sinh là Edson Arantes do Nascimento, sinh năm 1940, đã dành phần lớn sự nghiệp của mình chơi cho đội tuyển Brazil và hai câu lạc bộ Santos và New York Cosmos.

Với Santos, ông đã hai lần vô địch Copa Libertadores và Intercontinental Cup, cùng với 10 chức vô địch bang Paulista và sáu chức vô địch giải VĐQG Brazil. Ông là cầu thủ duy nhất ba lần vô địch World Cup và ghi được hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Trong ngày sinh nhật lần thứ 80 của mình vào năm 2020, ông vừa cười vừa nói trong một đoạn video ngắn gửi cho giới truyền thông: "Bây giờ tôi đã 80 tuổi, tôi cần phải cảm ơn Chúa đã cho tôi sức khỏe để đi xa và minh mẫn như thế này, mặc dù không phải lúc nào cũng thông minh".

Pele được gọi là "Vua bóng đá", một danh hiệu do nhà viết kịch Nelson Rodrigues trao cho khi ông mới 17 tuổi.

Dưới đây là một số hình ảnh về vị "vua" huyền thoại của làng túc cầu thế giới.

Chiếc nôi nơi “Vua bóng đá” Pele lớn lên.
Chiếc nôi nơi “Vua bóng đá” Pele lớn lên.
 


Pele ghi bàn vào lưới thủ môn Fabrizio Fasano của Venezuela ở Rio de Janeiro, Brazil vào ngày 24 tháng 8 năm 1969. 

Pele, "vua bóng đá" người Brazil, người đã giành kỷ lục vô địch ba kỳ World Cup và trở thành một trong những nhân vật thể thao tiêu biểu nhất của thế kỷ trước, qua đời tại Sao Paulo vào thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2022 ở tuổi 82. (AP Photo, File)

Giáo hoàng Paul VI chụp ảnh cùng Pele và vợ ông, bà Rosemeri, trong buổi tiếp kiến đặc biệt tại studio riêng của giáo hoàng vào năm 1966. Cặp đôi người Brazil đã hưởng tuần trăng mật ở Đức, Áo và Ý. [Tập tin: Ảnh AP]
Giáo hoàng Paul VI chụp ảnh cùng Pele và vợ ông, bà Rosemeri, trong buổi tiếp kiến đặc biệt tại studio riêng của giáo hoàng vào năm 1966. Cặp đôi người Brazil đã hưởng tuần trăng mật ở Đức, Áo và Ý. [Tập tin: Ảnh AP]
Pele với cú vô lê trong một trận đấu năm 1968 tại một địa điểm không xác định. [Ảnh: AP]
Pele với cú vô lê trong một trận đấu năm 1968 tại một địa điểm không xác định. [Ảnh: AP]
Nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng với Hoàng tử Philip trao cúp cho Pele, tại một sân vận động ở Rio de Janeiro trong chuyến công du Nam Mỹ năm 1968. [Ảnh; AP]
Nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng với Hoàng tử Philip trao cúp cho Pele, tại một sân vận động ở Rio de Janeiro trong chuyến công du Nam Mỹ năm 1968. [Ảnh; AP]
Pele giơ cao chiếc Cúp Jules Rimet hay còn gọi là Cúp FIFA World Cup, sau chiến thắng 4-1 của Brazil trước Ý ở Giải vô địch bóng đá thế giới tại Sân vận động Azteca ở thành phố Mexico vào ngày 21 tháng 6 năm 1970. [Ảnh AP]
Pele giơ cao chiếc Cúp Jules Rimet hay còn gọi là Cúp FIFA World Cup, sau chiến thắng 4-1 của Brazil trước Ý ở Giải vô địch bóng đá thế giới tại Sân vận động Azteca ở thành phố Mexico vào ngày 21 tháng 6 năm 1970. [Ảnh AP]
Pele giơ cao chiếc Cúp Jules Rimet hay còn gọi là Cúp FIFA World Cup, sau chiến thắng 4-1 của Brazil trước Ý ở Giải vô địch bóng đá thế giới tại Sân vận động Azteca ở thành phố Mexico vào ngày 21 tháng 6 năm 1970. [Ảnh AP]
Pele hành động trong trận đấu ở Rio de Janeiro vào ngày 18 tháng 7 năm 1971. [Ảnh: Matias Rezende/Gervasio Baptista/AP Photo]
Pele hành động trong trận đấu ở Rio de Janeiro vào ngày 18 tháng 7 năm 1971. [Ảnh:  Matias Rezende/Gervasio Baptista/AP Photo]
Pele cầm quả bóng có chữ ký cho Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon vào ngày 8 tháng 5 năm 1973. [Ảnh: Henry Burroughs/AP]
Pele cầm quả bóng có chữ ký cho Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon vào ngày 8 tháng 5 năm 1973. [Ảnh: Henry Burroughs/AP]
Pele cùng vợ Rosemeri và con gái ngay sau khi sinh cậu con trai Edson ở Brazil vào năm 1976. [Ảnh: AP]


Pele cùng vợ Rosemeri và con gái ngay sau khi sinh cậu con trai Edson ở Brazil vào năm 1976. [Ảnh: AP]
Pele cùng đồng đội ở câu lạc bộ New York Cosmos tại Sân bay Kennedy của New York khi đội trở về sau khi giành chức vô địch Giải bóng đá Bắc Mỹ trước Seattle Sounders vào năm 1977. [Ảnh; AP ]


Pele cùng đồng đội ở câu lạc bộ New York Cosmos tại Sân bay Kennedy của New York khi đội trở về sau khi giành chức vô địch Giải bóng đá Bắc Mỹ trước Seattle Sounders vào năm 1977. [Ảnh; AP ]
Pele trong một buổi luyện tập với CLB New York Cosmos tại Sân vận động Robert F Kennedy ở Washington, DC vào năm 1980. [Ảnh: Jim Wilson/AP]


Pele trong một buổi luyện tập với CLB New York Cosmos tại Sân vận động Robert F Kennedy ở Washington, DC vào năm 1980. [Ảnh: Jim Wilson/AP]
Pele (hàng trước, thứ hai từ phải sang) vài phút trước khi bắt đầu trận đấu giao hữu giữa Brazil và đội tuyển các ngôi sao thế giới nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông. [Ảnh: Luca Bruno/AP]
Pele (hàng trước, thứ hai từ phải sang) vài phút trước khi bắt đầu trận đấu giao hữu giữa Brazil và đội tuyển các ngôi sao thế giới nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông. [Ảnh: Luca Bruno/AP]
Diego Maradona của Argentina, trái, Pele của Brazil, giữa, và Michel Platini của Pháp bắt tay nhau trong một trận đấu vinh danh Platini tại sân vận động Nancy, miền Đông nước Pháp. [Ảnh: Lionel Cironneau/AP]


Diego Maradona của Argentina, trái, Pele của Brazil, giữa, và Michel Platini của Pháp bắt tay nhau trong một trận đấu vinh danh Platini tại sân vận động Nancy, miền Đông nước Pháp. [Ảnh: Lionel Cironneau/AP]
Pele, trái, cầm ngọn đuốc Olympic trong khi Arthur Nuzman, Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil, phải, tại sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro, ngày 13 tháng 6 năm 2004. [Ảnh: Giuseppe Bizzarri/AP]


Pele, trái, cầm ngọn đuốc Olympic trong khi Arthur Nuzman, Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil, phải, tại sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro, ngày 13 tháng 6 năm 2004. [Ảnh: Giuseppe Bizzarri/AP]
Pele khoe sáu huy chương vô địch trong nước tại một sự kiện của liên đoàn bóng đá Brazil. Pele đã giành 6 chức vô địch trong thời gian ông thi đấu cho Santos vào các mùa giải 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 và 1968. [Ảnh: Bruno Domingos/Reuters]


Pele khoe sáu huy chương vô địch trong nước tại một sự kiện của liên đoàn bóng đá Brazil. Pele đã giành 6 chức vô địch trong thời gian ông thi đấu cho Santos vào các mùa giải 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 và 1968. [Ảnh: Bruno Domingos/Reuters]
Pele, ở giữa, nói chuyện với những người hâm mộ bóng đá trẻ trong một buổi tập ở Hồng Kông vào ngày 08/03/2011. [Ảnh: Kin Cheung/AP Photo]
Pele, ở giữa, nói chuyện với những người hâm mộ bóng đá trẻ trong một buổi tập ở Hồng Kông vào ngày 08/03/2011. [Ảnh: Kin Cheung/AP Photo]
Pele, ở giữa, cùng các cựu cầu thủ của Santos giơ cao chiếc cúp vô địch Libertadores trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đội bóng này vào ngày 14/04/2012. Santos, câu lạc bộ Brazil cùng với 'Vua bóng đá' Pele thống trị bóng đá Brazil trong những năm 1960 , đã bước sang tuổi 100 với bề dày lịch sử, bao gồm nhiều danh hiệu lớn và những chiến thắng đáng chú ý giúp câu lạc bộ trở thành một trong những câu lạc bộ thành công nhất trong làng bóng đá nước này. [Ảnh: Nelson Antoine/AP]
Pele, ở giữa, cùng các cựu cầu thủ của Santos giơ cao chiếc cúp vô địch Libertadores trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đội bóng này vào ngày 14/04/2012. Santos, câu lạc bộ Brazil cùng với 'Vua bóng đá' Pele thống trị bóng đá Brazil trong những năm 1960 , đã bước sang tuổi 100 với bề dày lịch sử, bao gồm nhiều danh hiệu lớn và những chiến thắng đáng chú ý giúp câu lạc bộ trở thành một trong những câu lạc bộ thành công nhất trong làng bóng đá nước này. [Ảnh: Nelson Antoine/AP]
Bức ảnh được chụp vào ngày 5 tháng 4 năm 2013, Pele và nữ doanh nhân Marcia Cibele Aoki tạo dáng trên thảm đỏ trong một sự kiện The Foundation for AIDS Research ở Sao Paulo, Brazil.

Pele, năm 75 tuổi, đã kết hôn với Aoki tại một buổi lễ vào ngày 9 tháng 7 năm 2016, tại khu nghỉ mát Guaruja, gần Sao Paulo. [Ảnh: Andre Penner/AP]

Pele được đưa đi quanh sân vận động trong một chiếc xe mui trần khi tham dự trận đấu Subroto Cup ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 16 tháng 10 năm 2015. [Ảnh: Saurabh Das/AP]
Pele được đưa đi quanh sân vận động trong một chiếc xe mui trần khi tham dự trận đấu Subroto Cup ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 16 tháng 10 năm 2015. [Ảnh: Saurabh Das/AP]

Các cổ động viên Brazil giương cao biểu ngữ chúc sức khỏe cựu danh thủ Pele bên trong Sân vận động Lusail trước trận đấu giữa Cameroon và Brazil vào ngày 2 tháng 12 năm 2022. [Ảnh: Jennifer Lorenzini/Reuters]
Các cổ động viên Brazil giương cao biểu ngữ chúc sức khỏe cựu danh thủ Pele bên trong Sân vận động Lusail trước trận đấu giữa Cameroon và Brazil vào ngày 2 tháng 12 năm 2022. [Ảnh: Jennifer Lorenzini/Reuters]

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Huyền thoại Vua bóng đá Pele qua đời ở tuổi 82

Phạm Huân |

Vua bóng đá Pele - huyền thoại của bóng đá Brazil và thế giới đã qua đời ngày 29/12 ở tuổi 82 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư ruột.

Gia đình "Vua bóng đá" Pele liên tục cập nhật dòng trạng thái gây lo lắng

Thanh Mai |

Những người con của Pele luôn cập nhật những dòng trạng thái đầy xúc động dành cho người cha vĩ đại của mình.

Giải Bóng đá sân 7 Đức Phúc Open-S2 BĐS Thành Danh Cup 2022

Minh Đức |

Ngày 14/8, tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị), Đức Phúc Sport tổ chức khai mạc Giải Bóng đá sân 7 Đức Phúc Open-S2 BĐS Thành Danh Cup 2022.

Giữ tình yêu với bóng đá phủi

Minh Đức |

Tuy không có lợi thế về thể hình nhưng tiền vệ Hoàng Văn Cường, sinh năm 1998, ở Khu phố 5, Phường 2, TP.Đông Hà (Quảng Trị) lại sở hữu kỹ thuật tốt, nhất là những bước chạy mạnh mẽ trên sân; luôn bùng cháy hết mình trong mỗi trận cầu, cống hiến cho người yêu bóng đá nhiều pha xử lý bóng kỹ thuật, ngẫu hứng và những bàn thắng đẹp mắt. Anh khoác áo cho nhiều CLB bóng đá phủi, phong trào có tiếng ở miền Trung, miền Nam và gặt hái nhiều thành tích ấn tượng trong các giải bóng đá phủi, phong trào trên toàn quốc.