Cựu chiến binh Quảng Trị tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền

Kăn Sương |

Ngày 27/9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị có buổi làm việc với Đoàn khảo sát Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 8/01/2002 của Bộ Chính trị khóa IX “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” (viết tắt là Nghị quyết số 09-NQ/TW). Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường, trưởng đoàn khảo sát; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự làm việc.


Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đối với công tác CCB; ban hành nhiều chủ trương, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hội CCB.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cho rằng, Nghị quyết số 09-NQ/TW góp phần tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác CCB - Ảnh: K.S
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cho rằng, Nghị quyết số 09-NQ/TW góp phần tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác CCB - Ảnh: K.S

Các phong trào hoạt động của hội được quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất. Các cấp hội và hội viên đã phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Trong hơn 20 năm qua, hội CCB các cấp đã tham gia phối hợp phát hiện, xử lý 2.289 vụ tiêu cực, mất trật tự khu dân cư, hoà giải có kết quả 1.945 vụ mâu thuẫn, tranh chấp, bất hoà trong Nhân dân; giáo dục cảm hoá 2.857 thanh, thiếu niên...

Bằng nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cụ thể thiết thực, đã có 786 thôn, xóm, khu phố và 54 cơ quan trong toàn tỉnh thành lập 423 câu lạc bộ cựu quân nhân, tập hợp được 22.665 cựu quân nhân vào câu lạc bộ...

Nhiều câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, hoạn nạn, đoàn kết, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN...ở địa phương.

Được hội CCB các cấp chỉ đạo, giúp đỡ, 225 câu lạc bộ vợ CCB, tập hợp 4.156 chị em ở các địa phương hoạt động có hiệu quả. Hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và Nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tham gia phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng Đảng, chính quyền; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân...đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW. Từ đó kiến nghị, đề xuất với đoàn khảo sát của trung ương các vấn đề như: thiếu chỉ tiêu biên chế cán bộ hội CCB; bất cập về cơ cấu tổ chức bộ máy CCB; thiếu chế độ phụ cấp của cán bộ cấp chi hội; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của hội ở nhiều cơ sở còn khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang khẳng định: Hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW và gần 15 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 đã góp phần tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác CCB trên địa bàn tỉnh.

Phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đội ngũ CCB tỉnh không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, quá trình triển khai nghị quyết, tỉnh gặp không ít khó khăn, vì vậy đề nghị trung ương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật CCB để sớm trình Quốc hội xem xét thông qua.

Xem xét ban hành nghị quyết mới về công tác hội CCB phù hợp với tình hình mới. Hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn quốc về mô hình ghép tổ chức hội CCB trong cơ quan hành chính có nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thành hội CCB liên cơ quan nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức đảng.

Chủ tịch Cựu Chiến Binh Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị các cấp hội CCB tỉnh khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: K.S
Chủ tịch Cựu Chiến Binh Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị các cấp hội CCB tỉnh khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: K.S

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Cựu Chiến Binh Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của hội CCB các cấp tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là phát huy vai trò tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần phát triển, ổn định chính trị, KT - XH tại địa phương.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của hội CCB. Các cấp hội CCB tỉnh khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội; đoàn kết xây dựng hội CCB ở địa phương vững mạnh toàn diện.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Đức Việt |

Từng vào sinh ra tử trên chiến trường, trở về cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã xung kích đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế. Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, họ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và khẳng định mình bằng những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cựu chiến binh hơn 20 năm chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ

Đức Việt |

Có nhiều người thân là liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vì vậy hơn 20 năm qua cựu chiến binh Ngô Xuân Hoàn, (93 tuổi) ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã tự nguyện chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ xã. Cùng với truyền thống cách mạng của gia đình, việc làm ý nghĩa của ông Hoàn còn góp phần bồi đắp, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Cựu chiến binh Mỹ nâng bước học sinh nghèo Quảng Trị

Tây Long |

Chiếc xe đạp, một phương tiện khá dễ mua đối với không ít người nhưng lại là ước mơ mà nhiều học sinh nghèo ở Quảng Trị khó với tới. Biết điều đó, thành viên Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 đến từ Mỹ đã cùng nhau góp sức, biến ước mơ nhỏ bé của các em trở thành hiện thực.

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở huyện Gio Linh

Hoài An |

Nhiều năm qua ở huyện Gio Linh (Quảng Trị), phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên CCB tham gia tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương Gio Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh.