Đại tá Hồ Quang Thân - Cựu cán bộ công an mẫu mực

Kăn Sương |

Nghỉ hưu gần 10 năm nay, Đại tá Hồ Quang Thân, nguyên Trưởng Công an huyện Đakrông (Quảng Trị), hiện ở thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp vẫn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phát triển kinh tế ở địa phương. 

Mỗi việc làm thiết thực của cựu cán bộ công an luôn được thế hệ trẻ ở huyện miền núi này noi gương rèn luyện học tập, công tác và lao động sản xuất, đoàn kết chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Mới đây, Công an huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức gặp mặt, biểu dương những người có uy tín trên địa bàn huyện Đakrông, trong đó có ông Thân.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, năm 1970, ông Thân tham gia du kích xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa. Năm 1972, ông công tác tại Ban An ninh Bắc Hướng Hóa (sau này nhập thành Công an huyện Hướng Hóa). Năm 1992, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an huyện. Năm 1997, khi huyện Hướng Hóa và Đakrông chia tách, ông được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện Đakrông cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ. Quá trình công tác, ông luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Ông Hồ Quang Thân chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình - Ảnh: K.S
Ông Hồ Quang Thân chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình - Ảnh: K.S

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2013, là người có uy tín trong ngành công an nên ông thường được đơn vị cũ mời tham gia các hội nghị, buổi nói chuyện trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác trên địa bàn. Ông luôn sẵn sàng truyền lại kỹ năng, tâm huyết và tình yêu nghề, nhắc nhở thế hệ trẻ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ.

Bên cạnh đó, là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở xã miền núi, nắm bắt rõ địa bàn, ông tích cực phối hợp với những người có uy tín ở địa phương trong tuyên truyền, vận động người dân ở xã tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đối với thanh niên có biểu hiện hư hỏng, ham chơi, nguy cơ sa vào các tệ nạn xã hội, ông trực tiếp đến nhà gặp gỡ, khuyên nhủ, giúp đỡ đối tượng không để kẻ xấu lợi dụng và tích cực rèn luyện để trở thành công dân tốt. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Hướng Hiệp luôn ổn định.

Bên cạnh hoạt động xã hội, ông Thân còn tập trung đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Trên cơ sở duy trì sản xuất 3 ha rừng tràm được vợ chồng ông khai hoang trồng hơn chục năm trước, ông xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò, dê, đào ao nuôi cá, cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây ăn quả như bưởi, thanh long, mít… Ngoài tiền lương hưu, bình quân mỗi năm ông thu nhập từ trồng rừng và chăn nuôi trên 70 triệu đồng. Nhờ số tiền tích góp được, ông đầu tư xây dựng căn nhà rộng rãi, khang trang nhưng vẫn giữ lại căn nhà sàn cũ, trưng bày những vật dụng truyền thống của người Vân Kiều để giáo dục con cháu luôn nhớ đến nguồn cội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Trưởng Công an huyện Đakrông, Thượng tá Hoàng Văn Trung cho biết: “Dù khi còn công tác hay bây giờ nghỉ hưu, ông Thân vẫn luôn gần gũi, sống mẫu mực, nghĩa tình. Đặc biệt, ông phát huy tốt khả năng về dân vận của mình để góp sức cùng địa phương thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quôc”, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Công an tỉnh kiến nghị phòng ngừa tình trạng sạt lở tại các dự án điện gió

Lê Trường |

Công an tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi UBND tỉnh kiến nghị phòng ngừa tình trạng sạt lở, ô nhiễm môi trường tại các dự án điện gió.

Công an Quảng Trị: Công tác dân vận tiếp tục hướng về cơ sở

Thành Nam |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhờ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp với những cách làm hay, sáng tạo, công tác dân vận của lực lượng công an toàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an Quảng Trị: Công tác dân vận tiếp tục hướng về cơ sở

Thành Nam |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhờ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp với những cách làm hay, sáng tạo, công tác dân vận của lực lượng công an toàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cựu thanh niên xung phong “trẻ xông pha, già mẫu mực”

Trúc Phương |

Từng tham gia thanh niên xung phong (TNXP) xây dựng công trình Đại thủy nông Nam Thạch Hãn và cũng là cựu chiến binh (CCB) từng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, khi trở về cuộc sống đời thường, ông Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 1961), hiện đang sống tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vẫn tiếp tục cống hiến, không chỉ tham gia phát triển kinh tế mà còn thường xuyên giúp đỡ mọi người, trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua ở địa phương.