Giới thiệu và trao tặng bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị”

Hải An |

Ngày 21/12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức lễ giới thiệu và trao tặng bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị”. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Đàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị tham dự buổi lễ.

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH - BCH ngày 13/1/2020 của Bộ CHQS tỉnh về tổ chức thực hiện biên soạn bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị”, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập ban biên tập, biên soạn và mời một số chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử.

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh, UBND, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố cùng thân nhân của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị để khai thác, tổng hợp những hình ảnh, tư liệu về tiểu sử các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: H.A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: H.A

Trên cơ sở sưu tầm, nghiên cứu, thu thập thông tin tư liệu tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và xác thực, đối chiếu thông tin tại gia đình các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức biên soạn hoàn thành bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” gồm 2 tập sách (độ dày gần 3.000 trang) với tổng số 2.833 Bà mẹ Việt Nam anh hùng của 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, tập 1 có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện Cam Lộ, Đakrông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa và TP. Đông Hà; tập 2 có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị.

Nội dung giới thiệu một số nét chính về mảnh đất, con người, truyền thống cách mạng của các địa phương; những cống hiến, hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị; ảnh chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; ảnh hoạt động về công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh trao tặng bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” cho đại diện thân nhân một số Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.A
Lãnh đạo tỉnh trao tặng bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” cho đại diện thân nhân một số Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.A

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Việc biên soạn, phát hành bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm giới thiệu chân dung 2.833 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến với cán bộ, đảng viên, người dân; trao tặng bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” đến thân nhân và những người đang thờ phụng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo cũng như lắng nghe, tiếp thu sự phản hồi từ thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cơ quan, ban, ngành để hoàn thiện hơn bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” trong thời gian tới.

Ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa và thông tin cũng như lực lượng vũ trang của tỉnh cần có các chuyên đề để giới thiệu về bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” đến với Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị”.

Mong muốn bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” được gửi đến và kính dâng lên bàn thờ của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng để thể hiện sự tri ân, biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 1 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong công tác biên soạn bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” - Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 1 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong công tác biên soạn bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” - Ảnh: H.A

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị” cho đại diện thân nhân một số Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị. Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 1 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong công tác biên soạn bộ sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

BĐBP Quảng Trị: Khánh thành nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình chính sách

Xuân Thế |

Ngày 19/12/2023 Đồn Biên phòng Triệu Vân, BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Triệu An, huyện Triệu Phong tổ chức Khánh thành và bàn giao “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho bà Phạm Thị Cháu , trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Đại tá Ngô Xuân Thường - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện Triệu Phong, đại diện chỉ huy các đơn vị đóng quân trên địa bàn đến dự.

Tạo điều kiện cho người thuộc đối tượng chính sách xuất khẩu lao động

Trần Anh Minh |

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) theo hợp đồng là nhu cầu khách quan của nền kinh tế, là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp cho người lao động (NLĐ), tăng nguồn thu ngoại tệ và thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước.

Thực thi hiệu quả chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Minh Phương |

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đây là nghị quyết quan trọng, quyết định sự thành công mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

Thanh Mai |

Trong tháng 12/2023, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực như: giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.