Giữ gìn bình yên nơi biên cương

Lê Trường |

Bằng tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ buôn lậu, các hoạt động tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới chính diện dài 16,4 km vừa khu vực trên bộ vừa trên sông; phụ trách 6 mốc quốc giới, địa bàn thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành (huyện Hướng Hoá). Đây là địa bàn chiến lược có tuyến đường 9 đi qua trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thông thương với nước bạn Lào tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Song, đó cũng là điều kiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự bởi tình hình các tệ nạn, tội phạm trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; vũ khí, vật liệu nổ; buôn lậu, gian lận thương mại; xuất nhập cảnh trái phép… với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với các lực lượng kiểm tra phương tiện ra vào cửa khẩu - Ảnh: L.T
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với các lực lượng kiểm tra phương tiện ra vào cửa khẩu - Ảnh: L.T
Tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, mỗi ngày có khoảng 1.100-1.500 lượt người thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập cảnh vùng biên giới và 300-500 lượt phương tiện thông quan. Trong năm 2022, có hơn 370.000 người xuất nhập cảnh; trên 71.000 trường hợp xuất nhập cảnh vùng biên giới; trên 11.700 lượt khách du lịch làm thủ tục. Hơn 160.000 lượt phương tiện thực hiện xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu.

Để đảm bảo ổn định an ninh trật tự, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa khẩu và khu vực biên giới.

Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Thiếu tá Nguyễn Hồng Trung cho biết, chỉ tính riêng năm 2022, lưu lượng người xuất nhập cảnh tăng 25%, phương tiện xuất nhập khẩu tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Do đó, đơn vị đã tập trung làm tốt nhiệm vụ theo phân công. Trong đó, tổ chức duy trì các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định tình hình tại khu vực cửa khẩu, biên giới.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Trung tá Phan Mạnh Trường thông tin, thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa trước đây được xem là khu vực “nóng” về các tệ nạn xã hội và mất an ninh trật tự.

Vì vậy, những năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tranh thủ sức mạnh của quần chúng nhân dân chung tay đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm.

Trong đó, đồn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn đơn vị; quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng quản lý cửa khẩu, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh diễn ra an toàn, thuận tiện.

Ngoài ra, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới; tăng cường chốt chặn, tuần tra đường biên, cột mốc.

“Trong công tác quản lý biên giới, chúng tôi luôn chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thuộc địa bàn quản lý; thực hiện phương châm gần dân, bám địa bàn, nắm chắc tình hình, từ đó chủ động các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững chủ quyền, trật tự an toàn xã hội vùng biên. Vì vậy, hoạt động của lực lượng biên phòng đã nhận được sự tin tưởng, phối hợp của Nhân dân khu vực biên giới”, Trung tá Phan Mạnh Trường chia sẻ.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo duy trì 8 chốt trên tất cả các địa bàn. Trong năm 2022, đồn đã tổ chức 175 đợt tuần tra, kiểm soát. Qua đó, bắt giữ 17 vụ/17 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 2 kg ma túy đá, 7.111 viên ma túy tổng hợp; chủ trì, phối hợp truy bắt 5 vụ/7 đối tượng vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 287 hộp pháo có trọng lượng khoảng hơn 423 kg; phát hiện 7 vụ/9 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, xử lý 796 vụ vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới… với số tiền phạt hơn 2,56 tỉ đồng. Chỉ tính riêng gần 2 tháng đầu năm 2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan bắt 2 vụ ma túy với 5 đối tượng; 7 vụ/4 đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tịch thu 2.500 bao thuốc lá lậu, 1.400 kg đường kính trắng, 18 nồi cơm điện với tổng trị giá khoảng 75 triệu đồng.

Điển hình, vào khoảng 22 giờ, ngày 19/11/2022, tại khu vực khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp Phòng Trinh sát - Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Trinh sát - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Quý (sinh năm 1995), trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo đang tổ chức cho 4 người mang quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Mở rộng điều tra, đơn vị tiếp tục bắt khẩn cấp 4 đối tượng là Hồ Thị Vân, Lê Anh cùng sinh năm 1972 trú tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành; Trần Văn Bắc (sinh năm 1983) và Hoàng Thị Tĩnh (sinh năm 1972), cùng trú tại Hà Nội.

Với trách nhiệm của những “người lính mang quân hàm xanh” trên mặt trận đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự nơi khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương, quyết liệt đấu tranh, phòng chống các hoạt động buôn lậu và tội phạm khác, đem lại cuộc sống an toàn cho Nhân dân, bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hội đàm thường niên công tác biên giới hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

Tiến Nhất |

Ngày 25/2, tại tỉnh Savannakhet (Lào) đã diễn ra cuộc hội đàm thường niên công tác biên giới giữa hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet (Lào) năm 2022.

Người dân làm thủ tục xuất cảnh sang Lào qua các cửa khẩu ở Quảng Trị tăng cao

Mai Lâm |

Theo số liệu của các đồn biên phòng ở 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, trong 1,5 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 1/1-15/2) có khoảng gần 39.000 người làm thủ tục xuất cảnh sang Lào. Đặc biệt, từ sau tết Nguyên đán đến nay, lượng người xuất cảnh qua Lào tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tăng cao.

Tập trung kiểm soát dịch bệnh khu vực biên giới trong dịp tết Nguyên đán

Minh Đức |

Trong năm 2022, tình hình COVID-19 tạm thời được kiểm soát. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Y tế, COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, các biến thể mới có khả năng xuất hiện làm dịch bệnh phức tạp trở lại.

Thêm một hướng mở từ cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavanh

Nguyễn Vinh |

Thời gian qua, Tổ công tác 626 gấp rút hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh”.